Xã Gào sẽ tổ chức lễ cúng rừng vào ngày 11 và 12-4

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO )- Ngày 31-3, UBND xã Gào (tỉnh Gia Lai) ban hành kế hoạch tổ chức lễ cúng rừng năm 2026. Đây là nghi lễ truyền thống phản ánh tín ngưỡng lâu đời của đồng bào Tây Nguyên gắn liền với ý thức bảo vệ rừng.

Đây là hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch bền vững và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn.

809d7f182a59ab07f248.jpg
Quang cảnh lễ cúng rừng. Ảnh: Phương Duyên

Theo đó, phần lễ sẽ diễn ra từ 8 giờ sáng 11-4, tại khu rừng thiêng ở làng De Chí. Tại đây, già làng chủ trì thực hiện các nghi thức truyền thống theo phong tục của đồng bào Jrai, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đồng thời thể hiện cam kết của cộng đồng trong việc quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, lễ cúng rừng còn thể hiện sự tôn kính của người dân đối với Thần rừng, góp phần giáo dục về trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên.

a3f830f562b4e3eabaa5.jpg
Lễ cúng rừng được tổ chức nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch bền vững và bảo vệ, phát triển rừng. Ảnh: Phương Duyên

Phần hội sẽ diễn ra ngay sau phần lễ và kéo dài đến hết ngày 12-4 tại sân vận động làng O Gia (xã Gào) với các nội dung: trình diễn cồng chiêng và giao lưu văn hóa truyền thống; thi đấu các trò chơi dân gian truyền thống (kéo co, đẩy gậy…); trưng bày các gian hàng sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, ẩm thực (cơm lam, gà nướng, trình diễn ẩm thực cá ngừ đại dương…) với quy mô 30 gian hàng.

Chương trình kỳ vọng tạo không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa các làng, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống trên địa bàn xã.

Cùng với đó là quảng bá hình ảnh, nét đẹp văn hóa và các sản phẩm đặc trưng của xã Gào đến với du khách; từng bước hình thành điểm nhấn văn hóa, thu hút khách tham quan, góp phần phát triển du lịch, nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội của địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Siu Quý - Cánh chim tìm về

Siu Quý - Cánh chim tìm về

(GLO)- Giới mỹ thuật phố núi không còn ngạc nhiên khi thấy họa sĩ Siu Quý đi về liên tục giữa TP Hồ Chí Minh và Pleiku. Một nơi ông lập nghiệp, một nơi là quê hương. Như cánh chim tìm về, ông đang tích cực kết nối để tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại vùng đất mình sinh ra, lớn lên.

Tiết mục “Lá cờ Đảng” để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả.

Ấn tượng chương trình nghệ thuật kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam và Quốc tế Lao động

(GLO)- Tối 30-4, tại Phố đêm Chợ Nhỏ (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026).

Gia Lai đánh thức nguồn lực văn hóa cho phát triển.

Gia Lai đánh thức nguồn lực văn hóa cho phát triển

(GLO)- Văn hóa không chỉ là ký ức, bản sắc hay những giá trị được lưu giữ trong cộng đồng. Với Gia Lai hôm nay, văn hóa phải trở thành nguồn lực phát triển, thành sản phẩm, thương hiệu và động lực nội sinh để tỉnh bứt phá trong không gian mới.

null