Bắt nhóm người đem súng, dao tự chế từ Quảng Nam ra Đà Nẵng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhóm người mang súng, dao tự chế từ Quảng Nam ra Đà Nẵng để đòi nợ thuê thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

Sáng 14-6, Công an huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng tạm giữ 7 nghi phạm liên quan vụ mang súng, dao đi đòi nợ thuê.

4 trong số 7 nghi phạm mang súng, dao tự chế từ Quảng Nam ra Đà Nẵng đòi nợ thuê

4 trong số 7 nghi phạm mang súng, dao tự chế từ Quảng Nam ra Đà Nẵng đòi nợ thuê

Các nghi phạm gồm Lê Tự Anh Duy (19 tuổi), Lê Đình Minh Hùng (26 tuổi), Phùng Xuân Ngọc (25 tuổi), Phạm Minh Hoàng, Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Văn Khánh Duy, Lê Tự Phát (cùng 18 tuổi, cùng trú Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam).

Trước đó, lúc 15 giờ 50 phút ngày 11-6, tại thôn Cẩm Nê (xã Hòa Tiến), lực lượng công an xã Hòa Tiến đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thì phát hiện nhóm thanh niên tụ tập có biểu hiện nghi vấn.

Nhóm này gồm 7 người chuẩn bị vũ khí, hung khí, đang di chuyển trên đường liên xã hướng từ Quảng Nam về TP Đà Nẵng.

Nghi vấn nhóm này chuẩn bị đánh nhau, lực lượng công an xã liền khống chế, áp tải các nghi phạm về trụ sở để làm việc, đồng thời thu giữ từ nhóm này 1 khẩu súng ngắn bên trong có 5 viên đạn, 1 con dao bấm, 1 gậy sắt, 2 con dao sắt tự chế và 1 xe gắn máy.

Các nghi phạm khai nhận được một người ở quận Cẩm Lệ thuê để đòi nợ. Cả nhóm mang theo hung khí, vũ khí, trên đường đến thôn Yến Nê, xã Hòa Tiến tìm con nợ thì bị bắt.

Hiện Công an huyện Hòa Vang đang mở rộng điều tra, truy tìm kẻ chủ mưu vụ việc.

Có thể bạn quan tâm

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

(GLO)- Tự ý chế tạo, sản xuất pháo nổ là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Nếu việc chế tạo, sử dụng trái phép vật liệu nổ gây chết người, người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án cao nhất đến tù chung thân, tùy số người tử vong và các tình tiết của vụ án.

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

null