Nhà báo nổi tiếng tiết lộ 7 cuộc điện thoại của ông Trump với ông Putin

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cuốn sách mới của nhà báo Bob Woodward viết rằng, từ sau khi kết thúc nhiệm kỳ tổng thống, ông Donald Trump đã có 7 cuộc nói chuyện riêng qua điện thoại với Tổng thống Vladimir Putin và đã bí mật gửi cho nhà lãnh đạo Nga máy xét nghiệm COVID-19.

trump-1078-9376.jpg
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Cuốn sách mới nhất của nhà báo từng tham gia điều tra vụ bê bối Watergate cũng kể chi tiết về sự tức giận của Tổng thống Joe Biden với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Thái tử Ả-rập Xê-út Mohammed bin Salman. Cuốn sách dự kiến sẽ lên kệ vào tuần tới.

Ông Trump phủ nhận thông tin này trong cuộc trả lời phỏng vấn ABC News. “Ông ta là người kể chuyện. Một người kể chuyện tồi. Ông ta mất trí rồi”, cựu tổng thống Mỹ nói.

Trước đây ông Trump từng trả lời phỏng vấn Woodward, và nội dung được đưa vào cuốn sách “Rage” của nhà báo này, xuất bản năm 2021. Nhưng sau đó ông Trump khởi kiện, nói rằng Woodward chưa bao giờ được phép tiết lộ đoạn ghi âm cuộc phỏng vấn. Nhà xuất bản và Woodward phủ nhận cáo buộc.

Trong cuốn sách sắp lên kệ, Woodward viết rằng ông Trump đã yêu cầu một trợ lý rời khỏi văn phòng ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida để cựu tổng thống có cuộc nói chuyện riêng tư với ông Putin vào đầu năm nay. Vị trợ lý mà Woodward không nêu tên cho biết ông Trump và ông Putin đã có nhiều cuộc nói chuyện qua điện thoại từ khi ông Trump kết thúc nhiệm kỳ tổng thống, có lẽ phải tới 7 cuộc. Tuy nhiên, cuốn sách không nói hai người đã trao đổi những nội dung gì.

Jason Miller, một cố vấn cấp cao và là trợ lý lâu năm của ông Trump, nói với Woodward rằng ông không nghe chuyện ông Trump có các cuộc trao đổi qua điện thoại với ông Putin. Nhưng Miller cũng nói: “Tôi chắc chắn họ biết cách liên lạc với nhau”.

Steven Cheung, giám đốc truyền thông của ông Trump, khẳng định không câu chuyện nào trong sách của Woodward là đúng sự thật. Trong tuyên bố đưa ra ngày 8/10, Cheung gọi cuốn sách là "tác phẩm của người thực sự mất trí và loạn trí, người mắc phải hội chứng rối loạn".

Mối quan hệ giữa ông Trump với Tổng thống Nga Putin bị chú ý kể từ chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016, khi ông kêu gọi Nga tìm và công khai các email mà đối thủ Hillary Clinton của đảng Dân chủ đã xóa.

Các cơ quan tình báo Mỹ sau đó cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 để giúp ông Trump, nhưng cuộc điều tra của cố vấn đặc biệt Robert Mueller sau đó không tìm ra âm mưu nào giữa nhóm hỗ trợ tranh cử của ông Trump và Nga.

Trong những năm gần đây, ông Trump chỉ trích việc chính quyền Mỹ hỗ trợ cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Gần đây, ông Trump nói rằng Ukraine đáng lẽ phải nhượng bộ Nga trước khi Mátxcơva mở chiến dịch quân sự vào đầu năm 2022.

Trong cuốn sách, Woodward cũng viết rằng ông Trump đã gửi máy xét nghiệm COVID-19 cho Tổng thống Putin để sử dụng cá nhân khi dịch bệnh bắt đầu lây lan năm 2020. Tổng thống Putin đề nghị ông Trump không được nói với bất kỳ ai vì mọi người sẽ tức giận, nhưng ông Trump nói rằng ông không quan tâm nếu có ai biết. Nhưng cuối cùng ông Trump đồng ý không tiết lộ.

Cuốn sách không nêu rõ thời điểm các máy được gửi đi, chỉ nói rằng đó là lúc virus đang lây lan nhanh chóng khắp nước Nga.

Trước đó, một số báo đưa tin vào tháng 5/2020, chính quyền của ông Trump đã gửi máy thở và các thiết bị khác đến một số quốc gia, trong đó có Nga.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn ngày 8/10, Phó Tổng thống Kamala Harris chỉ trích ông Trump về việc này, vào thời điểm "mọi người đang tranh giành" để được xét nghiệm.

"Người đó muốn trở thành tổng thống một lần nữa, người đang bí mật giúp đỡ kẻ thù trong khi hàng trăm người dân Mỹ đang chết mỗi ngày", bà Harris nói.

Cơn thịnh nộ của Tổng thống Biden

Cuốn sách cũng nêu chi tiết về mối quan hệ phức tạp của Tổng thống Biden với Thủ tướng Netanyahu, cũng như những khoảnh khắc riêng tư khi Tổng thống đương nhiệm thể hiện sự chán ngấy vì cuộc chiến Israel-Hamas.

Woodward viết rằng "sự thất vọng và ngờ vực" của Tổng thống Biden với ông Netanyahu đã "bùng nổ" vào mùa xuân năm ngoái. Theo cuốn sách, Tổng thống Mỹ đã sử dụng những từ ngữ tục như "đồ khốn nạn" và "kẻ tồi tệ". Theo lời kể của Woodward, ông Biden nói rằng Thủ tướng Netanyahu "thường xuyên nói dối ông".

Theo cuốn sách, khi ông Netanyahu nói rằng sẽ giết mọi thành viên của Hamas, Tổng thống Biden đáp lại rằng đó là điều không thể, và dọa sẽ dừng chuyển vũ khí tấn công cho Israel.

Hai ông Biden và Netanyahu quen biết nhau từ lâu, dù mối quan hệ của họ không thể hiện quá thân thiện. Tuần trước, Tổng thống Biden nói rằng ông không biết liệu nhà lãnh đạo Israel có phải đang trì hoãn thỏa thuận hòa bình Trung Đông nhằm tác động đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay hay không.

Khi được hỏi về nội dung cuốn sách, người phát ngôn Nhà Trắng Emilie Simons nói với các phóng viên ngày 8/10: "Cam kết mà chúng tôi dành cho nhà nước Israel là tuyệt đối".

Cuốn sách của Woodward cũng nêu chi tiết những chỉ trích mà Tổng thống Biden đưa ra vào cuối năm ngoái về cách Tổng thống Barack Obama ứng xử với vụ Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine năm 2014. Khi đó, ông Biden đang là phó tổng thống.

Theo cuốn sách, Tổng thống Biden nói với một người bạn thân vào tháng 12/2023 rằng “họ đã làm hỏng mọi chuyện vào năm 2014”. “Ông Barack chưa bao giờ đối xử phù hợp với ông Putin”, cuốn sách dẫn lời ông Biden nói với người bạn.

Theo cuốn sách, Thượng nghị sĩ Nam Carolina Lindsey Graham, một trong những đồng minh lâu năm nhất của ông Trump, cho rằng ông Trump có lỗi khi đưa ra những tuyên bố sai sự thật rằng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 bị gian lận để đề cao sự sùng bái cá nhân. Cuốn sách nói rằng cựu tổng thống Mỹ cùng nhóm phụ tá và cố vấn liên tục nuôi dưỡng câu chuyện này.

Vào cuối tuần sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, ông Graham ở cùng ông Trump tại Mar-a-Lago, nơi mà thượng nghị sĩ mô tả là "hơi giống Triều Tiên”, khi "mọi người đều đứng dậy và vỗ tay mỗi khi ông Trump bước vào".

Về chính trị, Woodward viết rằng lời khuyên của ông Graham là một phần lý do thuyết phục ông Trump tái tranh cử tổng thống.

Vào tháng 3, trong chuyến thăm Trung Đông sau khi Hamas tấn công Israel vào ngày 7/10/2023, ông Graham nói với Woodward rằng ông đã gặp Thái tử Ả-rập Xê-út khi ông đề nghị họ gọi điện cho ông Trump.

Từ "một chiếc túi chứa khoảng 50 chiếc điện thoại dùng một lần", Hoàng tử Mohammed "rút ra một chiếc dán nhãn 'TRUMP 45’”, cuốn sách viết.

Trong một chuyến đi khác, Woodward viết, nhà lãnh đạo Ả-rập Xê-út lấy ra chiếc điện thoại dán nhãn “JAKE SULLIVAN", để liên lạc với Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Biden.

Theo Bình Giang (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Nga tăng tốc tấn công, vũ khí phương Tây liệu có xoay chuyển cục diện Ukraine?

Nga tăng tốc tấn công, vũ khí phương Tây liệu có xoay chuyển cục diện Ukraine?

(GLO)- Khi Nga gia tăng tốc độ tiến công trên chiến trường, Mỹ và châu Âu tiếp tục dồn vũ khí hiện đại cho Ukraine, từ tên lửa hành trình tầm xa đến hệ thống Patriot và F-16. Giới phân tích cho rằng, dù mang lại năng lực mới, các gói viện trợ này chưa chắc tạo ra bước ngoặt chiến lược.

Ukraine giành lại nhiều làng ở Donetsk, hòa đàm với Nga vẫn bế tắc

Ukraine giành lại nhiều làng ở Donetsk, hòa đàm với Nga vẫn bế tắc

(GLO)- Ukraine tuyên bố tái kiểm soát một số làng ở Donetsk và nhận thêm viện trợ lớn từ phương Tây, trong khi triển vọng thượng đỉnh Nga-Ukraine vẫn xa vời. Giới quan sát nhận định cán cân quyền lực trên chiến trường cùng toan tính địa chính trị khiến tiến trình hòa bình ngày càng phức tạp.

Nga dùng chiến thuật “song kiếm hợp bích”, Mỹ kìm hãm bước tiến của Ukraine

Nga dùng chiến thuật “song kiếm hợp bích”, Mỹ kìm hãm bước tiến của Ukraine

(GLO)- Nga đang khai thác chiến thuật kết hợp Su-35S và Su-34, tạo thế tấn công-phòng thủ linh hoạt trên bầu trời Ukraine. Trong khi Mỹ lại giới hạn Kiev sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS nhằm tránh nguy cơ xung đột lan rộng. Sự đối nghịch này phản ánh thế giằng co giữa chiến trường và bàn đàm phán.

Israel cảnh báo san phẳng Gaza, Liên Hiệp quốc tuyên bố nạn đói đã xảy ra

Israel cảnh báo san phẳng Gaza, Liên Hiệp quốc tuyên bố nạn đói đã xảy ra

(GLO)- Tuyên bố cứng rắn của Israel về việc sẽ hủy diệt Gaza nếu Hamas không thả con tin càng khoét sâu mâu thuẫn khi chiến sự kéo dài gần 2 năm. Trong khi đó, Liên Hiệp quốc xác nhận nạn đói đã xảy ra, đặt dải đất này vào vòng xoáy thảm họa nhân đạo, đồng thời làm gia tăng sức ép ngoại giao quốc tế.

Israel khởi động chiến dịch chiếm thành phố Gaza: Bài toán khó chưa có lời giải

Israel khởi động chiến dịch chiếm thành phố Gaza: Bài toán khó chưa có lời giải

(GLO)- Quân đội Israel vừa bước vào giai đoạn đầu của kế hoạch chiếm TP. Gaza, trung tâm đô thị lớn nhất của Dải Gaza. Động thái này cho thấy quyết tâm của Tel Aviv trong việc đánh bật Hamas khỏi “thủ phủ” biểu tượng, song đồng thời cũng hé lộ thách thức chưa từng có sau gần hai năm giao tranh.

null