“Chắp cánh” cho học sinh tài năng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- “Thầy cô chỉ mong các em học tập thật say mê, không áp lực, không thành tích, cứ học một cách từ từ và nhà trường hy vọng rằng sau nhiều năm nữa sẽ có những chuyên gia đầu ngành từ danh sách này”. Lời chia sẻ của thầy Đỗ Bách Khoa-Hiệu trưởng Trường THPT Chi Lăng (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) sau khi đăng tải trên trang Facebook cá nhân đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của rất nhiều người.

Với mục đích “chắp cánh” cho những “hạt giống” tài năng của tỉnh được bay cao, bay xa trong tương lai, 18 học sinh đã được tuyển thẳng vào học lớp 10 tại Trường THPT Chi Lăng năm học 2023-2024 với chính sách học bổng toàn phần hoặc miễn 100% học phí trong suốt 3 năm học.

Trao đổi với P.V, thầy Đỗ Bách Khoa cho biết: “Việc làm này đã được nhà trường thực hiện từ năm học 2019-2020, ngay sau khi trường thành lập và đi vào hoạt động. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ áp dụng chính sách học bổng sau khi học sinh đã trúng tuyển vào trường. Đến nay, nhà trường mới ban hành cụ thể trong quy chế tuyển sinh, phổ biến rộng rãi đến phụ huynh và học sinh để đăng ký xét tuyển”.

Cũng theo thầy Khoa, hơn 4 năm qua, mỗi năm, nhà trường hỗ trợ miễn và giảm học phí cho hơn 10 học sinh thuộc 3 khối lớp. Riêng năm học 2022-2023, toàn trường có 23 em được hưởng chính sách này.

Em Nguyễn Thị Ngọc Trúc (bìa trái) đón nhận suất học bổng toàn phần trị giá 300 triệu đồng do Thành Đoàn Pleiku phối hợp với Trường THPT Chi Lăng trao tặng. Ảnh: Đức Thụy

Em Nguyễn Thị Ngọc Trúc (bìa trái) đón nhận suất học bổng toàn phần trị giá 300 triệu đồng do Thành Đoàn Pleiku phối hợp với Trường THPT Chi Lăng trao tặng. Ảnh: Đức Thụy

Là một trong những học sinh nhận được học bổng toàn phần, em Bùi Hoàng Sơn phấn khởi nói: “Nhờ đạt giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 môn Tiếng Anh nên em được nhà trường hỗ trợ toàn phần chi phí học tập. Không những thế, em có môi trường học tập tốt; các thầy-cô rất tình cảm và luôn tạo điều kiện tối đa cho chúng em phát triển khả năng của bản thân. Nhờ vậy, em đã tiếp tục giành được một số thành tích ở môn Tiếng Anh như: giải khuyến khích kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp tỉnh bảng A, giải nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp tỉnh bảng B, huy chương vàng cuộc thi Olympic truyền thống 30-4”.

Theo quy chế tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024, đối tượng nhà trường áp dụng tuyển thẳng vào lớp 10 và tặng học bổng là những học sinh đạt các giải nhất, nhì, ba tại kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh ở các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Tiếng Anh và những em có hoàn cảnh khó khăn có ý thức vươn lên trong học tập, đạt được thành tích tốt. Theo đó, học bổng toàn phần trong 3 năm học sẽ dành cho những học sinh giỏi cấp tỉnh đạt giải nhất, nhì và các em có hoàn cảnh khó khăn; riêng học sinh đạt giải ba sẽ được miễn 100% học phí khi học THPT tại trường.

Sau khi thông báo quy chế, Trường THPT Chi Lăng đã tiếp nhận nhiều hồ sơ ứng tuyển của học sinh trong tỉnh. Ban Giám hiệu nhà trường còn dành thời gian đến tận nhà các em đủ điều kiện ở các địa phương để tư vấn, tuyển sinh. Sau khi biết được chủ trương của trường, nhiều phụ huynh đã an tâm gửi gắm con theo học.

Bà Trần Thị Mỹ Tiền (tổ 1, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) cho hay: “Trước đây, tôi có biết đến Trường THPT Chi Lăng qua lời giới thiệu của một vài người bạn, song chưa có thời gian tìm hiểu kỹ. Sau khi được thầy Hiệu trưởng đến tận nhà tư vấn, tôi khá yên tâm và quyết định cho con theo học tại trường. Vui hơn là vì con đạt giải ba học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh môn Toán nên được nhà trường tuyển thẳng và được miễn 100% học phí trong 3 năm; gia đình chỉ phải lo chi phí ăn ở, đi lại”.

Đến thời điểm này, Trường THPT Chi Lăng đã công bố danh sách 18 học sinh được tuyển thẳng vào lớp 10, trong đó có 10 em được nhận học bổng toàn phần, 8 em được miễn 100% học phí. Trong số đó, em Nguyễn Thị Ngọc Trúc (thôn Tiên Sơn 1, xã Tân Sơn, TP. Pleiku) mồ côi mẹ, hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng em không ngừng nỗ lực vươn lên trong học tập. 9 năm liền, Trúc đều đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện.

“Gia đình em có 6 chị em, thuộc diện hộ nghèo. Mẹ em qua đời vào năm 2021 do tai nạn. Chúng em đang ở với ba và bà nội. Bà đã già yếu, còn bố là lao động tự do nên thu nhập bấp bênh. Vài năm trước, em biết đến Trường THPT Chi Lăng và bắt đầu nuôi ước mơ được vào học tại trường. Vừa qua, khi biết mình được nhận vào trường, đồng thời nhà trường sẽ tài trợ toàn bộ chi phí trong 3 năm học, em rất xúc động và biết ơn. Đây sẽ là cơ hội để em có thể đến gần hơn với ước mơ trở thành một giáo viên Anh ngữ”-Trúc tâm sự.

Với chính sách tuyển thẳng và trao tặng học bổng, Trường THPT Chi Lăng mong muốn ngày càng có nhiều học sinh Gia Lai trở thành các chuyên gia đầu ngành, quay về cống hiến cho địa phương. Ảnh: Mộc Trà

Với chính sách tuyển thẳng và trao tặng học bổng, Trường THPT Chi Lăng mong muốn ngày càng có nhiều học sinh Gia Lai trở thành các chuyên gia đầu ngành, quay về cống hiến cho địa phương. Ảnh: Mộc Trà

Trước đó, thông qua sự giới thiệu của Thành Đoàn Pleiku và Đoàn xã Tân Sơn, Ban Giám hiệu Trường THPT Chi Lăng đã đến tận nhà Trúc để tìm hiểu gia cảnh và quyết định trao cho em cơ hội để tiếp tục học tập tốt. Anh Phạm Đắc Luận-Bí thư Đoàn xã Tân Sơn-thông tin: Qua rà soát các trường hợp học sinh hiếu học, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, chúng tôi biết đến trường hợp của Trúc và đã lập tờ trình đề nghị Ban Thường vụ Thành Đoàn Pleiku quan tâm, xem xét hỗ trợ nhằm giúp em tiếp tục đến trường. Rất may mắn là Thành Đoàn đã kết nối được với Trường THPT Chi Lăng, trao tặng cho Trúc suất học bổng vào học tập tại trường trị giá 300 triệu đồng.

“Đây thật sự là một chính sách rất nhân văn của trường, giúp những học sinh nghèo, hiếu học như Trúc có cơ hội được học tập trong một môi trường tốt. Tôi mong rằng Trúc tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành chương trình THPT với thành tích tốt, là tấm gương để các em của Trúc noi theo”-anh Luận kỳ vọng.

Theo Hiệu trưởng Đỗ Bách Khoa: “Trong quá trình học tập tại trường, ngoài đội ngũ giáo viên hiện có, các em còn được học với một số chuyên gia đến từ các trường đại học uy tín trong nước do nhà trường mời hỗ trợ thỉnh giảng. Mục đích là giúp học sinh phát huy tối đa thế mạnh ở từng bộ môn; tạo nền tảng, động lực để các em tiếp tục theo đuổi đam mê và có thể trở thành những chuyên gia đầu ngành quay về phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh sau này”.

Có thể bạn quan tâm

Khẳng định quan điểm giáo dục “lấy trẻ em làm trung tâm”

Khẳng định quan điểm giáo dục “lấy trẻ em làm trung tâm”

(GLO)- Để tiệm cận với giáo dục quốc tế và phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã có tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình giáo dục mầm non (GDMN), đồng thời lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo hồ sơ liên quan.
Sao mãi để trẻ bị bạo hành?

Sao mãi để trẻ bị bạo hành?

Lại một vụ trẻ mầm non bị bạo hành, lại từ một lớp mầm non tư thục nhỏ lẻ; lại các cơ quan, ban ngành vào cuộc yêu cầu đình chỉ, xử lý nghiêm… Thế nhưng cái gốc để không tái diễn tình trạng này thì nói bao nhiêu năm vẫn vậy.
Chọn chất thay vì lượng

Chọn chất thay vì lượng

Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học ra đời với xuất phát điểm là tạo một sân chơi dành cho những học sinh có đam mê và khả năng nghiên cứu từ sớm. Nhưng lâu nay, các cuộc thi này khiến dư luận muộn phiền vì không biết sản phẩm nghiên cứu có thực sự là của học trò.
Đồng thuận khi sáp nhập trường

Đồng thuận khi sáp nhập trường

Vụ việc phụ huynh phản đối sáp nhập trường xảy ra những ngày qua ở TT.Triệu Sơn (H.Triệu Sơn, Thanh Hóa) cho thấy còn nhiều điều phải rút kinh nghiệm khi sắp tới còn nhiều nơi sáp nhập trường do sáp nhập đơn vị hành chính.
Xây dựng Luật Học tập suốt đời: Xu thế tất yếu

Xây dựng Luật Học tập suốt đời: Xu thế tất yếu

(GLO)- Học tập suốt đời (HTSĐ) từ lâu được thế giới đặc biệt quan tâm bởi đó nhu cầu tất yếu của con người và xã hội. Tại Việt Nam, chủ trương xây dựng xã hội học tập bắt đầu có từ năm 2001 tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng.