Nga tăng sức ép toàn diện sau khi Ukraine ngỏ ý mua 10 hệ thống Patriot của Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Giữa lúc xung đột leo thang ở nhiều mặt trận, Ukraine cho hay sẵn sàng mua 10 hệ thống Patriot từ Mỹ sau vụ tập kích vào Sumy, thay vì chờ viện trợ.

Trong tuần qua, phía Ukraine cho biết Nga đã không kích ban đêm tại TP Dnipro. Diễn biến này xảy ra ngay trước các cuộc hội đàm tại Paris - Pháp giữa các lãnh đạo Mỹ, châu Âu và đại diện cấp cao từ Kiev.

Cùng thời điểm, theo Al Jazeera, thỏa thuận ngừng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng kéo dài 30 ngày đang bước vào những ngày cuối. Moscow cáo buộc Ukraine vi phạm lệnh này sau khi xảy ra các vụ UAV nhắm vào cơ sở điện và đường ống khí đốt tại các vùng Bryansk, Kursk và Kherson.

"Lệnh tạm hoãn này chưa và đang không được phía Ukraine tuân thủ"- phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nói hôm 15-4.

Về lệnh ngừng bắn này, phía Ukraine từng nói sẽ chỉ thực thi sau khi thống nhất được các cơ sở thuộc phạm vi liên quan.

Binh lính Mỹ bên bệ phóng Patriot năm 2020. Ảnh: Bộ Tư lệnh Phòng thủ Tên lửa và Không quân số 10 (Mỹ)
Binh lính Mỹ bên bệ phóng Patriot năm 2020. Ảnh: Bộ Tư lệnh Phòng thủ Tên lửa và Không quân số 10 (Mỹ)

Về khả năng nối lại các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng sau ngày 19-4, ông Peskov cho hay "mọi quyết định phụ thuộc vào Tổng Tư lệnh tối cao", tức Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo Bộ Tổng tham mưu và tổng thống Ukraine, từ đầu tháng 4, Nga đã sử dụng gần 2.800 quả bom dẫn đường và thực hiện hơn 5.000 cuộc tấn công trên bộ, chủ yếu tại tỉnh Donetsk. Trong số này, một số đợt tấn công quy mô lớn với sự tham gia của xe tăng và lính dù được ghi nhận tại Orikhiv, Vesele và Skudne.

Trong bối cảnh đó, Ukraine đã điều chỉnh cách tiếp cận với Mỹ. Ngày 15-4, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine sẵn sàng mua 10 hệ thống phòng không Patriot sau vụ Nga tấn công tên lửa vào Sumy 2 ngày trước đó.

"Chúng tôi không chỉ yêu cầu viện trợ, chúng tôi sẵn sàng mua Patriot" - ông Zelensky nói trong cuộc gặp Tổng thư ký NATO Mark Rutte.

Trước phát biểu này 2 ngày, trong cuộc trả lời phỏng vấn đài CBS, tổng thống Ukraine cũng đưa ra ngỏ ý tương tự.

Hiện phía Mỹ chưa đưa ra phản hồi chính thức. Trong khi đó, nhiều quốc gia châu Âu tiếp tục công bố các gói hỗ trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm hệ thống phòng không, đạn dược và thiết bị hậu cần.

Giữa lúc nỗ lực ngoại giao chưa đạt kết quả cụ thể, cả hai bên Nga và Ukraine tiếp tục duy trì cao độ các hoạt động quân sự, làm gia tăng sức ép trên nhiều mặt trận.

Theo Lạc Chi (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Tin thế giới sáng 31-1: Các nước Baltic nhất trí thành lập khu vực cơ động quân sự

Tin thế giới sáng 31-1: Các nước Baltic nhất trí thành lập khu vực cơ động quân sự

(GLO)- Các nước Baltic nhất trí thành lập khu vực cơ động quân sự; Cuba tuyên bố 'tình trạng khẩn cấp quốc tế' sau sắc lệnh của ông Trump; Tàu khu trục Mỹ cập cảng Israel giữa lúc căng thẳng với Iran; Israel xác nhận mở lại cửa khẩu Rafah;... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 31-1.

Thủ đô Ukraine mất điện diện rộng sau đợt không kích quy mô lớn của Nga. Ảnh: Kyiv Post

Tin thế giới tối 24-1: Nga tiếp tục không kích quy mô lớn vào Kiev, gây mất điện trên diện rộng

(GLO)- Nga tiếp tục không kích quy mô lớn vào Kiev, gây mất điện trên diện rộng; Mỹ tấn công tàu bị nghi buôn lậu ma tuý sau khi bắt giữ Tổng thống Venezuela; Pháp điều tra vụ 2 trẻ sơ sinh tử vong nghi liên quan sữa bột bị nhiễm độc... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 24-1.

null