Chư Păh ra mắt 2 mô hình “Tổ truyền thông cộng đồng” và “Địa chỉ tin cậy cộng đồng”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ngày 12-2, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) tổ chức ra mắt 2 mô hình “Tổ truyền thông cộng đồng” và “Địa chỉ tin cậy cộng đồng” tại làng Mun-thị trấn Ia Ly.

Theo đó, “Tổ truyền thông cộng đồng” là mô hình tự quản dựa vào cộng đồng trên tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch và tình nguyện. Tổ truyền thông có nhiệm vụ xác định các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết của phụ nữ và trẻ em tại địa phương để tuyên truyền, giải quyết, vận động người dân thay đổi. Bên cạnh đó, tổ cũng xác định nội dung, hình thức truyền thông phù hợp với đặc thù địa phương; thực hiện công tác báo cáo, đánh giá và rút kinh nghiệm các hoạt động truyền thông. Việc thực hiện các hoạt động truyền thông tận dụng tối đa lợi thế của các nền tảng số như ứng dụng zalo, facebook...

Ra mắt các thành viên trong "Tổ truyền thông cộng đồng". Ảnh: Minh Châu

Ra mắt các thành viên trong "Tổ truyền thông cộng đồng". Ảnh: Minh Châu

“Địa chỉ tin cậy cộng đồng” là mô hình huy động sự tham gia của cán bộ, hội viên, phụ nữ và cộng đồng trong việc thúc đẩy bình đẳng giới và ngăn chặn bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Mô hình trao quyền cho các thành viên để trở thành tình nguyện viên trong cộng đồng, tham gia và tổ chức các hoạt động đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em tại địa phương; phá vỡ sự im lặng và sẵn sàng lên tiếng về tình trạng bạo lực trên cơ sở giới có liên quan tới xâm hại tình dục trẻ em, bạo lực học đường, bạo lực gia đình...

Ban điều hành của 2 mô hình trên gồm trưởng thôn, già làng uy tín, chi hội trưởng phụ nữ, công an viên… Ông Rơ Châm Túy-Bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng làng Mun làm trưởng ban của 2 mô hình.

Tại buổi ra mắt, chương trình tổ chức truyền thông các quy định của pháp luật liên quan đến tảo hôn, giáo dục nâng cao nhận thức về làm mẹ an toàn và chăm sóc sức khỏe sinh sản cho trên 100 hội viên phụ nữ và người dân làng Mun.

Có thể bạn quan tâm

"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

(GLO)-Kiến vàng là món ăn yêu thích và có từ lâu đời trong văn hóa ẩm thực của người Jrai sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Để tìm bắt loại sản vật này, người dân phải mất nhiều thời gian và phải chịu được cảm giác đau khi bị kiến đốt.
Bánh tráng: Món ăn dân dã

Bánh tráng: Món ăn dân dã

(GLO)- Ngày nay, hầu như nhà nào cũng có vài ràng bánh tráng gạo dự trữ trong nhà. Đó là món bánh tiện dụng, dễ dùng, chỉ cần nhúng qua nước sạch để một lát là có ngay một thức ăn nhanh, ngon. Bánh tráng ăn thay cơm hoặc nướng lên ăn cho vui khi lai rai vài chén cùng bạn bè.
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.
Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.