Chư Păh siết chặt kiểm soát xe ô tô đưa đón học sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bước vào năm học 2023-2024, ngành chức năng huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động cũng như đảm bảo an toàn đối với xe ô tô đưa đón học sinh.

16 năm nay, ông Huỳnh Thân đảm nhận công việc lái xe ô tô đưa đón học sinh Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (thị trấn Phú Hòa). Ý thức được trách nhiệm của mình trong việc đảm bảo an toàn tính mạng cho học sinh khi đến trường, ông luôn chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ.

“Tôi luôn kiểm tra hệ thống an toàn, tra dầu nhớt cho máy móc trước khi điều khiển ô tô ra đường đưa đón các cháu. Xe có đảm bảo an toàn thì mới đưa đón các cháu đi đến nơi về đến chốn được. Tôi cũng dặn các cháu ngồi trên xe không đùa nghịch, đứng chờ xe trong lề đường, xe dừng hẳn mới lên xuống để đảm bảo an toàn. Vì thế, thời gian qua, không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra liên quan đến xe đưa đón học sinh của tôi”-ông Thân bộc bạch.

Cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Chư Păh) kiểm tra xe ô tô đưa đón học sinh. Ảnh: T.D

Cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Chư Păh) kiểm tra xe ô tô đưa đón học sinh. Ảnh: T.D

Những năm qua, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi đặc biệt chú trọng công tác bảo đảm an toàn giao thông học đường, trong đó có việc đảm bảo an toàn đối với xe ô tô đưa đón học sinh đến trường. Cô Nguyễn Thị Kim Oanh-Phó Hiệu trưởng nhà trường-cho biết: “Hàng năm, nhà trường đều phối hợp với Công an huyện tổ chức hoạt động ngoại khóa tuyên truyền các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông. Còn đối với việc đưa đón học sinh đến trường bằng phương tiện giao thông công cộng, nhà trường thực hiện theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo. Chúng tôi ký hợp đồng với chủ phương tiện, đồng thời yêu cầu họ và tài xế ký cam kết đảm bảo an toàn giao thông khi đưa đón học sinh. Ngoài ra, chúng tôi cũng yêu cầu chủ phương tiện và tài xế phải đảm bảo các loại giấy tờ như giấy phép lái xe, giấy khám sức khỏe định kỳ… mới được điều khiển phương tiện đưa đón học sinh. Nhà trường cũng nhắc nhở học sinh phải nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông bằng phương tiện giao thông công cộng”.

Tương tự, thầy Nguyễn Đình Dương-Phó Hiệu trưởng Trường THPT Ia Ly (thị trấn Ia Ly) cho hay: “Nhà trường thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền về an toàn giao thông cho các tài xế đảm nhận việc đưa đón học sinh. Nếu có phản ánh của người dân về xe đưa đón hay học sinh của trường chưa chấp hành các quy định của Luật Giao thông đường bộ, chúng tôi chấn chỉnh ngay bằng nhiều hình thức. Nhà trường cũng phối hợp với Công an huyện và các cơ quan chức năng kiểm tra phương tiện giao thông đưa đón học sinh theo định kỳ”.

Trao đổi với P.V, ông Phạm Quang Long-Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Păh-cho biết: “Trước thềm năm học mới, Phòng đều có văn bản chỉ đạo các trường học có phương tiện đưa đón học sinh chấp hành nghiêm các quy định pháp luật. Hàng năm, Phòng phối hợp với Công an huyện tiến hành kiểm tra, nhắc nhở chủ phương tiện đưa đón học sinh phải đảm bảo an toàn, không để xảy ra tai nạn giao thông”.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông huyện Chư Păh làm việc với lái xe đưa đón học sinh của Trường THPT Mạc Đĩnh Chi. Ảnh: Thiên Di

Lực lượng Cảnh sát Giao thông huyện Chư Păh làm việc với lái xe đưa đón học sinh của Trường THPT Mạc Đĩnh Chi. Ảnh: Thiên Di

Trung tá Trương Thị Cẩm Dung-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Chư Păh) cho biết: Trên địa bàn huyện có 5 xe ô tô đưa đón học sinh. Để đảm bảo an toàn giao thông đối với loại phương tiện này, Công an huyện thường xuyên kiểm tra, kiểm soát nhằm chấn chỉnh các hành vi vi phạm. Chúng tôi cũng yêu cầu các tài xế ký cam kết chấp hành nghiêm quy định của Luật Giao thông đường bộ. Song song với đó, đơn vị thường xuyên phối hợp với các trường học tổ chức tuyên truyền để nâng cao ý thức chấp hành quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

Công an huyện cũng đăng các tin, bài trên mạng xã hội tuyên truyền việc đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình đưa đón học sinh đến trường bằng phương tiện giao thông công cộng để nâng cao ý thức chấp hành của người dân. Nhờ vậy, thời gian qua, trên địa bàn không ghi nhận tai nạn giao thông liên quan đến xe ô tô đưa đón học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

(GLO)- Chiều 4-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ở phường Hố Nai, TP. Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null