Dự án giảm nghèo huyện Ia Pa: Hiệu quả từ cộng đồng trách nhiệm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với quyết tâm đẩy nhanh tiến độ triển khai 15 công trình xây dựng cơ sở hạ tầng và 10 nhóm cải thiện sinh kế, trên 17 tỷ đồng đã được huy động để thực hiện các công trình và các nhóm cải thiện sinh kế trên địa bàn 5 xã đặc biệt khó khăn của huyện Ia Pa trong năm 2015. Ngay từ đầu năm, Ban Quản lý Dự án giảm nghèo huyện Ia Pa đã cùng với Ban Phát triển xã, các hội, đoàn thể liên quan thường xuyên bám sát triển khai đi từ cộng đồng các hộ hưởng lợi lên. Nhờ đó, sau 9 tháng, huyện Ia Pa đã đạt được nhiều kết quả khả quan.

Cụ thể, hợp phần 1-Phát triển cơ sở hạ tầng cấp xã và thôn, làng, đã được Ban phối hợp các đơn vị thiết kế, thẩm tra hoàn thiện hồ sơ và trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt triển khai 15 công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, như: đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, ngầm tràn tại 5 xã: Ia Kdăm, Chư Mố, Ia Tul, Ia Broăi và Ia Ma Rơn, với tổng số tiền 8,793 tỷ đồng. Sau khi các công trình này được thực hiện sẽ giúp cho hàng ngàn hộ dân ở các xã đặc biệt khó khăn này phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.
 

Hợp phần 2-Phát triển sinh kế bền vững, Ban cũng đã đưa vào triển khai 10 nhóm cải thiện sinh kế (LEG). Trong đó, xã Ia Ma Rơn triển khai 3 nhóm đa dạng hóa sinh kế là chăn nuôi bò, xã Chư Mố và xã Ia Tul, mỗi xã triển khai 3 nhóm an ninh lương thực và dinh dưỡng, gồm: 2 nhóm trồng lúa và 1 nhóm cải tạo vườn hộ; xã Ia Broăi và xã Ia Kdăm, mỗi xã triển khai 1 nhóm LEG trồng lúa.

Hợp phần 3-Phát triển cơ sở hạ tầng kết nối cấp huyện, nâng cao năng lực và truyền thông, Ban cũng đã cử cán bộ tham gia đầy đủ các lớp tập huấn nâng cao năng lực do Ban Quản lý Dự án tỉnh và Ban Điều phối Trung ương tổ chức, trong đó, có 8 lớp tập huấn và 1 chuyến tham quan học tập thực tế. Còn cơ sở hạ tầng kết nối cấp huyện, Ban sẽ đề xuất thực hiện trong kế hoạch năm 2016.

Trong các hợp phần của dự án thì hợp phần 2-Phát triển sinh kế bền vững là trọng tâm của dự án, đã triển khai bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực cho các hộ nghèo. Trao đổi với P.V, ông Võ Tấn Công cho biết: Để đẩy nhanh tiến độ cũng như nhanh chóng giúp bà con hưởng lợi từ dự án, chúng tôi phối hợp cùng với Ban Phát triển xã và các hội, đoàn thể tổ chức các buổi họp thôn, làng, tập huấn tuyên truyền về chủ trương, chính sách của dự án, nâng cao năng lực sản xuất. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, giám sát, hướng dẫn các hộ thành lập nhóm, lấy ý kiến của bà con để chọn các đơn vị cung cấp vật tư, con giống, phân bón phù hợp, hoàn tất các thủ tục để các hộ hưởng lợi sớm triển khai các tiểu dự án.

Những ngày cuối tháng 9, 3 nhóm đa dạng hóa sinh kế nuôi bò sinh sản ở xã Ia Ma Rơn đã vui mừng khi đón nhận những con bò lai sinh sản, to khỏe từ dự án. Ông Hà Nguyễn Huy Hoàng-tư vấn sinh kế Ban Quản lý Dự án giảm nghèo huyện Ia Pa cho biết: Chuồng trại để nuôi bò đã được các nhóm làm sẵn sàng. Cỏ làm thức ăn cho bò cũng được các hộ trong nhóm trồng cách đây hơn 2 tháng. Vì thế, cuối tháng 9, 30 con bò cái sinh sản và 3 bò đực lai có trọng lượng trung bình từ 230 kg đến 270 kg/con đã được các nhóm LEG, cùng với Ban Phát triển xã và cán bộ CF đi tìm hiểu và mua về cấp cho các hộ tham gia 3 nhóm sinh kế này.

 

Chủ trương của dự án là trao quyền cho các nhóm LEG tự quyết định mua sắm các vật tư, con giống hỗ trợ đầu vào cho nhóm LEG, nhưng “trước khi bàn giao bò cho các hộ, chúng tôi cùng với Ban Phát triển xã phối hợp với cán bộ thú y huyện kiểm tra, giám sát chất lượng những con bò giống. Tất cả những con bò giống này phải đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng theo yêu cầu và được nuôi cách ly từ 7 ngày đến 10 ngày, đồng thời, phải được tiêm phòng vắc xin đầy đủ”-ông Hà Nguyễn Huy Hoàng-tư vấn sinh kế Ban Quản lý Dự án giảm nghèo huyện Ia Pa nói thêm.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai các hợp phần của dự án trong năm 2015, ông Võ Tấn Công-Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án giảm nghèo huyện Ia Pa cho biết: Ban đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục mời chào giá, đấu thầu cộng đồng đối với các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng cấp xã, thôn, làng. Đồng thời, chúng tôi phối hợp với Ban Phát triển xã và các hội, đoàn thể tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến các thủ tục tài chính để các nhóm sinh kế an ninh lương thực và dinh dưỡng, đa dạng hóa sinh kế thuận lợi trong việc giải ngân, giúp bà con yên tâm sản xuất, tăng thu nhập và ổn định đời sống.

Lê Lan

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.