Ấm áp "Bữa cơm tất niên Công đoàn"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- “Bữa cơm tất niên Công đoàn” do Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai và các Công đoàn cơ sở cùng doanh nghiệp tổ chức đã mang đến không khí sum vầy, ấm cúng cho đoàn viên, người lao động sau 1 năm làm việc vất vả.

Qua đó, khẳng định vai trò đồng hành của tổ chức Công đoàn trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, gắn kết người sử dụng lao động với người lao động.

Gắn kết doanh nghiệp, Công đoàn với người lao động

Tối 7-2, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phối hợp với Công ty CP May Phù Cát (xã Phù Cát) tổ chức chương trình “Bữa cơm tất niên Công đoàn” dành cho đoàn viên, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp (DN).

Khoảng 670 đoàn viên, người lao động đã cùng tham gia bữa cơm thân tình trong không gian được chuẩn bị chu đáo, ấm cúng, đậm không khí sum vầy cuối năm.

“Bữa cơm tất niên Công đoàn” Tết Bính Ngọ 2026 có mức 200 nghìn đồng/suất, được tổ chức từ nguồn hỗ trợ bữa ăn ca của DN, nguồn tài chính của công đoàn cơ sở và sự hỗ trợ của LĐLĐ tỉnh.

Không chỉ là một bữa ăn đủ đầy hơn ngày thường, chương trình còn thể hiện sự đồng hành, chia sẻ trách nhiệm giữa tổ chức Công đoàn và DN trong chăm lo đời sống người lao động.

com-tat-nhien-1.jpg
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh tặng quà tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Công ty Cổ phần May Phù Cát. Ảnh: Ngô Sương

Dịp này, LĐLĐ tỉnh đã trao 42 suất quà Tết (mỗi suất trị giá 700 nghìn đồng) cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà được trao đúng thời điểm, kịp thời động viên, góp phần giúp người lao động thêm ấm lòng khi Tết đến, Xuân về.

Phát biểu về ý nghĩa chương trình, bà Nguyễn Thị Bích Thủy - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh - cho biết: Ai cũng mong có một cái Tết đầm ấm, đủ đầy, song thực tế vẫn còn nhiều đoàn viên, người lao động gặp khó khăn.

“Bữa cơm tất niên Công đoàn” là một trong những hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động. Không chỉ mang ý nghĩa vật chất, chương trình còn có giá trị tinh thần rất lớn, giúp lãnh đạo DN, tổ chức Công đoàn và người lao động gần gũi, gắn kết hơn.

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, biến động, sự cần cù, trách nhiệm của người lao động chính là nền tảng quan trọng để DN duy trì sản xuất, ổn định việc làm và bảo đảm thu nhập.

Bởi vậy, việc quan tâm đến đời sống, phúc lợi cho người lao động, từ chính sách dài hạn đến những hoạt động nghĩa tình như “Bữa cơm tất niên Công đoàn”, chính là nền tảng để người lao động yên tâm gắn bó, cùng DN ổn định sản xuất và hướng tới sự phát triển bền vững.

Để người lao động yên tâm gắn bó

Trong bữa cơm tất niên, niềm vui hiện rõ trên gương mặt từng đoàn viên, người lao động. Sau một năm miệt mài bên phân xưởng, máy móc, bữa cơm cuối năm là dịp để mọi người cùng nhìn lại chặng đường đã qua, sẻ chia những câu chuyện đời thường và tiếp thêm động lực cho năm mới.

com-tat-nhien-2.jpg
Người lao động Công ty cổ phần May Phù Cát tham gia chương trình “Bữa cơm tất niên Công đoàn”. Ảnh: Ngô Sương

Chị Nguyễn Thị Hoàng Trinh cho biết đã gắn bó với Công ty cổ phần May Phù Cát suốt 8 năm. Bên cạnh việc đóng đầy đủ BHXH, BHYT, DN còn tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, thường xuyên thăm hỏi, quan tâm đến người lao động mỗi dịp lễ, Tết.

“Bữa cơm tất niên mang đến cho tôi và các chị em trong Công ty nhiều niềm vui. Điều đó khiến tôi thêm tin tưởng và gắn bó với Công ty” - chị Trinh chia sẻ.

Cùng chung cảm xúc, chị Lê Thị Xuyến - công nhân Công ty cổ phần May Phù Cát - cho rằng, bữa cơm Công đoàn cuối năm không chỉ mang lại niềm vui mà còn góp phần tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa các bộ phận, dây chuyền sản xuất. “Sau một năm làm việc vất vả, được quây quần như thế này ai cũng thấy ấm lòng” - chị Xuyến nói.

com-tat-nhien-3.jpg
Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn tặng quà cho người lao động. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh hoạt động của LĐLĐ tỉnh, công đoàn cơ sở tại các đơn vị sử dụng lao động cũng phối hợp với lãnh đạo DN tổ chức “Bữa cơm tất niên Công đoàn”.

Theo anh Dương Duy Thái - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Bắc), bữa cơm tất niên không đơn thuần là một hoạt động phong trào mà còn là dịp để lãnh đạo DN và người lao động cùng nhìn lại 1 năm đã qua.

Bên cạnh đó, lãnh đạo DN lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động, từ đó tạo nền tảng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh năm sau phát triển tốt hơn.

Chị Nguyễn Thị Phương Trang - người lao động Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn - cho biết, sau 1 năm làm việc vất vả, bữa cơm tất niên trở nên “ngon miệng hơn ngày thường” bởi sự quan tâm của lãnh đạo DN và tổ chức Công đoàn.

“Không khí cuối năm rất vui, ấm áp. Chúng tôi cảm nhận rõ sự quan tâm chăm lo đến đời sống của người lao động” - chị Trang chia sẻ.

Từ bữa cơm cuối năm giản dị nhưng nghĩa tình, niềm tin được bồi đắp, động lực được tiếp thêm để mỗi đoàn viên, người lao động yên tâm gắn bó với DN, vững vàng bước vào năm Bính Ngọ 2026 với khí thế mới, quyết tâm mới.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai - Nữ cán bộ chỉ huy tận tụy, lan tỏa hình ảnh đẹp “vì Nhân dân phục vụ”

Gia Lai - Nữ cán bộ chỉ huy tận tụy, lan tỏa hình ảnh đẹp “vì Nhân dân phục vụ”

(GLO)- Nhiều năm qua, Trung tá Đoàn Thị Mai Thoa - Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Gia Lai - đã trở thành hình ảnh tiêu biểu của người nữ cán bộ chỉ huy trong lực lượng Công an nhân dân thời kỳ mới: năng động, sáng tạo, tận tâm và gần dân.

Lần theo ký ức, tìm hài cốt liệt sĩ giữa đại ngàn

Lần theo ký ức, tìm hài cốt liệt sĩ giữa đại ngàn

(GLO)- Những hang đá ở núi Chư Pa - Ia Kreng (làng Doch 1, xã Ia Ly) từng che chở bộ đội, là bệnh xá dã chiến cứu chữa thương binh. Ký ức và dấu tích của năm tháng chiến tranh khốc liệt nơi đây được khai mở khi lực lượng quy tập tìm thấy nhiều hài cốt liệt sĩ, di vật thời kháng chiến chống Mỹ.

Hoài Ân tăng cường quản lý cơ sở giết mổ nhỏ lẻ

Hoài Ân tăng cường quản lý cơ sở giết mổ nhỏ lẻ

(GLO)- Trên địa bàn xã Hoài Ân (tỉnh Gia Lai) có 26 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, nhưng chỉ có 8 cơ sở đăng ký giấy phép kinh doanh, số còn lại hoạt động mang tính tự phát. Vì vậy, xã tăng cường quản lý cơ sở giết mổ nhỏ lẻ để đảm bảo vệ sinh môi trường và sức khỏe người tiêu dùng.

Thoát nạn sau vụ tai nạn giao thông, vợ chồng tiểu thương ở Gia Lai mời cơm tri ân những người đã giúp đỡ bằng tấm thiệp mời gây xôn xao dư luận

Tấm thiệp “từ cõi chết trở về” và bữa cơm nghĩa tình

(GLO)- Tấm thiệp “Lễ cúng tạ - từ cõi chết trở về” bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi tò mò, thậm chí rùng mình. Đây là lời mời “kỳ lạ” của một cặp vợ chồng tiểu thương ở Gia Lai, những người may mắn vượt qua lằn ranh sống - chết và trở lại với lòng biết ơn sâu sắc.

Nữ nhân viên y tế 25 lần hiến máu cứu người

Nữ nhân viên y tế 25 lần hiến máu cứu người

(GLO)- Những năm qua, chị Phan Thị Trà My (36 tuổi, nhân viên Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) luôn có mặt khi bệnh nhân cần máu cấp cứu. Đến nay, chị đã 25 lần hiến máu cứu người và là tấm gương sáng trong phong trào hiến máu tình nguyện.

Xã Chư Sê ra mắt mô hình “Gia đình số” .

Xã Chư Sê ra mắt mô hình “Gia đình số”

(GLO)- Tối 23-4, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Chư Sê phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình truyền thông nâng cao nhận thức về phong trào “Bình dân học vụ số”; hướng dẫn sử dụng VNeID mức độ 2; phổ biến Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số và ra mắt mô hình “Gia đình số”.

Thư viện Pleiku và hành trình gieo mầm văn hóa đọc.

Thư viện Pleiku và hành trình gieo mầm văn hóa đọc

(GLO)- Ba năm qua, Thư viện Pleiku kiên trì gieo những “hạt giống” văn hóa đọc trong học sinh ở khu vực Tây Gia Lai. Từ ngoại khóa đọc sách đến những chuyến xe thư viện lưu động, hành trình ấy đang từng bước góp phần hình thành thói quen đọc và nuôi dưỡng tình yêu tri thức ở độc giả trẻ.

Phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Chia nhỏ địa bàn, làm chắc từng bước

Phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Chia nhỏ địa bàn, làm chắc từng bước

(GLO)- Thực hiện mô hình “Mỗi tuần một thôn/bản/làng/khu phố hoàn thành chỉ tiêu phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT)”, BHXH cơ sở Phù Mỹ (tỉnh Gia Lai) đang cùng 7 xã thuộc địa bàn phụ trách “chia nhỏ để làm chắc”, góp phần đưa chính sách an sinh lan tỏa sâu rộng ở cơ sở.

null