
Nga tấn công Ukraine ồ ạt sau tuyên bố của ông Donald Trump
Máy bay không người lái và tên lửa Nga tấn công nhiều khu vực của Ukraine, trong đó TP Kharkiv chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Máy bay không người lái và tên lửa Nga tấn công nhiều khu vực của Ukraine, trong đó TP Kharkiv chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Tổng thống Donald Trump xác nhận Mỹ sẽ bán lô vũ khí, bao gồm cả tên lửa tầm xa, trị giá “hàng tỉ USD” cho các nước NATO để chuyển giao cho Ukraine.
(GLO)- Bất ngờ và đột ngột có thể nói là “phong cách” của tổng thống Trump, khi ông liên tục thay đổi các quyết định.
Tỉnh Dnipropetrovsk là ngôi làng đầu tiên ở khu vực miền Trung Ukraine được tuyên bố nằm dưới quyền kiểm soát của lực lượng Nga.
Ngày 6/7, Nga dường như chiếm thêm ưu thế trên chiến trường khi Bộ Quốc phòng nước này tuyên bố đã giành quyền kiểm soát thêm 2 khu định cư ở miền Đông Ukraine.
(GLO)- Mỹ và NATO đã có dấu hiệu dừng hoặc hỗ trợ nhỏ giọt về quân sự cho Ukraine. Tình hình chiến trường đang có lợi cho Nga. Đó là lý do Moscow tự tin chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine sẽ sớm kết thúc.
(GLO)- Xung đột Nga- Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi cả 2 sắp bước vào cuộc đàm phán thứ 3. Israel và Iran sau 12 ngày nã đạn vào nhau, bên cạnh quyết định tấn công của Mỹ vào Tehran cũng đã tạm ngừng. Liệu có mối liên hệ gì giữa cuộc chiến ở châu Âu và cuộc chiến ở Trung Đông?
(GLO)- Ông Vladimir Medinsky-Trưởng đoàn đàm phán của Nga về xung đột Ukraine cho biết, Nga sẵn sàng chuyển giao thêm 3.000 hài cốt của binh lính Ukraine để thân nhân chôn cất nếu Kiev đồng ý tiếp nhận.
(GLO)- Ông Vladimir Medinsky-Trợ lý Tổng thống Nga, người đứng đầu phái đoàn đàm phán của Nga với Ukraine cho biết, Nga vừa chuyển giao cho Ukraine 1.212 thi thể binh sĩ tử trận và nhận lại từ phía đối phương 27 thi thể binh sĩ Nga.
(GLO)- Diễn biến xung đột Nga- Ukraine và những động thái mới của các nước trong Liên minh châu Âu ( EU) và Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương ( NATO), đặc biệt với vai trò dẫn dắt của Mỹ, NATO đang có những thay đổi quan trọng nhằm khẳng định thế lực, ổn định liên minh trong bối cảnh mới.
Không quân Ukraine thông báo họ đã bắn hạ một tiêm kích Su-35 vào sáng 7-6 tại vùng Kursk, khu vực nằm sâu trong lãnh thổ Nga.
(GLO)- Tin thế giới ngày 6-6 gồm những nội dung sau: Ông Trump và ông Tập điện đàm thảo luận về thương mại, không bàn về Ukraine; Ukraine tấn công căn cứ tên lửa Nga, phá hủy bệ phóng Iskander; Thái Lan-Campuchia căng thẳng biên giới, bất đồng về vai trò tòa quốc tế…
(GLO)- Tin thế giới ngày 5-6 gồm những nội dung sau: Tổng thống Putin đưa ra tuyên bố sau loạt tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga; Ông Trump thừa nhận khó khăn trong đàm phán thương mại với Trung Quốc; Nga áp sát thủ phủ Sumy, Ukraine liên tiếp nhận tin dữ…
(GLO)- Tin thế giới ngày 4-6 gồm những nội dung sau: Ukraine tuyên bố đánh cầu Crimea bằng hơn 1 tấn thuốc nổ; Tân Tổng thống Hàn Quốc cam kết hoàn thành trọng trách được giao phó; NATO trước bước ngoặt sống còn, tự cường hoặc lỗi thời…
Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ngày 3.6 thông báo đã thực hiện vụ nổ bên dưới cầu Crimea, chỉ hai ngày sau vụ tấn công loạt căn cứ không quân của Nga.
(GLO)- Kết quả cuộc đàm phán thứ 2 giữa Nga và Ukraine, cục diện trên chiến trường và những diễn biến mới liên tiếp xảy ra, đặt nhiều nghi vấn về kết quả các cuộc đàm phán tiếp theo cũng như nền hòa bình ổn định cho 2 nước và khu vực.
(GLO)- Tin thế giới ngày 3-6 gồm những nội dung sau: Ukraine-Nga kết thúc vòng đàm phán thứ hai, chưa đạt thỏa thuận ngừng bắn; Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất tổ chức họp thượng đỉnh Mỹ-Nga-Ukraine; Hàn Quốc bầu cử tổng thống giữa kỳ vọng cải cách hay tiếp tục chia rẽ?…
(GLO)- Cuộc đàm phán lần 2 giữa Nga và Ukraine theo kế hoạch diễn ra ngày 2/6, với sự tham dự của cả phái đoàn Nga và Ukraine. Ngoài ra, các cố vấn an ninh từ Mỹ, Anh, Pháp và Đức cũng tham dự, theo ông Keith Kellogg - đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Ukraine.
(GLO)- Tin thế giới ngày 2-6 gồm những nội dung chính sau: Ukraine tung chiến dịch “Mạng nhện”, luồn sâu phá hủy nhiều oanh tạc cơ Nga; Nhà Trắng gửi đề xuất thỏa thuận hạt nhân cho Iran; Hai người chết, gần 600 người bị bắt vì ăn mừng bóng đá ở Pháp;…
(GLO)- Tin thế giới ngày 30-5 gồm những nội dung sau: Trưởng phái đoàn đàm phán Nga bị đe dọa tấn công, Matxcơva lên tiếng; Chính quyền Mỹ thay đổi chiến lược để hạn chế Đại học Harvard; Dự luật mới của Mỹ, đòn trừng phạt Nga hay áp lực lên đồng minh?…
(GLO)- Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Moskva đề xuất vòng đàm phán trực tiếp mới với Ukraine tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 2-6. Dự kiến, Nga sẽ đưa ra bản ghi nhớ hòa bình.
(GLO)- Tin thế giới ngày 29-5 gồm những nội dung chính sau: Điện Kremlin bác đề xuất của ông Zelensky về cuộc gặp ba bên Ukraine, Mỹ, Nga; Thái Lan và Campuchia lên tiếng sau vụ nổ súng tại biên giới; Tên lửa tầm xa và cuộc chơi mới trên chiến trường Nga-Ukraine…
(GLO)-Rạng sáng 29-5, Ukraine đã triển khai một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) quy mô lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào nhiều khu vực của Nga. Theo Bộ Quốc phòng Nga, hơn 100 UAV đã bị bắn hạ tại các vùng như Belgorod, Kursk, Tula, Smolensk, Ryazan và Moscow.
Quân đội Nga đã thay đổi chiến thuật sử dụng UAV tấn công nhằm vượt qua hệ thống phòng không của Ukraine.