(GLO)- Sáng 18-3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với 7 bị cáo nguyên là cán bộ, nhân viên của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Ia Grai cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
(GLO)- Sáng 17-3, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với 8 bị cáo liên quan đến sai phạm trong công tác đền bù tại dự án thủy lợi Ia Mơr, huyện Chư Prông.
(GLO)- Sáng 14-3, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Gia Lai đã đưa ra xét xử sơ thẩm với 2 bị cáo Bùi Viết Minh Quân (SN 1983, trú phường Ia Kring, TP. Pleiku) về tội “Nhận hối lộ” và Nguyễn Duy Sâm (SN 1964, trú xã Ia Trôk, huyện Ia Pa) về tội “Đưa hối lộ”.
(GLO)-Sáng 27-2, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với bị cáo Phạm Thị Thúy Hà (SN 1976, trú tại phường Diên Hồng, TP. Pleiku).
(GLO)-Ngày 23-8, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Nhận hối lộ” đối với bị cáo Võ Đình Sớm (SN 1968, trú tại phường Diên Hồng, TP. Pleiku), cựu thẩm phán Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai.
Chiều ngày 9-8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 9-11-2018 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 04-HD/TW ngày 9-12-2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật.
Theo hồ sơ vụ án, Trương Mỹ Lan bị cáo buộc dù không nắm chức vụ gì tại SCB, song với việc nắm giữ 91,5% cổ phần đã chi phối, lũng đoạn chỉ đạo toàn bộ hoạt động ngân hàng này.
Vụ án Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tham ô hàng trăm nghìn tỷ đồng; Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh lừa đảo hơn 8.600 tỷ; Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ đồng... sẽ được đưa ra xét xử trong năm nay.
(GLO)- Ngày 30-3, tại xã Ia Ma Rơn, Tòa án nhân dân huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) mở phiên tòa xét xử lưu động 2 bị cáo là Ngô Xuân Hiếu (SN 1998, trú ở thôn 3, xã Pờ Tó) và Hoàng Hồng Đức (SN 2000, trú thôn Kim Năng, xã Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
(GLO)- Lời Tòa soạn: Thời gian qua, công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao uy tín của Đảng, chính quyền các cấp, tạo lòng tin trong quần chúng nhân dân. Phóng viên Báo Gia Lai có cuộc phỏng vấn ông Đặng Ngọc Linh-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy về những kết quả đạt được trong thời gian qua và nhiệm vụ thời gian tới.
(GLO)- 4 án lệ được áp dụng trong xét xử từ ngày 15-11, gồm: Án lệ số 53/2022/AL về hủy kết hôn trái pháp luật; số 54/2022/AL về xác định quyền nuôi con dưới 36 tháng tuổi trong trường hợp người mẹ không trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con; số 55/2022/AL về công nhận hiệu lực của hợp đồng vi phạm điều kiện về hình thức; số 56/2022/AL về việc giải quyết tranh chấp di dời mồ mả.
Nhà báo Phan Bùi Bảo Thi cùng 2 đồng phạm bị truy tố, xét xử về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân“ theo Điều 331, Bộ luật Hình sự.
Do cần tiền trả nợ, Thái lấy danh nghĩa là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc chỉ đạo Hưng và vợ Thái tự giới thiệu về dự án khu biệt thự của công ty khác là dự án của công ty mình, sau đó lần lượt bán các các căn hộ trên giấy cho nhiều người để chiếm đoạt số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.
(GLO)- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tòa án nhân dân huyện Ia Pa luôn chú trọng công tác hòa giải các vụ việc dân sự, góp phần giải quyết triệt để mâu thuẫn, tranh chấp của người dân và giữ vững an ninh trật tự ở địa phương.
Ngày 10/9, Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum tiến hành xét xử hình sự sơ thẩm vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy đối với 2 bị cáo A Ba và Y Ràng, trú tại thôn Đăk Mế, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi.
Từ ngày 30.3 - 15.4, Út cùng các đồng phạm 3 lần tổ chức đưa 47 người Trung Quốc từ Bình Dương, Đồng Nai và TP.HCM xuất cảnh trái phép sang Campuchia qua khu vực biên giới của tỉnh Kiên Giang, hưởng lợi tổng cộng 183 triệu đồng.