Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên: Một năm nhìn lại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau một năm khởi động Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên, Gia Lai được đánh giá là một trong những tỉnh dẫn đầu hoàn thành được nhiều việc làm mang lại kết quả cho đối tượng hưởng lợi. Đây là một tín hiệu đáng mừng để Ban Quản lý Dự án giảm nghèo tỉnh Gia Lai tiếp tục thực hiện các hợp phần của Dự án cho những năm tiếp theo.

Ảnh: Đinh Yến
Ảnh: Đinh Yến

Trao đổi với P.V, ông Hồ Phước Thành-Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Ban Quản lý Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh: Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên là dự án tổng hợp, chủ yếu là quan tâm hỗ trợ sinh kế bền vững cho hộ nghèo. Triển khai dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên là tạo cơ hội và góp thêm nguồn lực để tỉnh tập trung triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới theo chương trình mục tiêu quốc gia tại địa bàn vùng dự án. Sâu xa hơn khi dự án kết thúc, các hộ nghèo thay đổi được nếp nghĩ, cách làm, tự mình vươn lên thoát nghèo bền vững.

Để đạt được mục tiêu này, từ cuối năm 2014, Ban Quản lý Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Gia Lai đã tổ chức nhiều hoạt động tập huấn, đào tạo, giới thiệu dự án về cơ sở, đồng thời chuẩn bị các điều kiện để triển khai chương trình năm 2015-năm đầu tiên chính thức thực hiện dự án. Ông Lê Quang Đạt-Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Gia Lai cho biết: Năm 2015, Ban Quản lý Dự án  tập trung tuyển chọn đủ các vị trí tư vấn cá nhân, hướng dẫn viên cộng đồng (CF) để làm việc cho Ban Quản lý Dự án tỉnh và 5 Ban Quản lý Dự án huyện theo tiêu chuẩn và yêu cầu của Ngân hàng Thế giới. Từ đó, Dự án tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, triển khai lập kế hoạch 2016 và thực hiện 29 công trình, 69/80 nhóm cải thiện sinh kế, với hơn 2.000 hộ dân trong vùng dự án hưởng lợi. Dự án cũng triển khai đầu tư một số công trình cơ sở hạ tầng kết nối cấp huyện, nâng cao năng lực và truyền thông tại Hợp phần 3 của Dự án. 25 xã, thuộc 5 huyện: Kbang, Kông Chro, Ia Pa, Mang Yang và Krông Pa được chọn triển khai Dự án đều là những xã vùng sâu, vùng xa. Trình độ dân trí của người dân trong vùng dự án còn thấp, tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước vẫn còn, nên việc triển khai các hợp phần hỗ trợ của dự án đến với hộ nghèo vô cùng khó khăn. Nhưng bằng sự quyết tâm, nỗ lực thực hiện từ Ban Quản lý tỉnh đến Ban Quản lý huyện, các Ban Phát triển xã đã đoàn kết, đồng tâm một lòng thực hiện tốt, trước tiên là việc chuyển tải những thông tin, mục đích, ý nghĩa, hỗ trợ của Dự án đến đối tượng hưởng lợi. Nhờ đó, người dân đã hiểu việc hỗ trợ của Dự án là rất thiết thực, đồng thời tự nguyện tham gia và góp phần thực hiện dự án có hiệu quả.

Tìm hiểu thực tế những việc làm cụ thể của Dự án hỗ trợ cho người dân, mới thấy được ý nghĩa và hiệu quả từ dự án mang lại. Cụ thể: Hợp phần phát triển cơ sở hạ tầng cấp xã và thôn-làng được kết cấu bởi hai tiểu hợp phần, không chỉ tập trung đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng cấp xã và thôn-làng phục vụ trực tiếp hay gián tiếp cho phát triển sinh kế và đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân, mà còn quan tâm đến khâu vận hành và bảo trì để đảm bảo các công trình ở cấp xã và thôn-làng phát huy hết hiệu quả và sử dụng lâu dài. Bên cạnh đó, hợp phần phát triển sinh kế bền vững cũng gồm 2 tiểu hợp phần, không chỉ hỗ trợ phát triển các nhóm cải thiện sinh kế an ninh lương thực và dinh dưỡng, đa dạng hóa thu nhập, mà còn hướng đến phát triển và liên kết thị trường để tăng khả năng giảm nghèo bền vững.

Nhìn lại một năm triển khai các hợp phần của Dự án, nhiều cán bộ tư vấn, Ban Phát triển xã, lãnh đạo Ban Quản lý dự án tỉnh, huyện đều cho rằng: Các tiểu dự án sinh kế, như: nuôi bò, nuôi gà, nuôi heo, trồng lúa, trồng bắp, cải tạo vườn hộ, sau khi triển khai từ 6 tháng đến 1 năm đều mang lại kết quả tích cực, đã giúp cho những thành viên trong nhóm LEG giải quyết được tình trạng đói giáp hạt, nâng cao chất lượng cuộc sống. Ông Vũ Văn Tĩnh-Phó Chủ tịch UBND xã Kông Yang (huyện Kông Chro), cho biết: “Năm 2015, xã Kông Yang được Dự án hỗ trợ nhóm sản xuất bắp lai, cải tạo vườn hộ và chăn nuôi bò với sự theo sát của cán bộ dự án, thường xuyên “cầm tay chỉ việc” cho những thành viên trong nhóm hưởng lợi. Tôi nghĩ rằng, dần dần bà con sẽ học được cách làm mới, tiếp tục tăng thu nhập và nâng cao đời sống cho gia đình”. Còn ông Võ Tấn Công-Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên huyện Ia Pa, cho biết: “Năm 2015, huyện Ia Pa được Dự án hỗ trợ 15 công trình hạ tầng cấp xã, thôn và kênh mương nội đồng. Hiện nay, tất cả các công trình này đã được thi công và đưa vào sử dụng, chất lượng các công trình được đánh giá tốt, không chỉ tránh được tình trạng lãng phí mà còn  giúp tạo thêm việc làm và thu nhập cho một bộ phận người dân tại địa phương”.

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.