Chủ động điều chỉnh lịch học, bảo đảm an toàn cho học sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau bão số 13, Gia Lai lại tiếp tục hứng chịu đợt lũ lịch sử. Trước thiên tai liên tiếp, các trường trên địa bàn tỉnh đã khẩn trương ứng phó, vừa triển khai kế hoạch dạy học theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Ðào tạo, vừa đảm bảo an toàn cho học sinh.

Sáng 24-11, nhiều trường tiếp tục điều chỉnh lịch học do nước dâng trở lại, đồng thời chủ động khắc phục để sớm ổn định nền nếp dạy và học.

Chủ động điều chỉnh lịch học

Ảnh hưởng của mưa lớn trong đêm 23 và rạng sáng 24-11 khiến mực nước ở nhiều khu vực tại Gia Lai dâng trở lại, đặc biệt tại các vùng trũng. Trước diễn biến khó lường, nhiều trường chủ động cho học sinh nghỉ để đảm bảo an toàn.

Tại Trường THCS Trần Quang Diệu (phường Quy Nhơn Bắc), học sinh khối 8 và 9 vẫn đi học trong buổi sáng 24-11, nhưng đến tiết cuối, khi nước tại một số tuyến đường bắt đầu lên nhanh, Ban Giám hiệu lập tức cho học sinh ra về sớm. Cô Võ Thị Hoàng Yến, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Chúng tôi vừa dạy vừa theo dõi liên tục tình hình. Khi thấy nước dâng, trường cho các em về ngay để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Tại Trường Mầm non Nhơn Bình (phường Quy Nhơn Đông), điểm chính vẫn đón trẻ, nhưng khi nước dâng cao, trường chủ động cho các cháu về sớm; riêng điểm trường phụ ở khu vực có nguy cơ ngập được cho nghỉ từ đầu buổi. Cô Trần Thị Thảo, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: Chúng tôi liên tục thông tin cho phụ huynh theo dõi thời tiết. Gia đình nào thấy khu vực nhà nguy hiểm thì chủ động cho trẻ nghỉ và báo lại cho trường. Mục tiêu là an toàn cho các con.

ngap-lut.jpg
Ngày 24-11, Trường THPT số 3 Tuy Phước (xã Tuy Phước Đông) còn ngập nước, nên nhà trường chủ động cho học sinh nghỉ học. Ảnh: Hồ Điểm

Trong khi đó, Trường THPT số 3 Tuy Phước (xã Tuy Phước Đông) vẫn còn ngập sâu nhiều vị trí trong khuôn viên nên trường tiếp tục cho học sinh nghỉ ngày 24-11. Thầy Nguyễn Văn Tho, Hiệu trưởng nhà trường, cho hay: Nước vẫn đọng sâu và chưa đảm bảo an toàn nên trường tạm thời chưa mở cửa. Chúng tôi theo dõi liên tục mực nước và đã thông báo đến phụ huynh tuyệt đối không cho học sinh di chuyển vào khu vực trường. Khi các điều kiện đảm bảo, nhà trường sẽ cho học sinh đi học lại.

Cùng với việc điều chỉnh thời khóa biểu, các giáo viên chủ nhiệm được yêu cầu liên hệ trực tiếp với phụ huynh để nắm sĩ số từng lớp, cập nhật thông tin về những em vắng mặt, đặc biệt là các em ở khu vực nước lên nhanh. Các trường quán triệt nguyên tắc: Dù học bù có thể vất vả nhưng không được đánh đổi sự an toàn của học sinh.

Ở những khu vực nước rút chậm hoặc còn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, chính quyền các xã, phường đã trực tiếp chỉ đạo và cử lực lượng hỗ trợ nhà trường, trong đó có CA, dân quân và cán bộ địa phương. Các lực lượng này đứng chốt tại các đoạn nước chảy xiết, rà soát đường đến trường và hỗ trợ đưa đón học sinh khi cần thiết.

Ổn định nền nếp, giữ vững tiến độ năm học

Khi nước rút, các trường thuộc vùng ngập đã triển khai khắc phục hậu quả theo tinh thần khẩn trương: Dọn vệ sinh, kiểm tra cơ sở vật chất, rà soát mức độ an toàn và sắp xếp lại phòng học để đảm bảo việc dạy học sớm trở lại ổn định.

Tại Trường THPT Hùng Vương (phường Quy Nhơn Bắc), sau khi nước rút, nhà trường được lực lượng Cảnh sát cơ động hỗ trợ dọn bùn, bơm thoát nước và đảm bảo an toàn khuôn viên. Nhờ sự hỗ trợ này, công tác khắc phục diễn ra nhanh hơn, giúp trường sớm ổn định để đón học sinh trở lại.

mua-lon.jpg
Trường THPT số 1 Tuy Phước (xã Tuy Phước) chủ động khắc phục hậu quả sau lũ, đón học sinh trở lại trường. Ảnh: Hồ Điểm

Tương tự, tại Trường THPT số 1 Tuy Phước (xã Tuy Phước), giáo viên, học sinh chia thành từng nhóm dọn bùn. Khi các điều kiện an toàn cơ bản được đảm bảo, trường tổ chức ngay việc học lại từ ngày 24-11.

Ngay cả những trường không bị ngập lụt nhưng chịu ảnh hưởng do mưa bão kéo dài như Trường THCS Lương Thế Vinh (phường Quy Nhơn) cũng khẩn trương ổn định nền nếp từ ngày 21-11. Nhà trường rà soát tiến độ dạy học, xây dựng kế hoạch học bù phù hợp theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT, đảm bảo hoàn thành đúng mục tiêu năm học 2025-2026.

dieu-chinh-lich-hoc.jpg
Trường THCS Lương Thế Vinh (phường Quy Nhơn) lên kế hoạch tổ chức học bù để đảm bảo hoàn thành đúng mục tiêu năm học. Ảnh: Hồ Điểm

Cô Phạm Thị Hồng Phúc, Hiệu trưởng Trường THCS Lương Thế Vinh, cho biết: Nhà trường đã rà soát tiến độ và dự kiến tổ chức học bù trong thời gian tới theo hình thức học trái buổi kết hợp học trực tuyến. Qua khảo sát, hầu hết giáo viên và học sinh đều có thiết bị đáp ứng yêu cầu nên phương án này hoàn toàn khả thi. “Chúng tôi cố gắng đảm bảo việc học bù diễn ra nhẹ nhàng, hiệu quả, không tạo áp lực nhưng vẫn hoàn thành chương trình năm học đúng kế hoạch”, cô Phúc nói.

Ông Đặng Văn Phụng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, nhấn mạnh: Sở yêu cầu tất cả các trường chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, linh hoạt điều chỉnh lịch dạy học; có thể cho học sinh nghỉ hoặc về sớm khi cần thiết, nhưng tuyệt đối không để các em gặp nguy hiểm trong quá trình đến trường. Quan điểm của ngành là không vì tiến độ mà đánh đổi sự an toàn của học sinh.

Đồng thời, khi thời tiết ổn định, các trường phải xây dựng kế hoạch học bù phù hợp, đảm bảo đầy đủ nội dung và số tiết theo chương trình. Việc học bù cần được tổ chức khoa học, hợp lý, giúp học sinh bắt nhịp lại mà không tạo áp lực.

Sở cũng yêu cầu các trường tiếp tục rà soát thiệt hại; phối hợp với địa phương đẩy nhanh công tác khắc phục, đảm bảo môi trường học tập an toàn, ổn định.

Có thể bạn quan tâm

Nên ban hành quy định quản lý sử dụng điện thoại, mạng xã hội đối với học sinh dưới 16 tuổi.

Nên ban hành quy định quản lý sử dụng điện thoại, mạng xã hội đối với học sinh dưới 16 tuổi

(GLO)- Xã Hòa Vang (TP. Đà Nẵng) là địa phương đầu tiên trên cả nước ban hành quy định tạm thời về quản lý việc sử dụng điện thoại và mạng xã hội đối với học sinh dưới 16 tuổi. Thông tin này nhận được rất nhiều phản hồi tích cực, cho rằng cần nhân rộng cách làm này trên phạm vi toàn quốc.

Gia Lai khẩn trương chuẩn bị năm học đầu tiên ở trường nội trú vùng biên

Gia Lai khẩn trương chuẩn bị năm học đầu tiên ở trường nội trú vùng biên

(GLO)- Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa, năm học 2026-2027 sẽ bắt đầu. Trên công trường xây dựng 7 trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS tại khu vực biên giới đất liền của tỉnh Gia Lai, các đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục, phấn đấu đưa công trình vào sử dụng đúng tiến độ.

Cô nữ sinh và màn "xin vía" dễ thương trước ngày thi tốt nghiệp

Cô nữ sinh và màn "xin vía" dễ thương trước ngày thi tốt nghiệp

(GLO)- Trong buổi học quy chế thi chiều 10-6, một nữ sinh đã có màn "xin vía" đầy dễ thương khi mong muốn bắt tay các chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ tại điểm thi Trường THPT Quốc Học Quy Nhơn. Đằng sau khoảnh khắc ấy là quyết tâm thi tốt để thực hiện ước mơ trở thành chiến sĩ công an. 

Gia Lai: Tiếp sức học sinh vùng khó trước kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Gia Lai: Tiếp sức học sinh vùng khó trước kỳ thi tốt nghiệp THPT

(GLO)- Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đang đến gần. Tại nhiều trường THPT ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh Gia Lai, các lớp ôn tập miễn phí, phụ đạo ngoài giờ đang được duy trì nhằm giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kỹ năng làm bài và thêm tự tin bước vào kỳ thi quan trọng của tuổi học trò.

Bảo đảm an toàn bữa ăn trong trường học

Bảo đảm an toàn bữa ăn trong trường học

(GLO)- Trước yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, đặc biệt là tại các bếp ăn bán trú trong trường học, tiếp tục được tăng cường. Việc kiểm soát chặt chẽ từ nguồn cung đến quy trình chế biến góp phần bảo đảm an toàn bữa ăn cho học sinh trong trường học.

Hình thành văn hóa đọc trong trường học: Đường dài gian nan

Hình thành văn hóa đọc trong trường học: Đường dài gian nan

(GLO)- Những năm gần đây, mặc dù nhiều trường học đã chú trọng phát triển văn hóa đọc thông qua nhiều hoạt động, song thói quen đọc của học sinh vẫn chưa rõ nét. Điều đó cho thấy việc xây dựng văn hóa đọc vẫn còn nhiều gian nan, cần nhiều cố gắng hơn trong tạo động lực cho học sinh.

null