Dạy học 2 buổi/ngày: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Dạy học 2 buổi/ngày được đánh giá là hướng đi phù hợp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tuy nhiên, việc triển khai ở nhiều địa phương vẫn đối mặt với thiếu thốn về cơ sở vật chất và giáo viên, cần sự phối hợp từ ngành giáo dục, nhà trường và phụ huynh để bảo đảm hiệu quả.

Nhiều lợi ích nhưng còn khó khăn

Theo ông Phạm Văn Nam-Giám đốc Sở GD&ĐT, việc dạy học 2 buổi/ngày ở các trường trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt là ở bậc THCS và THPT. Buổi sáng học chính khóa, buổi chiều tăng cường kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm, ngoại ngữ, tin học… giúp học sinh phát triển cân đối, giảm áp lực học thêm và phụ huynh yên tâm gửi con tại trường.

Một buổi học trên lớp của học sinh Trường THCS Phước Thuận (xã Tuy Phước). Ảnh: Hồ Điểm
Một buổi học trên lớp của học sinh Trường THCS Phước Thuận (xã Tuy Phước). Ảnh: Hồ Điểm

Tuy vậy, Sở GD&ĐT cũng nhìn nhận nhiều thách thức: Thiếu phòng học, khu bán trú, cơ sở vật chất phục vụ thể thao; thiếu giáo viên các môn đặc thù; kinh phí vận hành tăng. Sự chênh lệch về điều kiện giữa vùng thuận lợi và vùng khó khăn khiến việc triển khai chưa đồng đều. Phụ huynh ở nông thôn lo về chi phí, phụ huynh thành thị lại lo con quá tải. Đây là điều ngành giáo dục luôn trăn trở.

Theo lãnh đạo Sở, để tháo gỡ, ngành đã tham mưu tỉnh ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, bồi dưỡng và tuyển dụng giáo viên. Quan trọng hơn, việc triển khai cần linh hoạt, không áp dụng cứng nhắc một mô hình mà căn cứ điều kiện từng trường. Đặc biệt, phải công khai, minh bạch, tăng cường phối hợp giữa nhà trường với ban đại diện cha mẹ học sinh để tạo sự đồng thuận bền vững.

Trong bối cảnh còn khó khăn chung, một số trường đã có cách làm linh hoạt. Trường THCS & THPT Y Đôn (xã Đăk Pơ) triển khai học 2 buổi/ngày cho toàn bậc THCS với hơn 250 học sinh. Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Thành cho biết: Nhà trường có đủ giáo viên để dạy cả ngày, không thu phí của phụ huynh. Tuy nhiên, do trường có 2 cơ sở nên việc phân công giáo viên phải được tính toán hợp lý để không ảnh hưởng đến chất lượng dạy học.

Trong khi đó, thầy Phạm Văn Hùng-Hiệu trưởng Trường THCS Cát Nhơn (xã Xuân An) cho hay, dù chưa đủ điều kiện giảng dạy đúng quy định tối thiểu 10 buổi/tuần nhưng trường vẫn tổ chức dạy buổi thứ 2 linh hoạt cho từng đối tượng: Học sinh yếu kém, học sinh giỏi và học sinh lớp 9 ôn thi vào lớp 10. Khối 9 được học 9 buổi/tuần, riêng học sinh giỏi và học sinh yếu kém được học đủ 10 buổi/tuần. Ở các khối 6, 7, 8, buổi học thứ 2 chỉ dành cho học sinh chưa đạt yêu cầu học tập.

“Thiếu giáo viên là trở ngại lớn nhất. Với tỷ lệ 1,9 giáo viên/lớp, nhà trường chỉ đủ dạy chính khóa. Kinh phí trả lương dạy thêm giờ hoặc thuê thêm giáo viên cũng chưa được bổ sung”-thầy Hùng cho hay.

Cần chung tay thực hiện

Tại đô thị, nhiều phụ huynh bày tỏ mong muốn con được học 2 buổi/ngày vì vừa đảm bảo an toàn cho trẻ, vừa tạo điều kiện cho phụ huynh yên tâm làm việc. Chị Bùi Thị Hồng Trang (phường Quy Nhơn Nam) cho biết: “Tôi muốn con được học cả ngày, vừa học văn hóa, vừa tập thể thao hay học kỹ năng mềm. Như vậy, cha mẹ đi làm cũng yên tâm hơn”.

Tuy nhiên, cũng có phụ huynh lo ngại con học tập quá tải. Thầy Đặng Văn Mạnh-Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Lợi (phường Quy Nhơn)-chia sẻ: Phụ huynh lo con học nặng nên chúng tôi phải cân bằng giữa học và chơi. Buổi học thứ 2 cần đa dạng hơn, chú trọng thể thao, năng khiếu, kỹ năng sống để tạo sự hào hứng.

Ở nông thôn, phụ huynh băn khoăn về chương trình và chất lượng buổi học thứ 2. Anh Trần Quang Phú (xã Tuy Phước Đông) cho rằng: “Nếu buổi học thứ 2 có thêm các hoạt động trải nghiệm, thể thao hay nghệ thuật thì các em sẽ vui thích và chủ động hơn, không coi việc học cả ngày là gánh nặng”.

Một buổi học Tin học của học sinh Trường THCS Tuy Phước (xã Tuy Phước).
Đối với dạy học 2 buổi/ ngày, buổi chiều cần tăng cường giáo dục kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm, ngoại ngữ, tin học… cho học sinh. Ảnh: Hồ Điểm

Thầy Nguyễn Hữu Thưởng-Hiệu trưởng Trường Tiểu học Canh Thuận (xã Vân Canh)-cũng nhìn nhận: Việc tổ chức học 2 buổi/ngày rất phù hợp với phụ huynh làm nông nghiệp vì giúp họ giảm bớt việc trông trẻ. Song, để tổ chức đều đặn, trường cần thêm kinh phí hỗ trợ hoạt động và động viên giáo viên.

Việc triển khai dạy 2 buổi/ngày cần bảo đảm nguyên tắc tự nguyện và linh hoạt. Đội ngũ giáo viên cũng cần được khuyến khích đổi mới hình thức tổ chức buổi học thứ 2 để tránh trùng lặp, tạo hứng thú học tập cho học sinh.

Về vấn đề này, Sở GD&ĐT nhấn mạnh các giải pháp đồng bộ: Tăng cường đổi mới nội dung buổi học thứ 2 theo hướng chú trọng kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm, CLB; hỗ trợ trường xây dựng thời khóa biểu linh hoạt, hợp lý giữa học và chơi.

Sở cũng tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch, đảm bảo công khai, minh bạch các khoản thu chi; đồng thời khuyến khích nhà trường phối hợp chặt chẽ với ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc theo dõi chất lượng bữa ăn, hoạt động giáo dục của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

AI làm bài thay học sinh: Đã đến lúc phải đổi cách dạy và thi?

AI làm bài thay học sinh: Đã đến lúc phải đổi cách dạy và thi?

(GLO)- AI có thể giải bài tập, viết văn chỉ trong vài giây, nhưng nếu học sinh phụ thuộc vào câu trả lời có sẵn, khả năng tư duy độc lập có thể bị ảnh hưởng. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh yêu cầu đổi mới cách học để người học làm chủ công nghệ, không để AI suy nghĩ thay mình.

Khi giáo viên học cách hạnh phúc

Khi giáo viên học cách hạnh phúc

(GLO)- Từ tinh thần “Happy Teachers Change the World”-tựa 1 cuốn sách của Thiền sư Thích Nhất Hạnh và nhà GD Katherine Weare-Trường MN Hoa Hồng (phường Pleiku), 1 trong 15 đơn vị thí điểm chương trình GDMN mới đã tổ chức lớp bồi dưỡng tiếp thêm năng lượng cho những người gieo mầm yêu thương.

Giáo viên có nên nêu tên học sinh mắc lỗi trong nhóm Zalo phụ huynh?

Giáo viên có nên nêu tên học sinh mắc lỗi trong nhóm Zalo phụ huynh?

(GLO)- Việc giáo viên nêu tên học sinh vi phạm trong nhóm Zalo phụ huynh nhằm phối hợp giáo dục đang gây nhiều tranh luận. Trong khi một số người cho rằng cách làm này giúp gia đình kịp thời chấn chỉnh con, chuyên gia cảnh báo nguy cơ tổn thương tâm lý và ảnh hưởng quyền riêng tư của trẻ.

Vụ học sinh lớp 1 tử vong ở Hải Phòng: Rà soát quy trình quản lý, đón trả trẻ

Vụ học sinh lớp 1 tử vong ở Hải Phòng: Rà soát quy trình quản lý, đón trả trẻ

(GLO)- Từ vụ học sinh lớp 1 tử vong trong khuôn viên trường sau giờ tan học tại Trường Tiểu học An Dương (phường An Dương), lãnh đạo TP. Hải Phòng yêu cầu làm rõ trách nhiệm của nhà trường, giáo viên và những người liên quan; đồng thời rà soát quy trình quản lý, giám sát, đưa đón, bàn giao học sinh.

Gia Lai bứt phá với 499 giải tại Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh

Gia Lai bứt phá với 499 giải tại Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh

(GLO)- Với 499 giải ở 9 môn thi, Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh năm nay có sự bứt phá mạnh mẽ về mặt thành tích. Kết quả đáng tự hào này là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực bền bỉ của học sinh, tâm huyết của đội ngũ giáo viên và chiến lược bồi dưỡng sát sao từ các nhà trường.

Kích hoạt “lá chắn” phòng, chống dịch bệnh cho học sinh

Kích hoạt “lá chắn” phòng, chống dịch bệnh cho học sinh

(GLO)- Thời điểm giao mùa, các trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đồng loạt kích hoạt "lá chắn" phòng, chống dịch bệnh học đường. Ngoài việc chủ động giám sát sức khỏe học sinh, các cơ sở giáo dục còn tăng cường phối hợp cùng ngành Y tế và phụ huynh nhằm hạn chế nguy cơ dịch bệnh phát sinh.

Mở không gian học tập mới từ những tiết học Toán bằng tiếng Anh

Mở không gian học tập mới từ những tiết học Toán bằng tiếng Anh

(GLO)- Không còn công thức khô khan, những tiết học Toán bằng tiếng Anh của cô Lê Thị Thu Hiền (Trường THCS và THPT Y Đôn, xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã thổi luồng gió mới vào ngôi trường vùng khó. Phương pháp này mở ra không gian học tập mới, theo định hướng phát triển năng lực và hội nhập quốc tế.

Trường mới ở vùng biên

Trường mới ở vùng biên

(GLO)- Gần một tháng sau lễ khai giảng năm học 2026 - 2027, thầy và trò tại 7 trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS trên tuyến biên giới của tỉnh Gia Lai đang từng bước ổn định nền nếp dạy học.

null