Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh kỷ niệm 20 năm thành lập

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 25-11, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 Ngày thành lập (25/11/2002-25/11/2022). Dự lễ kỷ niệm có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên, lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; huyện Mang Yang, Kbang và lãnh đạo Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh qua các thời kỳ.
Tại buổi lễ, Phó Giám đốc phụ trách Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh Ngô Văn Thắng đã ôn lại chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển. Theo đó, ngày 25-11-2002, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 167/2002/QĐ-TTg, chuyển hạng Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Ka Kinh thành Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh. Sau hơn 1 năm thành lập, tháng 12-2003, Kon Ka Kinh được công nhận là 1 trong 27 Vườn Di sản ASEAN của Đông Nam Á. 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên trao cờ thi đua cho tập thể cán bộ, công nhân viên Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên trao cờ thi đua cho tập thể cán bộ, công nhân viên Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh. Ảnh: Minh Nguyễn
Trong 20 năm xây dựng và phát triển, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý rừng bền vững, bảo vệ giá trị đa dạng sinh học mà cả nước và thế giới kỳ vọng. Cụ thể, Vườn đã quản lý, bảo vệ hơn 41.000 ha rừng và đất rừng, trong đó, trồng mới, khoanh nuôi tái sinh 151,8 ha. Vườn đã hợp tác với các tổ chức, nhà khoa học trong nước và quốc tế thực hiện các chương trình nghiên cứu khoa học; thu thập hàng nghìn mẫu tiêu bản động, thực vật phục vụ công tác bảo tồn, đa dạng sinh học.
Đến nay, Vườn đã xác lập danh lục 1.700 loài thực vật; 87 loài thú; 326 loài chim; 77 loài bò sát; 58 loài ếch nhái và 321 loài côn trùng. Trong đó, có nhiều loài đặc hữu của Việt Nam được ghi trong danh mục sách đỏ thế giới như: voọc chà vá chân xám, vượn má hung Trung Bộ, khướu Kon Ka Kinh. Ngoài ra, Vườn còn thành lập Trung tâm Cứu hộ-Bảo tồn và Phát triển sinh vật, tiến hành tiếp nhận, cứu hộ và tái thả hơn 1.000 cá thể động vật quý hiếm, góp phần bảo vệ nguồn gen, giảm nguy cơ tuyệt chủng. Hiện Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh còn là điểm đến du lịch sinh thái hấp dẫn của tỉnh Gia Lai.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học rừng trên địa bàn tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học rừng trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Minh Nguyễn
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên ghi nhận, biểu dương kết quả của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đạt được sau 20 năm xây dựng và phát triển. Để hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên đề nghị các sở, ngành chức năng, địa phương liên quan phối hợp, hỗ trợ Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Đặc biệt, tập trung triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Vườn và Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng. Triển khai có hiệu quả Phương án quản lý rừng bền vững và Đề án du lịch sinh thái sau khi được phê duyệt; tích cực kêu gọi, liên kết với các tổ chức trong nước và quốc tế đến nghiên cứu khoa học, bảo tồn đa dạng sinh học nhằm thu hút các nguồn lực đáp ứng yêu cầu bảo vệ và phát triển rừng bền vững. 
Dịp này, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tỉnh Gia Lai từ năm 2002 đến năm 2022; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học rừng trên địa bàn tỉnh.
MINH NGUYỄN

Có thể bạn quan tâm

Nông dân xã Ia Phí chuyển đổi diện tích cà phê già cỗi sang trồng dưa lưới, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: N.D

Chủ động chuyển đổi cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao

(GLO)- Những năm gần đây, giá nông sản bấp bênh cùng tác động khắc nghiệt của biến đổi khí hậu đã khiến đời sống của người dân gặp không ít khó khăn. Trước thực tế đó, nhiều doanh nghiệp và nông dân ở khu vực Tây Gia Lai đã mạnh dạn chuyển đổi sang các loại cây trồng phù hợp, có giá trị kinh tế cao.

Cà phê chín mọng, trĩu quả, mang đến niềm vui ngày mùa trên các nương rẫy bạt ngàn Đắk Lắk, Gia Lai.

Nông dân Tây Nguyên phấn khởi vào vụ thu hoạch cà phê

(GLO)- Những ngày cuối thu, đầu đông, khi tiết trời Tây Nguyên se lạnh, khắp các buôn làng từ Đắk Lắk, Gia Lai đến Quảng Ngãi lại rộn ràng bước vào vụ thu hoạch cà phê. Trên nương rẫy, cà phê chín đỏ mang theo biết bao hy vọng của người nông dân sau một năm miệt mài với công việc đồng áng.

Người chăn nuôi xã Biển Hồ tích cực chăm sóc đàn heo thịt. Ảnh: N.D

Gia Lai thúc đẩy phát triển chăn nuôi dịp cuối năm

(GLO)- Để đáp ứng nhu cầu thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán năm 2026, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) vừa làm việc với các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh về thúc đẩy phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt bổ sung mục tiêu năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách, chế độ với số tiền gần 20,3 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Internet

Gia Lai: Bổ sung gần 20,3 tỷ đồng cho các xã, phường thực hiện chính sách tinh giản biên chế

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt danh sách, kinh phí và bổ sung kinh phí năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Canh tác thông minh - "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Canh tác thông minh: "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai

(GLO)- Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, năm 2023, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên phối hợp với các địa phương thuộc tỉnh Gia Lai triển khai mô hình canh tác cà phê thông minh. Đây được xem là "chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Sản phẩm "Rượu cần Jrai Ayun Pa" của chị Nay H’Tó (buôn Phu Ma Miơng, phường Ayun Pa) được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Từ sản vật đại ngàn đến thương hiệu OCOP

(GLO)- Từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đồng bào Bahnar, Jrai ở khu vực Tây Gia Lai biến những sản vật quen thuộc thành hàng hóa đặc trưng, vừa lưu giữ bản sắc văn hóa, vừa mở hướng phát triển kinh tế bền vững.

null