(GLO)- Giận dữ, lo lắng, thất vọng rồi hy vọng là tâm trạng chung của đa số người dân Ukraine lúc này sau hai năm rưỡi nổ ra xung đột với Nga. Tất cả đều muốn sớm kết thúc chiến tranh, thậm chí chấp nhận đánh đổi ít nhiều lợi ích.
Anh khẳng định Anh đang cung cấp vũ khí để Ukraine phòng thủ, đồng thời nhấn mạnh việc Ukraine tấn công các mục tiêu phải được thực hiện trong khuôn khổ và giới hạn của luật nhân đạo quốc tế.
(GLO)- Euronews ngày 15/7 dẫn lời người phát ngôn chính của Ủy ban châu Âu (EC) Eric Mamer cho biết: “ Chủ tịch Von de Layen quyết định sẽ chỉ cử đại diện ở cấp quan chức cấp cao EC tới dự các cuộc họp không chính thức của Hội đồng EU”.
(GLO)- Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, ngày 14/7, Pháp đón mừng Ngày Quốc khánh, nhưng sự kiện diễn ra trong bối cảnh người dân nước này đối mặt với rất nhiều khó khăn và bộn bề công việc.
(GLO)- Ngày 13/7, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Nga nhận thức được những mối nguy hiểm đến từ Ukraine, bao gồm lời đe dọa ám sát Tổng thống Nga Vladimir Putin, theo đài RT.
(GLO)- Trước cáo buộc của Ukraine cho rằng Nga tiến hành không kích lớn vào nhiều địa điểm ở khắp nước này, Bộ Quốc phòng Nga đã lên tiếng khẳng định những thiệt hại ở Kiev là do hậu quả của tên lửa phòng không Ukraine rơi xuống.
(GLO)- Ngày 9/7, các nhà lãnh đạo NATO tham dự Hội nghị Thượng đỉnh tại Washington, Mỹ. Hội nghị diễn ra khi NATO kỷ niệm 75 năm thành lập, trong bối cảnh khối đối mặt với hàng loạt thách thức.
(GLO)- Campuchia một lần nữa tái khẳng định sẵn sàng phối hợp đào tạo chuyên gia giúp Ukraine rà phá bom mìn, khi ngoại trưởng Nhật Bản vừa đến thăm Phnom Penh.
Truyền thông Nga đưa tin, máy bay không người lái Ukraine đã tấn công ba quận ở Krasnodar, gây hư hại cho tháp truyền hình và hỏa hoạn tại hai kho dầu.
Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga muốn giải quyết triệt để cuộc xung đột ở Ukraine thay vì chỉ đồng ý ngừng bắn hoặc chấm dứt hoạt động chiến đấu.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 4/7 cho biết Nga sẽ tiếp tục ủng hộ một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine bất chấp thực tế rằng cuộc khủng hoảng là do hành động của Mỹ gây ra.
Các khu vực Kursk, Belgorod và Bryansk của Nga mất điện trên diện rộng do bị tấn công bằng UAV, trong khi Ukraine mong đợi được Mỹ tăng cường phòng không vào tháng 7