Đánh thức “viên ngọc xanh” Kon Ka Kinh
(GLO)- Giữa đại ngàn Tây Nguyên, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh vẫn lưu giữ gần như nguyên vẹn những cánh rừng nguyên sinh cùng hệ động, thực vật quý hiếm.
(GLO)- Giữa đại ngàn Tây Nguyên, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh vẫn lưu giữ gần như nguyên vẹn những cánh rừng nguyên sinh cùng hệ động, thực vật quý hiếm.
(GLO)- Ngày 11-6, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) đã tiến hành tái thả 15 cá thể động vật rừng tại tiểu khu 432 thuộc lâm phần đơn vị quản lý.
(GLO)- Nhiều năm nay, khu vực Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật trở thành điểm trải nghiệm sinh thái hấp dẫn với du khách, học sinh và những người yêu thiên nhiên khi đến với Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh.
(GLO)- Vườn quốc gia Kon Ka Kinh vừa được UBND tỉnh Gia Lai công nhận là điểm du lịch theo Quyết định số 2173/QĐ-UBND.
(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.
(GLO)- Ngày 26-3, Công an xã Ayun (tỉnh Gia Lai) cho biết đang rà soát, xác minh vụ việc 2 đối tượng mang súng vào Vườn quốc gia Kon Ka Kinh nghi để săn bắn động vật.
(GLO)- Sáng 6-3, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) phối hợp với chính quyền xã Ayun, Hạt Kiểm lâm khu vực Mang Yang và Công an xã Ayun tổ chức thả 17 cá thể động vật rừng đủ điều kiện trở về môi trường tự nhiên.
(GLO)- Có lần đứng trên một con dốc cao ở Kon Hà Nừng, nhìn mây trườn qua tán rừng, chợt nghĩ:
(GLO)- Ngày 9-2, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Mang Yang và Công an tỉnh Gia Lai đã thả 20 cá thể động vật rừng quý hiếm về môi trường tự nhiên.
(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.
(GLO)- Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh còn “bắt gặp” nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.
(GLO)- Sau một thời gian chăm sóc, nuôi dưỡng, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức thả 4 cá thể động vật thuộc nhóm nguy cấp, quý hiếm về môi trường tự nhiên sinh sống.
(GLO)- “Thanh niên Gia Lai với phát triển du lịch” là cuộc thi đang được Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức, nhằm khơi dậy niềm tự hào quê hương, lan tỏa giá trị văn hóa, lịch sử, thiên nhiên đến du khách trong và ngoài tỉnh.
(GLO)- Tối 10-10, Giải leo núi truyền thống “Chinh phục đỉnh Đá Trắng-Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh” lần thứ 3-2025 đã chính thức mở cổng đăng ký trực tuyến. Giải dự kiến diễn ra trong 2 ngày (29 và 30-11).
(GLO)- Theo thông tin từ Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, từ đầu năm 2025 đến nay, các cá nhân, tổ chức ở Gia Lai đã tự nguyện giao nộp nhiều cá thể động vật rừng hoang dã nguy cấp, quý hiếm để chăm sóc, tái thả về môi trường tự nhiên.
(GLO)- Sáng 18-9, ông Ngô Văn Thắng-Giám đốc Vườn quốc gia Kon Ka Kinh-cho biết, Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam vừa có Quyết định số 180/QĐ-HMTg công nhận 6 cây đa (Ficus glaberrima Blume) tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (xã Ayun, tỉnh Gia Lai) là Cây Di sản Việt Nam.
(GLO)- Từ ngày 1-10 tới đây, chủ phương tiện ô tô nếu chưa chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông sẽ không được lưu thông qua trạm thu phí điện tử không dừng. Điều này được quy định tại Nghị định 119/2024/NĐ-CP về thanh toán điện tử giao thông đường bộ.
(GLO)- Sáng 21-8, tại khoảnh 6, tiểu khu 432, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật (thuộc Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Ayun và Hạt Kiểm lâm khu vực Mang Yang thả 3 cá thể rùa quý hiếm, nguy cấp về môi trường tự nhiên.
(GLO)- Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (tỉnh Gia Lai) là một trong những đơn vị tiên phong chuyển đổi số trong quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR), bảo tồn đa dạng sinh học, góp phần giữ gìn “báu vật” Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng.
(GLO)- Từ nguồn kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng, những năm gần đây, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đã triển khai giao khoán quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR) cho cộng đồng dân cư sinh sống ở vùng đệm; qua đó, tạo sinh kế, giúp người dân cải thiện thu nhập và bảo vệ tài nguyên rừng tốt hơn.
(GLO)- Xu hướng trải nghiệm mới lạ được Euronews (mạng lưới truyền hình tin tức toàn châu Âu) xếp đầu trong 7 xu hướng du lịch năm 2025. Du khách tìm kiếm những điểm đến hoang sơ, ít người biết đến để khám phá và kết nối sâu sắc với thiên nhiên.
(GLO)- Từ 24 đến 29-4, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Hà Đông (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) tổ chức lớp truyền dạy nghề đan lát, làm đồ thủ công truyền thống cho 40 học sinh Bahnar của trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Trần Kiên
(GLO)- Năm 2024, khi triển khai Dự án “Xây dựng mô hình sinh kế nông nghiệp bền vững tại vùng đệm Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh”, 20 hộ đồng bào dân tộc Bahnar được chọn tham gia mô hình nuôi ong lấy mật.
(GLO)- Chủ động xây dựng kế hoạch, phương án xử lý các tình huống phát sinh bất ngờ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, Chi cục Kiểm lâm tỉnh và Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đã làm tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) tại cơ quan.
| Giá cà phê | Giá trung bình | Thay đổi |
| Đắk Lắk | ||
| Lâm Đồng | ||
| Gia Lai | ||
| Đắk Nông | ||
| Hồ tiêu |