Xuất khẩu nông sản: Tín hiệu vui những tháng đầu năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Những kết quả đạt được trong 2 tháng đầu năm 2018 của ngành nông nghiệp là tiền đề và cũng là động lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng cả năm.

Định hướng ngành lúa gạo tới đây tiếp tục và kiên trì nâng cao chất lượng của gạo xuất khẩu. (Ảnh minh họa: KT)
Định hướng ngành lúa gạo tới đây tiếp tục và kiên trì nâng cao chất lượng của gạo xuất khẩu. (Ảnh minh họa: KT)



Trong điểm sáng về “bức tranh xuất khẩu” của ngành nông nghiệp 2 tháng đầu năm nay, với kim ngạch xuất khẩu đạt 6,1 tỉ USD, liên tiếp nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực tăng cả về sản lượng và giá trị như gạo, cà phê, chè, hạt điều, rau quả, sắn và các sản phẩm từ sắn. Thủy sản tiếp tục khẳng định là ngành mũi nhọn, đạt kim ngạch xuất khẩu 1,2 tỉ USD, tăng 29,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó là những nỗ lực của ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp để xóa “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) áp dụng đối với hoạt động khai thác thủy sản của Việt Nam khi thời hạn cuối đang đến gần vào ngày 23-4 năm nay.

Một tín hiệu vui với thủy sản Việt Nam là cơ hội để gia tăng kim ngạch xuất khẩu khi Australia đang xem xét việc nhập khẩu tôm tươi nguyên con vào thị trường này.

Ông Đàm Xuân Thành, Phó cục trưởng Cục Thú y cho biết, cùng với các đơn vị liên quan Cục đã và đang hướng dẫn các địa phương và doanh nghiệp xây dựng vùng cơ sở an toàn và chuỗi sản xuất tôm an toàn để phục vụ xuất khẩu.

“Thực hiện Thông tư 14 của Bộ NN&PTN về “Vùng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật”, các địa phương, nhất là Bạc Liêu, Cục Thú y vừa giám sát vừa xây dựng cơ sở và vùng an toàn dịch bệnh để phục vụ xuất khẩu. Riêng với Tập đoàn Việt Úc hướng dẫn xây dựng chuỗi sản xuất từ nuôi trồng, nguyên liệu, chế biến an toàn dịch bệnh. Với sự chuẩn bị đó khi đoàn công tác của Australia sang kiểm tra, nếu được chấp thuận Việt Nam sẽ xuất khẩu được tôm nguyên con, tôm tươi vào thị trường này. Đây là thị trường kiểm dịch yêu cầu khắt khe, nếu thâm nhập được thị trường này sẽ có cơ hội rất lớn xuất khẩu tôm vào các thị trường khác”, ông Thành nói.

Cùng với thủy sản, lĩnh vực trồng trọt cũng được kỳ vọng đem lại kim ngạch xuất khẩu trên 22 tỷ USD trong năm nay. Lần đầu tiên trong vòng 5 năm trở lại đây, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã vượt qua giá gạo Thái Lan. Nếu như giá gạo xuất khẩu bình quân trong năm 2016 chỉ đạt 435 USD/tấn thì năm 2017 là 450 USD/tấn và giá gạo trong đợt xuất khẩu đầu năm 2018 đạt 475 USD/tấn….

Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn, kết quả này là nhờ ngành lúa gạo thời gian qua nỗ lực tái cơ cấu, tổ chức lại sản xuất theo hướng nâng cao giá trị chất lượng của gạo xuất khẩu.

“Định hướng ngành lúa gạo tới đây tiếp tục và kiên trì nâng cao chất lượng của gạo. Năm 2017 Việt Nam xuất khẩu 5,8 triệu tấn, năm nay có khả năng đạt 6,5 triệu tấn nên vẫn phải giữ cơ cấu chủ yếu là gạo chất lượng. Đối với gạo thường chỉ duy trì khoảng 20% gạo thường thì mới giữ được giá trị, và thương hiệu của gạo xuất khẩu”, ông Tuấn cho biết.

Cũng theo Bộ NN&PTNT, năm 2018, song song với thị trường Trung Quốc, thị trường Hoa Kỳ và các nước trong Liên minh châu Âu (EU), các nước ASEAN, Nhật Bản và Hàn Quốc tiếp tục là những thị trường được đẩy mạnh về xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm thủy sản của Việt Nam.

Về đích năm 2017 với tốc độ tăng trưởng 2,94% và kim ngạch xuất khẩu đạt 36,37 tỷ USD, những kết quả đạt được trong 2 tháng đầu năm nay của ngành nông nghiệp là tiền đề và cũng là động lực để ngành thực hiện thắng lợi mục tiêu của năm 2018 với mức tăng trưởng 3,05%, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm thủy sản đạt 40,5 tỉ USD.

Để đạt được mục tiêu này, ngoài thực hiện đồng bộ những giải pháp trọng tâm, ngành nông nghiệp tiếp tục thực hiện tái cơ cấu trên bình diện quốc gia, địa phương và tiếp tục tháo gỡ “điểm nghẽn” về đất đai, nguồn vốn cũng như đề xuất các cơ chế chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp; đẩy mạnh xây dựng liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản.

Minh Long (VOV1)

Có thể bạn quan tâm

Dây chuyền sản xuất nước giải khát từ thảo dược của Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh (Khu công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Gia Lai: "Cú hích" mới cho kinh tế tư nhân bứt phá

(GLO)- Khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò trụ cột trong tăng trưởng của tỉnh Gia Lai. Với đóng góp hơn 80% GRDP, gần 23% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho 94% lao động toàn tỉnh, khu vực này đã chứng minh năng lực dẫn dắt nhiều lĩnh vực phát triển.

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

(GLO)- Xác định công nghiệp là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, hướng đến tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ ở một số địa phương. Ảnh: Internet

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ

(GLO)- Ngày 14-10, giá heo hơi trong nước tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg ở một số địa phương khu vực miền Trung-Tây Nguyên và miền Nam. Trong khi đó, tại miền Bắc, mặt hàng này ổn định giá so với hôm qua.

Ông Thái Như Hiệp-Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp nhận Giải thưởng Doanh nhân xuất sắc châu Á-Thái Bình Dương. Ảnh: DNCC

Khát vọng xây dựng thương hiệu giá trị

(GLO)- Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp (DN) tỉnh Gia Lai luôn nỗ lực phát triển với khát vọng xây dựng những thương hiệu thật, giá trị thật, coi đó không chỉ là đích đến về lợi nhuận, mà còn là lời cam kết về niềm tin, trách nhiệm xã hội.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Vĩnh Hiệp Gia Lai vinh dự nhận “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Vĩnh Hiệp Gia Lai đạt "cú đúp" giải thưởng tại APEA 2025

(GLO)- Mới đây, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (tỉnh Gia Lai) và ông Thái Như Hiệp-Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty được vinh danh tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025 với “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

null