Iran nhắc tới 12 tỉ USD; ông Donald Trump cứng rắn
Tổng thống Donald Trump nói rằng Mỹ sẽ đạt được một “thỏa thuận tuyệt vời”, nếu không, Mỹ sẽ kết thúc xung đột Iran bằng quân sự.
Tổng thống Donald Trump nói rằng Mỹ sẽ đạt được một “thỏa thuận tuyệt vời”, nếu không, Mỹ sẽ kết thúc xung đột Iran bằng quân sự.
Tổng thống Mỹ đã đưa ra các phương án xử lý kho dự trữ uranium làm giàu của Iran, nếu hai nước ký kết một thỏa thuận hòa bình đang đàm phán.
(GLO)- Nhắc đến eo biển Hormuz, nhiều người nghĩ ngay đến một trong những tuyến hàng hải chiến lược nhất thế giới. Nhưng những ngày qua, khu vực này lại nóng lên sau quyết định khá bất ngờ của Tổng thống Donald Trump.
Hình ảnh vệ tinh cho thấy hoạt động bất thường của Hải quân Iran tại eo biển Hormuz.
Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đã triển khai nhiều động thái gắn tên tuổi và hình ảnh cá nhân lên các thiết chế nhà nước theo cách chưa từng có tiền lệ.
Ông Tom Fletcher, lãnh đạo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo Liên hợp quốc, chỉ trích chi tiêu quân sự khổng lồ trong bối cảnh ngân sách viện trợ toàn cầu bị cắt giảm mạnh.
Kế hoạch can thiệp quân sự của Mỹ được đưa ra lúc căng thẳng leo thang tại eo biển Hormuz, mà đỉnh điểm là các vụ tấn công tàu thuyền sáng ngày 18-4.
(GLO)- Trước phản hồi sẽ tạm dừng làm giàu uranium trong 5 năm của Iran, Tổng thống Mỹ Donal Trump đã bác bỏ.
(GLO)- Bộ Tài chính Mỹ thông báo chữ ký của ông Trump sẽ sớm xuất hiện trên tiền giấy, điều chưa từng có đối với một tổng thống đương nhiệm.
(GLO)- Ngày 20-2 (theo giờ Mỹ), Tòa án tối cao Mỹ đã ra phán quyết bác bỏ các mức thuế quan do Tổng thống Donald Trump áp đặt lên hàng loạt quốc gia trên thế giới. Phán quyết được Chánh án John Roberts chấp bút phê duyệt.
(GLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất Trung Quốc tham gia vào các cuộc đàm phán về ổn định chiến lược. Washington tin rằng động thái này có thể giúp ngăn chặn một cuộc chạy đua vũ trang.
Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có chuyến công tác tại Mỹ, dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza từ ngày 18 - 20.2 theo lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
(GLO)- Liên hợp quốc xác nhận Mỹ chính thức rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sau gần 80 năm, gây ảnh hưởng đến hợp tác y tế toàn cầu và an ninh y tế quốc tế.
(GLO)- 1 tuần sau khi quân đội Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela, chính quyền của Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ dỡ bỏ thêm các lệnh trừng phạt đối với nước này.
(GLO)- Mỹ có thể tăng thuế đối với Ấn Độ nếu New Delhi không đáp ứng yêu cầu của Washington về việc hạn chế mua dầu của Nga. Đây là phát ngôn của Tổng thống Donald Trump với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một (Air Force One) mới đây.
Truyền hình CBS dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết rạng sáng 3-1 (giờ Washington), Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nhiều mục tiêu bên trong lãnh thổ Venezuela, trong đó có các cơ sở quân sự.
Mỹ đang xem xét khả năng bán tiêm kích F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ, dù Israel lo ngại động thái này làm thay đổi cán cân quân sự khu vực, đặc biệt trong bối cảnh bất đồng liên quan tới tình hình Syria.
(GLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump đang kết thúc năm đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai với tỉ lệ ủng hộ tăng nhẹ. Nếu tháng 11, tỷ lệ ủng hộ ông là 41% thì đã tăng lên gần 45% vào tháng cuối năm.
Tổng thống Trump yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth sử dụng mọi khoản ngân sách còn khả dụng trong tài khóa 2026 để thực hiện việc chi trả lương và phụ cấp cho các quân nhân đang tại ngũ.
(GLO)- Ngày 2-10, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent bày tỏ kỳ vọng về một bước “đột phá khá lớn” trong các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc.
(GLO)- “Mỹ sẽ coi bất kỳ cuộc tấn công vũ trang nào vào lãnh thổ, chủ quyền hoặc hạ tầng trọng yếu của Nhà nước Qatar là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh của Mỹ..."-sắc lệnh “Đảm bảo an ninh của Nhà nước Qatar” nêu rõ.
(GLO)- Ngày 29-9, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bãi bỏ các hạn chế dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden đối với xuất khẩu súng dân sự, loại bỏ các quy định cấm bán cho 36 quốc gia được cho là có nguy cơ cao vũ khí bị chuyển hướng sang tội phạm và khủng bố.
(GLO)- Theo tài liệu tòa án công bố ngày 29-9, công ty công nghệ YouTube đã chấp thuận trả 22 triệu USD để giải quyết vụ kiện do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng sau khi nền tảng này đình chỉ tài khoản của ông liên quan đến vụ bạo loạn tại trụ sở Quốc hội ngày 6-1-2021.
(GLO)- Chính quyền của Tổng thống Donald Trump vừa đưa ra một đề xuất hòa bình mới liên quan đến xung đột Hamas - Israel, trong đó yêu cầu Hamas trả tự do toàn bộ con tin để đổi lấy việc Israel rút quân khỏi Gaza
| Giá cà phê | Giá trung bình | Thay đổi |
| Đắk Lắk | ||
| Lâm Đồng | ||
| Gia Lai | ||
| Đắk Nông | ||
| Hồ tiêu |