Xung đột Nga-Ukraine: Putin tuyên bố ngừng bắn trong 30 giờ nhân lễ Phục sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo TTXVN, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố lệnh ngừng bắn nhân lễ Phục sinh trong cuộc xung đột ở Ukraine, bắt đầu từ tối 19-4 và kéo dài đến nửa đêm 20-4.

Ông Putin cho biết: "Hôm nay từ 18 giờ (22 giờ theo giờ Hà Nội) đến nửa đêm 20-4 (4 giờ ngày 21-4 theo giờ Hà Nội), phía Nga tuyên bố lệnh ngừng bắn Phục sinh". Ông Putin bày tỏ hy vọng Ukraine sẽ thể hiện thiện chí và tuân thủ lệnh ngừng bắn, đồng thời cảnh báo: "Chúng tôi biết chính quyền Kiev đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn vào cơ sở hạ tầng năng lượng hơn 100 lần... Do đó, tôi yêu cầu các bạn phải hết sức chú ý và tập trung, sẵn sàng cho một phản ứng toàn lực ngay lập tức”.

190425-zelenskyputin.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải). Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Về phía Ukraine, tờ Guardian (Anh) đưa tin, mặc dù Tổng thống Ukraine Zelensky chưa phản hồi cụ thể, nhưng bài đăng trên nền tảng X của ông cũng nhắc đến lễ Phục sinh và lệnh ngừng bắn của ông Putin với thái độ hoài nghi: “Vào lúc này, cảnh báo không kích đang lan rộng khắp Ukraine. Vào lúc 17 giờ 15 phút, thiết bị bay không người lái tấn công của Nga đã xuất hiện trên bầu trời Ukraine. Hệ thống phòng không và không quân Ukraine đã bắt đầu làm nhiệm vụ bảo vệ. Những thiết bị bay không người lái Shahed trên bầu trời của chúng tôi là minh chứng rõ ràng nhất cho thái độ thật sự của Tổng thống Putin đối với lễ Phục sinh”.

Điều này cũng chưa thể hiện rõ quan điểm Zelensky có đồng ý với lệnh ngừng bắn của ông Putin hay không.

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null