Vụ triệt hạ rừng thông quy mô lớn ở Đà Lạt: Thủ phạm vẫn 'bí ẩn'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau 4 tuần xảy ra vụ triệt hạ rừng thông phòng hộ quy mô lớn ở tiểu khu 144B, trên địa bàn P.8, TP.Đà Lạt, cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được thủ phạm.
Chiều 13.6, Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết vẫn chưa xác định được thủ phạm triệt hạ rừng thông phòng hộ quy mô lớn ở tiểu khu (TK) 144B, trên địa bàn P.8 (Đà Lạt), được phát hiện cách đây 4 tuần.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trực tiếp đến kiểm tra hiện trường vụ triệt hạ rừng thông có quy mô lớn nhất tại Đà Lạt từ trước tới nay. Ảnh: Lâm Viên
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trực tiếp đến kiểm tra hiện trường vụ triệt hạ rừng thông có quy mô lớn nhất tại Đà Lạt từ trước tới nay. Ảnh: Lâm Viên
Như Thanh Niên đã phản ánh, sau khi phát hiện vụ triệt hạ rừng thông phòng hộ lớn nhất tại Đà Lạt từ trước đến nay tại TK144B, lãnh đạo TP.Đà Lạt và ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trực tiếp đến khảo sát hiện trường.
Theo một lãnh đạo TP.Đà Lạt, đây là vụ phá rừng thông phòng hộ quy mô lớn nhất tại Đà Lạt từ trước đến nay, với số lượng thông bị thiệt hại trên 400 cây, trong đó có khoảng 100 cây bị khoan gốc đổ hóa chất chết khô.
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị ngành công an khởi tố vụ án, lập chuyên án khẩn trương điều tra, truy tìm những kẻ triệt hạ rừng thông để xử lý nghiêm minh.

Lực lượng công an TP.Đà Lạt đang ráo riết truy tìm những kẻ triệt hạ rừng thông tại TK144B. Ảnh: Lâm Viên
Lực lượng công an TP.Đà Lạt đang ráo riết truy tìm những kẻ triệt hạ rừng thông tại TK144B. Ảnh: Lâm Viên
Trong suốt 4 tuần qua, các lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an TP.Đà Lạt ráo riết khoanh vùng, truy tìm thủ phạm. Cơ quan chức năng đã mời một số nghi phạm đến làm việc, tuy nhiên đến chiều 13.6 vẫn chưa xác định được thủ phạm.

Có khoảng 400 cây thông 3 lá thuộc rừng phòng hộ bị triệt hạ và đầu độc. Ảnh: Lâm Viên
Có khoảng 400 cây thông 3 lá thuộc rừng phòng hộ bị triệt hạ và đầu độc. Ảnh: Lâm Viên
Liên quan đến vụ triệt hạ rừng thông này, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản yêu cầu TP.Đà Lạt sớm hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm; tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân có liên quan để xử lý trách nhiệm theo quy định; thời gian hoàn thành trước ngày 31.5; đồng thời phải công khai vụ phá rừng trái pháp luật tại vị trí trên. Chỉ đạo đơn vị chủ rừng là Ban Quản lý rừng Lâm Viên khẩn trương tổ chức giải tỏa, lập hồ sơ trồng ngay lại rừng, hoàn thành trước ngày 10.6.
Ngày 13.6, UBND TP.Đà Lạt cho biết vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Quách Thị Canh (tổ Vườn Ươm, P.5, TP.Đà Lạt) số tiền 22 triệu đồng về hành vi lấn chiếm đất nông nghiệp là đất rừng đặc dụng tại TK 158C. Trước đó, bà Canh là người đã tự ý lấn chiếm 950 m2 đất rừng đặc dụng tại tại lô i, khoảnh 2, TK158C, lâm phần thuộc quản lý của Viện Khoa học lâm nghiệp Nam Trung bộ và Tây nguyên. Ngoài việc xử phạt hành chính, UBND TP.Đà Lạt còn buộc bà Canh khôi phục lại nguyên trạng của đất trước khi vi phạm.

Rừng đặc dụng tại TK 158C (Đà Lạt) bị cưa hạ để chiếm đất. Ảnh: Lâm Viên
Rừng đặc dụng tại TK 158C (Đà Lạt) bị cưa hạ để chiếm đất. Ảnh: Lâm Viên
Theo Lâm Viên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

(GLO)- Đó là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 339/2026/NĐ-CP quy định chi tiết mức xử phạt đối với vi phạm quy định về hoạt động môi giới, kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản và vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lĩnh vực này.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null