(GLO)- Nga tiếp tục vượt qua thành công các lệnh trừng phạt của phương Tây về nguồn cung năng lượng. Moscow sử dụng một đội tàu thay thế lớn để vận chuyển dầu và các sản phẩm của mình.
G7 cho rằng Moscow có trách nhiệm bồi thường thiệt hại hàng trăm tỉ USD cho Ukraine, trong khi Tổng thống Vladimir Putin cáo buộc phương Tây "đánh cắp” tài sản Nga.
(GLO)- Ông Dmitry Peskov-phát ngôn Điện Kremlin lên tiếng cáo buộc Washington “dùng mọi cách để gây thiệt hại cho Nga” khi Mỹ ra quyết định dỡ lệnh cấm cung cấp vũ khí cho Lữ đoàn Azov của Ukraine sau nhiều năm áp lệnh cấm, theo nguồn tin từ TPO và vnexpress.net.
(GLO)- Tổng thống Thụy Sỹ Viola Amherd ngày 8/6 cho biết, hội nghị về Ukraine sẽ khép lại mà không ký kết thỏa thuận hòa bình do Nga vắng mặt tại sự kiện này.
Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa quy mô lớn vào Ukraine lúc rạng sáng 1/6, làm hư hỏng cơ sở hạ tầng năng lượng ở nhiều khu vực.
Truyền thông Ukraine đưa tin máy bay không người lái của Cơ quan An ninh Ukraine đã tấn công hệ thống radar Nebo-SVU trị giá 100 triệu USD của Nga ở bán đảo Crimea.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 31-5 cho rằng NATO "nói dối" khi tỏ ra chưa quyết định về việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí mà phương Tây tấn công các mục tiêu trong nước Nga.
Tổng Giám đốc Roscosmos khẳng định các chuyên gia, kỹ sư, nhà khoa học Nga đã bắt tay vào việc phát triển nhà máy điện hạt nhân, được dự định sẽ đưa lên Mặt Trăng trong giai đoạn 2033-2035.
(GLO)- Ngày 7-5, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) thông báo đã bắt giữ 2 người đàn ông nghi làm gián điệp âm mưu ám sát Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và những quan chức cấp cao khác.
(GLO)- Ngày 4-5, Đài RT (Nga) đăng tin: “Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xuất hiện trong danh sách truy nã của Bộ Nội vụ Nga vào ngày 4-5. Tội danh chính xác của ông ấy vẫn chưa rõ”.
(GLO)- Ngày 3-5, Tập đoàn năng lượng Gazprom (Nga) báo cáo lỗ ròng 629 tỉ rúp (6,7 tỉ USD) vào năm 2023. Khoản lỗ hàng năm đầu tiên sau 25 năm kể từ năm 1999 trong bối cảnh xuất khẩu khí đốt sụt giảm do lệnh trừng phạt từ phương Tây.
Nhà máy lọc dầu Ryazan của Nga đã bị máy bay không người lái của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) tấn công đêm 30/4 rạng sáng 1/5. DIU cũng nhận trách nhiệm về vụ tấn công nhằm vào một nhà máy lọc dầu khác ở vùng Voronezh (Nga).
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các cuộc tập kích của Nga ngày 27-4 nhắm vào những cơ sở khí đốt quan trọng cung cấp cho Liên minh châu Âu.
(GLO)- Theo kiến nghị từ ngân hàng VTB của Nga, 1 tòa án ở St.Petersburg đã ra lệnh tịch thu số tiền gần 440 triệu USD thuộc sở hữu của ngân hàng lớn nhất Mỹ JPMorgan Chase ở Nga.