Bến Tre: Xuất hiện giống vú sữa lạ, ăn được luôn… vỏ, ngon xuất sắc, sắp bay sang trời Tây

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Có một giống vú sữa khi chín, trái không mủ, ăn luôn được vỏ đang được một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre liên kết xây dựng vùng trồng, bao tiêu trái để xuất khẩu sang châu Âu.
Vú sữa, một loại trái cây nổi tiếng tại ĐBSCL mà ai được thưởng thức cũng đều phải tấm tắc khen ngon. Tuy nhiên, các giống vú sữa đang được các nhà vườn trồng thường có nhược điểm là trái chín có nhiều mủ và nước. 
Gần đây, việc ông Nguyễn Công Thành, ở xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, trồng thành công giống vú sữa tím MiCA, khi trái chín không có mủ, ăn luôn được vỏ, làm nhiều người bất ngờ. Một số người hiếu kỳ đã tìm đến vườn của ông Thành tham quan, thưởng thức trái chín và đều không khỏi trầm trồ khen ngon. Thậm chí, có người còn mua luôn mấy chục cây giống về trồng.
Ông Nguyễn Công Thành giới thiệu vú sữa MiCA.
Ông Nguyễn Công Thành giới thiệu vú sữa MiCA.
Ông Đào Hoàng Thắng ở TP Hồ Chí Minh, sau khi thưởng thức trái vú sữa đặc biệt do ông Thành trồng, nhận xét: “Lúc đầu, nghe nhiều người nói vú sữa không có mủ lại ăn luôn vỏ, tôi không tin. Sau khi tham quan vườn vú sữa của ông Thành, lấy trái vú sữa chín rửa sạch, chẻ ra ăn vỏ luôn, tôi hết sức bất ngờ. Trái chín không mủ, ngọt, phần ngoài vỏ lại không chát nên ăn luôn được”. 
Còn anh Phạm Thanh Thêm, ở xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, cho biết: “Tôi cũng nghe đồn, hôm nay ăn thực tế, rất ngon. Đặc biệt trái ít hạt, thịt ngọt, không nhão như vú sữa khác. Tôi sẽ mua mấy chục nhánh về trồng”.
Theo ông Thành, cũng như nhiều giống vú sữa khác tại ĐBSCL, vú sữa tím MiCA rất dễ trồng, ít sâu bệnh lại chịu mặn tốt. Trong quá trình trồng, bà con cần đắp mô cao 0,3-0,4m, chú ý một số sâu bệnh trên lá. “Nếu trời nắng, cần tưới nước thường xuyên cho cây. Còn đối với vấn đề mặn, năm rồi tại Chợ Lách có lúc lên từ 4-6‰ nhưng cây vẫn không bị ảnh hưởng” - ông Thành nói.
Được biết, giống vú sữa độc đáo này do bà Nguyễn Thị Vinh, chủ cơ sở sản xuất cây giống Ngọc Vinh, ở xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre, đã cất công tìm hiểu, đưa về trồng tại địa phương. 
Hiện thương hiệu vú sữa tím MiCA không mủ đã được bảo hộ bởi Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ. Bà Vinh cho biết: “Tại châu Âu, cây vú sữa không thể trồng được nên là lợi thế để đưa giống vú sữa ngon này qua bên đó. Tuy nhiên, để đưa được trái vú sữa ngon này đến thị trường châu Âu, cần phải hợp tác với bà con nông dân. 
Hiện cơ sở đã ký hợp đồng với doanh nghiệp để đưa trái vú sữa tím MiCA sang châu Âu, do đó cơ sở mong muốn bà con mạnh dạn đầu tư. Trước mắt, cơ sở sẽ bao tiêu trái trong 5 năm với giá 60.000 đồng/kg, sau đó sẽ ký hợp đồng tiếp. Nếu bà con nông dân muốn đầu tư vào vú sữa tím MiCA, cơ sở sẵn sàng hỗ trợ bà con bằng cách cho nợ 40% tiền cây giống, đến khi thu trái mới thu tiền”.
Bình Minh (DanViet)

Có thể bạn quan tâm

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Khi nông dân mang tư duy doanh nhân

Khi nông dân Gia Lai mang tư duy doanh nhân

(GLO)- Nhiều nông dân ở Gia Lai đang từng bước thay đổi cách làm, chủ động đầu tư công nghệ, liên kết sản xuất và xây dựng thương hiệu. Tư duy doanh nhân đã giúp họ gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, hướng đến phát triển bền vững.

null