Công an Gia Lai chủ động phòng ngừa, quyết liệt ngăn chặn ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đồng loạt triển khai đợt cao điểm tổng rà soát các cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiên quyết không để hình thành “điểm nóng” về ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Siết chặt quản lý địa bàn

Tối 18-10, Công an phường Hoài Nhơn Nam đã tiến hành kiểm tra hành chính một số điểm có dấu hiệu phức tạp về ma túy.

Công an phường Hoài Nhơn Nam thi hành lệnh bắt giữ Lẽ và Thúy để xử lý về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Công an phường Hoài Nhơn Nam thi hành lệnh bắt giữ Lê Văn Lẽ và Trần Thị Ngọc Thúy để xử lý về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: ĐVCC

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện Lê Văn Lẽ (SN 1990, khu phố Đệ Đức 1) cùng Trần Thị Ngọc Thúy (SN 1994, khu phố Song Khánh) đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà riêng của Lẽ. Cả hai khai nhận đã mua ma túy về để sử dụng. Kết quả test nhanh cho thấy cả hai đều dương tính với Methamphetamine.

Trung tá Đỗ Hoàng Nhật-Trưởng Công an phường Hoài Nhơn Nam-cho biết: Từ ngày 1-7 đến nay, Công an phường đã phát hiện, bắt giữ 3 vụ/9 đối tượng liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

“Chúng tôi đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, trọng tâm là nắm chắc địa bàn, rà soát, phân loại đối tượng để đưa vào diện quản lý phù hợp. Công an phường cũng phối hợp với các khu phố tổ chức ký cam kết xây dựng khu phố không có ma túy”-Trung tá Nhật cho hay.

Là địa bàn giáp ranh, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về tội phạm, trong đó có ma túy, Công an xã Tuy Phước cũng đẩy mạnh kiểm tra, giám sát chặt chẽ các cơ sở kinh doanh lưu trú nhằm ngăn chặn, xử lý vi phạm.

Tối 25-10, trong quá trình kiểm tra nhà nghỉ T.N. ở thôn Trung Tín 1 và nhà nghỉ H.T. ở thôn Vân Hội 2, Công an xã Tuy Phước phát hiện 3 đối tượng dương tính với ma túy gồm: Lê Quốc Quân (SN 2003, thôn Phổ Trạch), Đặng Văn Cử (SN 2001, thôn Huỳnh Mai) và Võ Tấn Lực (SN 1987, thôn Lý Chánh, xã Xuân An).

Trung tá Cao Trọng Thông-Trưởng Công an xã Tuy Phước-cho hay: Đơn vị đã kiểm tra 45 khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn; tiến hành xét nghiệm 5 đối tượng quản lý sau cai nghiện, 24 đối tượng nghi sử dụng trái phép chất ma túy và 13 đối tượng có tiền án liên quan đến ma túy. Qua đó, phát hiện 4 đối tượng dương tính với ma túy và 3 cơ sở vi phạm quy định về lưu trú.

“Chúng tôi luôn chủ động duy trì công tác kiểm tra, quản lý người nghiện và các điểm có nguy cơ phát sinh tệ nạn, nhất là tại khu vực giáp ranh, dễ phát sinh phức tạp. Việc này không chỉ giúp phát hiện, xử lý kịp thời vi phạm mà còn góp phần răn đe, ngăn chặn tái nghiện, từng bước đẩy lùi tội phạm ma túy trên địa bàn, quyết tâm xây dựng xã không ma túy”-Trung tá Thông nói.

Trong khi đó, Công an xã Ân Hảo tổ chức cho 4.714 hộ gia đình trên địa bàn ký cam kết chấp hành tốt các quy định của pháp luật về ma túy, xây dựng “gia đình không ma túy”, “thôn không ma túy”, “xã không ma túy”.

Không để hình thành “điểm nóng” ma túy

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có hơn 1.200 cơ sở lưu trú, 370 cơ sở karaoke và 2 vũ trường đang hoạt động. Đây là những loại hình kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự (ANTT), tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tệ nạn, nhất là ma túy.

CA xã Tuy Phước test ma túy tại một nhà nghỉ ở thôn Trung Tín 1, phát hiện Lê Quốc Quân (SN 2003, thôn Phổ Trạch) và Đặng Văn Cử (SN 2001, thôn Huỳnh Mai) dương tính với ma túy.
Công an xã Tuy Phước test ma túy tại một nhà nghỉ ở thôn Trung Tín 1, phát hiện Lê Quốc Quân (SN 2003, thôn Phổ Trạch) và Đặng Văn Cử (SN 2001, thôn Huỳnh Mai) dương tính với ma túy. Ảnh: K.A

Thực tế thời gian qua cho thấy, một số đối tượng lợi dụng các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT để hoạt động liên quan đến ma túy. Chúng núp bóng DN, cải tạo không gian bên trong thành nơi sử dụng ma túy tập thể, lắp đặt hệ thống cảnh giới, camera giám sát và chỉ phục vụ khách quen nhằm tránh bị phát hiện.

Trước tình hình đó, Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Công an các xã, phường tăng cường kiểm tra, giám sát; đồng thời tuyên truyền, yêu cầu các chủ cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT ký cam kết chấp hành nghiêm quy định của pháp luật. Cùng với đó, các tổ công tác thường xuyên kiểm tra đột xuất, nắm chắc người và địa bàn, xử lý ngay khi có dấu hiệu vi phạm, kiên quyết không để hình thành “điểm nóng” về ma túy.

Từ đầu năm đến nay, Công an toàn tỉnh đã phát hiện 264 vụ/608 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ hơn 2,3 kg ma túy tổng hợp, 392 viên nén và 11,62 g heroin.

Tội phạm ma túy là loại tội phạm ẩn, hoạt động tinh vi và biến tướng khó lường. Vì vậy, công tác kiểm tra, quản lý, xử lý vi phạm luôn được duy trì thường xuyên, liên tục, trên tinh thần chủ động phát hiện sớm, ngăn chặn từ xa, không để tình hình phức tạp phát sinh trên địa bàn. Việc nắm chắc người nghiện, cơ sở kinh doanh có điều kiện, tuyến và địa bàn trọng điểm giúp lực lượng Công an kịp thời nhận diện nguy cơ, xử lý sớm các yếu tố tiềm ẩn phức tạp.

Thượng tá Nguyễn Đức Hoàng-Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) nhấn mạnh: “Chúng tôi coi công tác quản lý, kiểm soát là biện pháp phòng ngừa căn cơ nhất. Khi cơ sở được giám sát chặt, người nghiện được quản lý cụ thể thì tội phạm ma túy cũng sẽ được ngăn chặn và kéo giảm”.

Có thể bạn quan tâm

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

(GLO)- Sáng 15-9, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai phối hợp với Phân trại tạm giam Tây Sơn tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Ngô Quốc Hoàng (SN 1993, trú xã Tây Sơn) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Hai anh em vác dao chém người cùng lãnh án

Hai anh em ra tòa lãnh án về tội giết người

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Siu Lưu (SN 2004) 9 năm tù về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Siu Luyên (SN 2001) 7 năm tù về tội “Giết người”. Cả 2 bị cáo đều ở xã Ia Boòng.

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

Cảnh giác với chiêu lừa “định danh đất đai” và cập nhật sổ đỏ trên VNeID

Cảnh giác với chiêu lừa “định danh đất đai” và cập nhật sổ đỏ trên VNeID

(GLO)- Lợi dụng quá trình số hóa, cập nhật và làm sạch dữ liệu đất đai, các đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ cơ quan nhà nước để tiếp cận, yêu cầu “định danh đất đai”, “xác thực sổ đỏ” hoặc cập nhật thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm đánh cắp dữ liệu và chiếm đoạt tài sản.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

null