Ông Trump ủng hộ Israel tấn công cơ sở hạt nhân của Iran

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Phát biểu tại một sự kiện vận động tranh cử ở Bắc Carolina ngày 4/10, cựu Tổng thống Mỹ đã đề cập câu hỏi từng được đặt ra cho Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden hồi tuần này về khả năng Israel nhắm mục tiêu vào chương trình hạt nhân của Iran.

israel-khong-dam-bao-khong-tan-cong-co-so-hat-nhan-cua-iran-anh-telegraph-5163.jpg
Israel không chắc là không tấn công cơ sở hạt nhân của Iran. Ảnh: Telegraph

Ông Trump nói: "Khi họ hỏi ông ấy câu hỏi đó, câu trả lời đáng lẽ phải là: tấn công các cơ sở hạt nhân trước, lo về phần còn lại sau".

Tổng thống Biden trước đó đã trả lời "không" khi được hỏi liệu có ủng hộ một cuộc tấn công của Israel vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Ông hy vọng Tel Aviv tránh các hành động có thể gây ra sự trả đũa và đẩy khu vực này vào một cuộc chiến tranh toàn diện.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ đã khẳng định “Israel có quyền đáp trả” và cho rằng, đáp trả phải tương xứng.

Tờ báo Financial Times cho biết, Mỹ dự kiến không tham gia vào các cuộc tấn công trả đũa có thể xảy ra của Israel nhằm vào Iran.

Trong khi đó, Thời báo New York dẫn nguồn 2 quan chức cấp cao của Iran cho biết, Tehran đã đề nghị Nga cung cấp dữ liệu trinh sát vệ tinh trên lãnh thổ Israel.

Động thái trên liên quan tuyên bố của Israel về các cuộc tấn công trả đũa có thể xảy ra.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết chính phủ của ông không tìm kiếm chiến tranh với Israel nhưng sẽ kiên quyết đối đầu với bất kỳ mối đe dọa nào.

Các quan chức Mỹ cũng chưa rõ khi nào Israel sẽ quyết định hoặc đưa ra phản ứng. Tổng thống Joe Biden hôm 4/10 nói Israel "sẽ không đưa ra quyết định ngay lập tức".

Tổng thống Mỹ cho biết, các quan chức nước này liên lạc với các đối tác Israel 12h/ngày. Theo Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Kurt Campbell, có "những nỗ lực lớn từ cả hai bên để giữ cho các kênh liên lạc được thông suốt và đảm bảo các quan điểm được hiểu rõ. Đã có những khoảnh khắc bất ngờ, tôi không nghĩ đó là bí mật, trong suốt vài tháng qua. Liên quan tới cuộc tấn công tên lửa của Iran vào Israel, không chỉ có Israel đang suy nghĩ về các lựa chọn phản ứng mà Mỹ cũng vậy. Thông điệp chính của chúng tôi là: hãy hết sức cẩn thận trong mọi hành động liên quan đến Iran".

Có thể bạn quan tâm

Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) cần được thiết kế lại để giảm chi phí - tăng hiệu quả

Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) cần được thiết kế lại để giảm chi phí - tăng hiệu quả

(GLO)- Sáng 27-11, thảo luận ở hội trường Quốc hội về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi), đại biểu Lê Hoàng Anh kiến nghị thiết kế lại một số nội dung để giảm chi phí - tăng hiệu quả - quản trị theo rủi ro, nhưng vẫn bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Siu Hương cho rằng mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học khó khả thi.

Cân nhắc lộ trình đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai

(GLO)- Thảo luận tại tổ về Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035, các thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hết sức cân nhắc lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Bộ đội dầm mình trong bùn non, giúp người dân dọn dẹp và tái thiết nhà cửa, trường học sau trận lũ lịch sử.

Nơi nào dân cần, bộ đội có mặt

(GLO)- Sau cơn lũ dữ, trường học, đường sá, nhà dân từ phố cho đến thôn quê đâu cũng thấy vệt nước lũ dâng và bùn non hiện hữu. Không quản hiểm nguy ứng cứu trong vùng ngập, sau khi nước rút bộ đội lại hiện diện ở khắp mọi nơi để hỗ trợ dọn dẹp “hiện trường”, cùng nhân dân tái thiết.

Các doanh nghiệp KCN Phú Tài thiệt hại nặng do lũ

Doanh nghiệp Gia Lai đối mặt thiệt hại hàng trăm tỷ đồng sau lũ

(GLO)- Đợt lũ lịch sử đã gây thiệt hại nặng cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đặc biệt tại Khu công nghiệp Phú Tài. Ngay sau khi nước rút, toàn bộ Khu công nghiệp hiện lên với cảnh bùn đất phủ dày trên các nhà xưởng, hàng hóa ngổn ngang, nhiều kiện sản phẩm hư hỏng hoàn toàn.

null