Trở lại nơi từng bị bắn, ông Trump nói đối thủ chính trị muốn giết ông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quay trở lại thị trấn Butler ở bang Pennsylvania để vận động cử tri, nơi ông từng bị bắn trong sự kiện hồi tháng 7.

Theo CNN, tham dự buổi vận động tại Butler ngày 5.10 cùng ông Trump có thượng nghị sĩ J.D. Vance - người liên danh tranh cử với ông, tỉ phú Elon Musk và gia đình của nạn nhân thiệt mạng trong vụ ám sát hôm 13.7.

Ông Trump tại sự kiện ở Butler hôm 5.10
Ông Trump tại sự kiện ở Butler hôm 5.10

"Tối nay, tôi quay lại Butler sau thảm kịch đau lòng để truyền tải một thông điệp đơn giản đến người dân Pennsylvania và người dân Mỹ: phong trào của chúng tôi để làm nước Mỹ vĩ đại trở lại đang mạnh mẽ, tự hào, đoàn kết, quyết tâm hơn và tiến gần đến chiến thắng hơn bao giờ hết", ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa nói.

Ông Trump cho rằng địa điểm vận động giờ đã trở thành công trình vinh danh lực lượng phản ứng nhanh, sự chống chịu của người dân và sự hy sinh của "một người cha đầy yêu thương và tận tụy".

Lính bắn tỉa tại sự kiện ngày 5.10
Lính bắn tỉa tại sự kiện ngày 5.10

Người được ông Trump nhắc đến là ông Corey Comperatore (50 tuổi), nạn nhân trúng đạn trong vụ ám sát hồi tháng 7. Một chiếc áo và mũ bảo hiểm của lính cứu hỏa có tên ông Comperatore được treo tại sự kiện để tưởng niệm lính cứu hỏa này.

Tất cả người tham gia sự kiện dành một phút mặc niệm cho ông Comperatore và ca sĩ Christopher Macchio hát ca khúc Ave Maria. Vợ và các thành viên gia đình ông Comperatore cũng tham dự sự kiện.

Trong bài phát biểu sau đó, ông Trump cho rằng các đối thủ chính trị của ông đã cố gắng giết ông. "Trong 8 năm qua, những kẻ muốn ngăn chúng ta đạt được tương lai này đã vu khống tôi, luận tội tôi, truy tố tôi, cố gắng loại tên tôi khỏi lá phiếu và có lẽ còn cố gắng giết tôi. Ai biết được?", ông Trump nói và tuyên bố: "Tôi đã không ngừng chiến đấu vì các bạn và sẽ không bao giờ như vậy".

Tỉ phú Elon Musk được mời phát biểu
Tỉ phú Elon Musk được mời phát biểu

Sau vụ mưu sát tại sân golf ở bang Florida hồi tháng 9, ông Trump cho rằng những lời lẽ của Tổng thống Joe Biden và Phó tổng thống Kamala Harris đã khiến ông bị bắn. Tuy nhiên, các quan chức vẫn đang điều tra động cơ của hai nghi phạm trong hai vụ việc và không có bằng chứng cho thấy các đối thủ chính trị của ông Trump liên quan gì.

Phát biểu tại sự kiện, tỉ phú Elon Musk so sánh ông Biden với ông Trump, cho rằng ứng viên Cộng hòa là người mạnh mẽ, vẫn giơ nắm đấm thể hiện quyết tâm ngay sau khi bị bắn. Ông chủ Tesla đánh giá cuộc bầu cử năm 2024 sẽ là kỳ bầu cử quan trọng nhất cuộc đời và kêu gọi cử tri đi bầu trước lo ngại chưa được xác minh rằng những người không phải công dân Mỹ sẽ đi bỏ phiếu chống lại ông Trump.

Theo Vi Trân (TNO)

Có thể bạn quan tâm

NATO tập trận không quân tại Ba Lan

NATO tập trận không quân tại Ba Lan

Ngày 19/8, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã tiến hành diễn tập không quân tại vùng Đông Bắc Ba Lan - khu vực gần vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga. Phía Ba Lan khẳng định việc tập trận không liên quan đến bất kỳ động thái nào của Không quân Nga.  

Tổng thống Zelensky tiết lộ nhiệm vụ quan trọng nhất giao cho tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine

Tin thế giới sáng 20-8: Tổng thống Zelensky tiết lộ nhiệm vụ quan trọng nhất giao cho tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine

(GLO)- Tổng thống Zelensky tiết lộ nhiệm vụ quan trọng nhất giao cho tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine; Tổng thống Trump vẫn để ngỏ khả năng nối lại đàm phán với Iran; Indonesia thu giữ 2,6 tấn ma túy đá dạng lỏng... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 20-8.

Ukraine tập kích nhà máy nhiên liệu tên lửa Nga

Tin thế giới sáng 18-8: Tổng thống Trump tuyên bố về khả năng gia hạn thỏa thuận khung với Iran, dọa đánh bom Oman

(GLO)- Tổng thống Trump tuyên bố về thỏa thuận khung với Iran, dọa đánh bom Oman; Ukraine tập kích nhà máy nhiên liệu tên lửa Nga; Houthi tuyên bố tấn công tàu quân sự Ả rập Xê út; Mexico thu giữ hơn 3,5 tấn cocaine trên biển là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 18-8.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (bên trái) và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: IRNA/TTXVN

Thỏa thuận Mỹ - Iran hết hạn, Trung Đông trước nguy cơ căng thẳng mới

(GLO)- Ngày 17-8, thời hạn 60 ngày theo bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran kết thúc, trong bối cảnh 2 bên chưa đạt tiến triển để nối lại đàm phán. Những bất đồng về cam kết, quyền kiểm soát Eo biển Hormuz và chương trình hạt nhân cho thấy, văn kiện trên thực tế đã rơi vào bế tắc trước thời điểm hết hạn.

null