Cộng đồng tình báo tiết lộ: Nga muốn ông Trump thắng cử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cộng đồng tình báo Mỹ tin rằng Nga muốn ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump trở thành tổng thống mới của Mỹ, trong khi Iran muốn thấy bà Kamala Harris chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 5/11 tới.

cuu-tong-thong-my-donald-trump-anh-reuters-7792.jpg
Cựu tổng thống Mỹ D.Trump. Ảnh: Reuters

Trong một cuộc họp báo với phóng viên nước ngoài, phát ngôn viên Văn phóng Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ ( CIA) nhấn mạnh: "Cộng đồng tình báo tiếp tục đánh giá rằng Nga thích cựu tổng thống Donald Trump và Iran thích phó tổng thống Kamala Harris. Chúng tôi cũng tiếp tục đánh giá rằng Trung Quốc không tìm cách tác động đến cuộc bầu cử tổng thống".

Trước đó, các nhà lãnh đạo Nga từng phát biểu rằng Moscow không phân biệt giữa các ứng cử viên và người dân Mỹ phải tự lựa chọn tổng thống cho mình.

Nhiêu năm trước, CIA là cơ quan tình báo Mỹ duy nhất khẳng định mục tiêu tấn công mạng bầu cử Mỹ từ phía Nga là giúp ông Trump giành ngôi vị Tổng thống.

Không chỉ cáo buộc tin tặc Nga tấn công bầu cử Mỹ, CIA còn cho rằng Nga đứng đằng sau âm mưu trợ giúp ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump giành chiến thắng cuối cùng trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Cáo buộc này đã gây ra cuộc tranh cãi nảy lửa giữa cơ quan tình báo quốc gia và ông Trump.

Khi đó, ông Trump phản ứng bằng lời lẽ mỉa mai: “Thật là nực cười. Đây chỉ là thuyết âm mưu”.

Hồi tháng 4 năm nay, Reuters thực hiện cuộc phỏng vấn với các nhà ngoại giao và quan chức chính phủ ở khắp các châu lục, qua đó hé lộ về công tác chuẩn bị trong trường hợp cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 11 tới.

Lý giải cho mục đích của mình, Reuters cho rằng ngày càng nhiều lãnh đạo và quan chức các nước tìm gặp ông Trump. Ngoài các cuộc thảo luận phía sau hậu trường, một số nhà lãnh đạo và quan chức nước ngoài đã gặp mặt trực tiếp ông Trump.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói với Reuters rằng, các sự kiện như cuộc gặp giữa ông Trump và lãnh đạo một số nước không phải là điều hiếm gặp. Tuy vậy, quan chức Nhà Trắng từ chối bình luận nội dung các cuộc đối thoại.

Trong khi đó, ông Karoline Leavitt, phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Mỹ, nhấn mạnh rằng các động thái nêu trên cho thấy "đồng minh của Mỹ rất kỳ vọng vào viễn cảnh ông Trump thắng cử".

Có thể bạn quan tâm

Hiệp định Paris: Thắng lợi của cuộc đấu tranh tổng hợp trên các mặt trận

Hiệp định Paris: Thắng lợi của cuộc đấu tranh tổng hợp trên các mặt trận

(GLO)- Sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân của quân và dân ta, ngày 31-3-1968, Tổng thống Mỹ Lyndon B. Johnson phải tuyên bố hạn chế ném bom miền Bắc, gợi ý một giải pháp ngoại giao, nhằm “tìm kiếm một nền hòa bình trong danh dự” rút khỏi “vũng lầy” chiến tranh ở Việt Nam.

Tiến lên! Đảng và dân ta hướng tới thắng lợi mới

"Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta"

(GLO)- Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm: Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

(GLO)- Chiều 24-1, tại xã Ia Pnôn, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp phường Thống Nhất, xã Ia Pnôn, Trường Đại học Việt Đức cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

null