Các tôn giáo tích cực tham gia phòng-chống dịch Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện có 5 tôn giáo được Nhà nước công nhận là Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao đài và đạo Bahai. Toàn tỉnh có gần 240 cơ sở thờ tự với 381.490 tín đồ, chiếm khoảng 25% dân số.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm (đứng giữa) tiếp nhận số tiền ủng hộ phòng-chống dịch Covid 19 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Ảnh: Thanh Nhật
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm (đứng giữa) tiếp nhận số tiền ủng hộ phòng-chống dịch Covid 19 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Ảnh: Thanh Nhật

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, từ năm 2020 đến nay, Ban Tôn giáo tỉnh đã kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn các tổ chức tôn giáo nghiêm túc thực hiện quy định về phòng-chống dịch, không tập trung đông người, thực hiện việc đeo khẩu trang và sát khuẩn tay, giữ khoảng cách theo quy định của Bộ Y tế.

Ông Hồ Hải Tần-Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh-cho hay: “Trước sự việc lây lan dịch Covid-19 liên quan điểm nhóm “Hội thánh Truyền giáo phục hưng” ở TP. Hồ Chí Minh, Ban Tôn giáo tỉnh tiếp tục có công văn chỉ đạo tăng cường thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 tại các cơ sở tôn giáo. Đồng thời, Ban thường xuyên đi cơ sở nắm tình hình cũng như kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ sở sinh hoạt tôn giáo”.

Thông qua công tác quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo, các địa phương đã chú trọng tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức cho đồng bào theo đạo và tạo sự đồng thuận cao của các tổ chức tôn giáo trong thực hiện các chỉ đạo về phòng-chống dịch Covid-19. Ông Triệu Ngọc Trường-Trưởng phòng Nội vụ huyện Chư Prông-cho biết: “Trên địa bàn huyện có 23 cơ sở tôn giáo với hơn 23.360 tín đồ. Thời gian qua, chúng tôi tuyên truyền, vận động các tổ chức tôn giáo phát huy tinh thần nhân văn, bác ái, đồng hành với chính quyền trong công tác phòng-chống dịch và ủng hộ Quỹ phòng-chống dịch Covid-19”.

 Giáo dân Chi hội Tin lành Plei Thơ Ga (xã Chư Đôn huyện Chư Pưh) nghe phổ biến công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại cơ sở tôn giáo. Ảnh: Thanh Nhật
Giáo dân Chi hội Tin lành Plei Thơ Ga (xã Chư Don, huyện Chư Pưh) nghe phổ biến công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại cơ sở tôn giáo. Ảnh: Thanh Nhật

Về vấn đề này, Hòa thượng Thích Từ Vân-Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh-chia sẻ: “Năm nay, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh quyết định không tổ chức mùa an cư kiết hạ tu học tập trung để chung tay cùng với địa phương phòng-chống dịch Covid-19, thiết thực vì an toàn sức khỏe của cộng đồng tăng ni, phật tử và xã hội”. Cũng theo Hòa thượng Thích Từ Vân, từ năm 2020 đến nay, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã 2 lần tổ chức trao cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hơn 200 triệu đồng do tăng ni, phật tử đóng góp ủng hộ công tác phòng-chống dịch Covid-19.
 

 LƯƠNG THANH
 

Có thể bạn quan tâm

Những nhóm giảng viên luật nào không phải đào tạo nghề khi trở thành luật sư công?

Những nhóm giảng viên luật nào không phải đào tạo nghề khi trở thành luật sư công?

(GLO)- Nghị định số 364/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định cụ thể về đào tạo, tập sự hành nghề và chế độ, chính sách đối với luật sư công. Đáng chú ý, giảng viên cao cấp và giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật thuộc các trường hợp được miễn đào tạo nghề luật sư.

Ấm áp “Bữa cơm Công đoàn” trên những vườn cao su

Ấm áp “Bữa cơm Công đoàn” trên những vườn cao su

(GLO)- Trong tháng 9-2026, Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” tại các đơn vị trực thuộc. Những bữa ăn ấm cúng không chỉ góp phần chăm lo đời sống người lao động mà còn tạo không gian sẻ chia, tăng sự gắn kết giữa họ với doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn.

Đập Bảy Yển nguy cơ mất an toàn mùa lũ

Đập Bảy Yển nguy cơ mất an toàn mùa lũ

(GLO)- Sau thời gian dài vận hành và chịu tác động của nhiều đợt lũ lớn, đập dâng Bảy Yển trên sông Côn (thuộc phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) đang xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi mùa mưa lũ đến.

Ðảm bảo an toàn tàu cá mùa mưa bão

Ðảm bảo an toàn tàu cá mùa mưa bão

(GLO)- Mưa giông, gió mạnh, sóng lớn có thể xuất hiện nhanh trên biển, gia tăng nguy cơ mất an toàn đối với tàu cá. Hệ thống giám sát hành trình và các kênh thông tin từ bờ ra biển được kết nối để cảnh báo sớm, giúp ngư dân kịp thời điều chỉnh hành trình, tránh khu vực nguy hiểm.

Từ nay hợp đồng lao động điện tử được lưu 10 năm, người lao động tra cứu thế nào?

Từ nay hợp đồng lao động điện tử được lưu 10 năm, người lao động tra cứu thế nào?

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, hợp đồng lao động điện tử được quản lý tập trung trên Nền tảng hợp đồng lao động điện tử do Bộ Nội vụ xây dựng, vận hành. Dữ liệu hợp đồng, phụ lục và các văn bản điện tử liên quan được lưu trữ 10 năm kể từ ngày hợp đồng chấm dứt.

null