
Những nước cờ 'ẩn' trước điện đàm giữa hai tổng thống Donald Trump - Vladimir Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin tự tin Nga đang chiếm ưu thế khi chuẩn bị bước vào cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo nguồn tin.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tự tin Nga đang chiếm ưu thế khi chuẩn bị bước vào cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo nguồn tin.
Theo The Guardian, Điện Kremlin đã không đưa tên Tổng thống Nga Vladimir Putin vào danh sách phái đoàn tham gia đàm phán với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 15-5.
(GLO)-Ngày 8/5, Nga chính thức bắt đầu lệnh ngừng bắn kéo dài 72 giờ tại Ukraine, từ 0h ngày 8/5 đến 0h ngày 11/5 (giờ địa phương), nhằm kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.
(GLO)- Ngày 1/5 (giờ Việt Nam), Mỹ và Ukraine đã ký thỏa thuận khoáng sản sau 2 tháng trì hoãn, chính thức xác thực một dạng cam kết mới của Washington đối với Kiev, đánh tiếng với Nga rằng Mỹ có lợi ích ở Ukraine.
(GLO)- Trong khi các nhà ngoại giao hàng đầu của Nga và Mỹ tích cực làm việc cho nỗ lực xây dựng quan hệ giữa 2 nước và chấm dứt xung đột Nga- Ukraine, Tổng thống Mỹ ngày càng bày tỏ sự thất vọng và mất kiên nhẫn với tình hình hiện tại.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ra nghi ngờ về thiện chí đàm phán của Nga và đe dọa cấm vận trong bối cảnh chiến sự tại Ukraine tiếp tục căng thẳng.
(GLO)- Bloomberg ngày 19/4 dẫn các nguồn tin cho biết, Mỹ sẵn sàng công nhận quyền kiểm soát của Nga đối với bán đảo Crimea nhằm đạt được thỏa thuận hòa bình toàn diện giữa Moscow và Kiev.
(GLO)- Theo TTXVN, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố lệnh ngừng bắn nhân lễ Phục sinh trong cuộc xung đột ở Ukraine, bắt đầu từ tối 19-4 và kéo dài đến nửa đêm 20-4.
(GLO)- Hãng thông tấn Tass cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký sắc lệnh triệu tập 160.000 công dân Nga từ 18 đến 30 tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự. Đây là chiến dịch nghĩa vụ quân sự lớn nhất ở Nga trong 14 năm qua.
(GLO)- Washington theo đuổi kế hoạch ‘2 giai đoạn’ nhằm mục đích chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine và kết quả cuộc điện đàm giữa tổng thống Nga và Mỹ ngày hôm nay là thông tin đang được dư luận thế giới đặc biệt chú ý.
(GLO)- Kết quả đàm phán Mỹ - Ukraine khiến Nga trở thành bên quyết định số phận nỗ lực hòa bình, chấp thuận ngừng bắn hoặc đối mặt thêm áp lực từ Washington.
(GLO)- Bộ Ngoại giao Nga ngày 28/2 cho biết nước này đã đề xuất với Mỹ về việc nối lại các chuyến bay thẳng giữa hai nước trong cuộc đàm phán tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) hôm 27/2, nơi hai bên đã thảo luận về “nhiều vấn đề gây khó chịu” trong quan hệ song phương.
Tạp chí Newsweek cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tặng cho Tổng thống Nga Vladimir Putin 3 món quà lớn kể từ khi nhậm chức vào ngày 20-1.
(GLO)- Ông Lukashenko, đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin, chiếm ưu thế rõ rệt với 87,6% số phiếu trong cuộc bầu cử ngày 26/1, cao hơn mức 81,04% trong chiến thắng của ông hồi năm 2020. Không ai trong 4 ứng viên còn lại giành được trên 5% phiếu bầu.
(GLO)- Ngày 15/1, hãng thông tấn TASS dẫn lời chuyên gia nhận định Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) có thể được chọn làm địa điểm tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.
(GLO)- Giữa bối cảnh cuộc chiến Nga-Ukraine đang có chiều hướng leo thang khiến nguồn lực của cả 2 dần cạn kiệt, Tổng thống Nga Vladimir Putin phê duyệt việc tăng chi tiêu ngân sách quốc phòng năm 2025 ở mức kỷ lục 126 tỷ USD.
(GLO)- Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko tuyên bố, Moskva có “siêu vũ khí” để đáp trả thích đáng bất kỳ hành động gây hấn nào từ nước ngoài chống lại Moskva; đồng thời, cảnh báo Mỹ cần chấm dứt vòng xoáy leo thang căng thẳng ở Ukraine.
(GLO)- “Ukraine có thể sử dụng tên lửa ATACMS để tự vệ khi cần thiết", phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng John Kirby nói trong cuộc họp báo ngày 25/11.
Cuốn sách mới của nhà báo Bob Woodward viết rằng, từ sau khi kết thúc nhiệm kỳ tổng thống, ông Donald Trump đã có 7 cuộc nói chuyện riêng qua điện thoại với Tổng thống Vladimir Putin và đã bí mật gửi cho nhà lãnh đạo Nga máy xét nghiệm COVID-19.
(GLO)- Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris đã loại trừ khả năng đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin để giải quyết xung đột Ukraine, trừ khi Kiev tham gia quá trình này.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga tuyên bố nếu Mỹ thực hiện các biện pháp để tiếp tục thử hạt nhân, Nga sẽ đáp trả và Nga rút lại việc phê chuẩn Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện là vì "hết kiên nhẫn".
(GLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh thực hiện lệnh gọi nhập ngũ 133.000 quân nhân mới trong đợt nghĩa vụ quân sự mùa thu của Nga, đồng thời, cho phép giải ngũ những quân nhân đã hoàn thành thời hạn nghĩa vụ quân sự bắt buộc.
(GLO)- Trước sự tham gia ngày càng tăng của phương Tây vào xung đột ở Ukraine, ông Dmitry Peskov-người phát ngôn Điện Kremlin cho biết, phiên bản cập nhật của học thuyết hạt nhân Nga đã được hoàn thiện và hiện đang trải qua các bước cần thiết.
Giá cà phê | Giá trung bình | Thay đổi |
Đắk Lắk | -1,500 | |
Lâm Đồng | -1,500 | |
Gia Lai | -1,500 | |
Đắk Nông | -1,600 | |
Giá tiêu | 147,000 | 0 |
USD/VND | 25,710 | 0 |
Theo: | giacaphe.com |