Vụ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy: Khởi tố 130 vụ án, 331 bị can

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Liên quan đến vụ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất, đến nay Công an TPHCM đã khởi tố 130 vụ án với 331 bị can, xử lý hành chính 79 đối tượng, thu giữ hơn 70kg ma túy các loại, 4 khẩu súng và nhiều công cụ phương tiện tội phạm liên quan;


Giá trị ma túy các đối tượng mua bán trên 22.000 tỷ đồng.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tối 3-1, Công an TPHCM họp báo thông báo về tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trong năm 2023 và một số công tác trọng tâm năm 2024.

Theo Phòng Tham mưu Công an TPHCM, trong năm 2023 toàn lực lượng Công an TPHCM đã triệt phá 2.249 vụ án liên quan đến ma tuý với gần 5.000 đối tượng (tăng 955 vụ, tương ứng gần 74%); thu giữ gần 950kg ma túy các loại, 1.310ml dung dịch có chứa ma túy; gần 90kg tiền chất; 152kg chất nghi ma túy (đang giám định), 37 khẩu súng, 253 viên đạn cùng nhiều công cụ, phương tiện liên quan.

Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: VIỆT DŨNG
Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Điển hình ngày 16-3-2023, Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy (PC04), Công an TPHCM phối hợp cùng Cục C04, Bộ Công an; Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Cục Hải quan TPHCM phát hiện, thu giữ 11kg ma túy tổng hợp được các đối tượng nguỵ trang trong các tuýp kem đánh răng, nước súc miệng; sau đó thuê các tiếp viên xách tay, vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam qua đường hàng không.

Đại diện Phòng Tham mưu Công an TPHCM thông tin tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trong năm 2023 và một số công tác trọng tâm năm 2024. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đại diện Phòng Tham mưu Công an TPHCM thông tin tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trong năm 2023 và một số công tác trọng tâm năm 2024. Ảnh: VIỆT DŨNG

Qua đấu tranh mở rộng đến nay, Công an TPHCM đã khởi tố 130 vụ án với 331 bị can, xử lý hành chính 79 đối tượng, thu giữ hơn 70kg ma túy các loại, 4 khẩu súng và nhiều công cụ phương tiện tội phạm liên quan, giá trị ma túy các đối tượng mua bán trên 22.000 tỷ đồng.

Tang vật thu giữ

Tang vật thu giữ

Công an TPHCM cũng đã tập trung triệt xóa các điểm, tụ điểm tổ chức mua bán, tổ chức chứa chấp, sử dụng trái phép trong căn hộ, chung cư cao tầng trên địa bàn, lập 8.576 hồ sơ đưa người nghiện đi cai nghiện.

Cũng trong năm 2023, Công an TPHCM đã tập trung đấu tranh, khám phá 607 vụ cướp, cướp giật tài sản, bắt 925 đối tượng; tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, công an đã phát hiện, xử lý 263 vụ với 404 đối tượng. Trong đó, công an đã khởi tố 115 vụ với 262 bị can, xử lý hành chính 31 vụ với 36 đối tượng, đang làm rõ 103 vụ.

Đáng nói, công an đã triệt xóa 27 ứng dụng công nghệ cho vay tín dụng đen như: Goldvay, sugarvay, findong, wellvay,..

Có thể bạn quan tâm

Bác thông tin bé trai 6 tuổi bị bắt cóc ở Pleiku

Bác thông tin bé trai 6 tuổi bị bắt cóc ở Pleiku

(GLO)- Chiều 31-3, Thượng tá Trần Trọng Sơn-Trưởng phòng Phòng An ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết thông tin bé trai bị bắt cóc ở TP. Pleiku đang được lan truyền trên mạng xã hội là tin giả.

Công an Gia Lai tìm người quản lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến bị can Bùi Thị Thanh

Công an Gia Lai tìm người quản lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến bị can Bùi Thị Thanh

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) vừa có thông báo tìm cá nhân, tổ chức đang quản lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến vụ án Bùi Thị Thanh có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra năm 2018 tại xã Ia O, huyện Ia Grai.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ia O và lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở tuần tra, kiểm soát địa bàn. Ảnh: T.D

Ia O-Điểm sáng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ia O (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã bám sát cơ sở, triển khai có hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống các loại tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông và nâng cao kiến thức pháp luật cho người dân địa phương.