Toan tính mới của NATO trước Nga và chính sách của chính quyền tổng thống Trump

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Diễn biến xung đột Nga- Ukraine và những động thái mới của các nước trong Liên minh châu Âu ( EU) và Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương ( NATO), đặc biệt với vai trò dẫn dắt của Mỹ, NATO đang có những thay đổi quan trọng nhằm khẳng định thế lực, ổn định liên minh trong bối cảnh mới.

Tăng chi tiêu quốc phòng

Tại sự kiện của tổ chức Chatham House ở London (Anh) hôm 9/6, Tổng thư ký NATO Mark Rutte kêu gọi các thành viên của khối liên minh quân sự nỗ lực gia tăng tăng 400% năng lực phòng không và phòng thủ tên lửa của khối, AFP đưa tin.

"Trên thực tế, chúng ta cần một "bước nhảy vọt" trong năng lực phòng thủ tập thể", theo ông Rutte.

co-cac-thanh-vien-nato-tai-bi-anh-reuters-s.jpg
Cờ của các nước thành viên NATO tại Bỉ. Ảnh: Reuters

Ông Rutte cũng gặp Thủ tướng Anh Keir Starmer trước khi tham gia sự kiện của Chatham House. Đây là cuộc đối thoại thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Starmer trở thành Thủ tướng Anh hồi tháng 7/2024.

Lời kêu gọi của Tổng thư ký Rutte được đưa ra trước khi Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra tại The Hague (Hà Lan) từ ngày 24-26/6.

Tổng Thư ký liên minh Mark Rutte xác nhận các mục tiêu mô tả chính xác năng lực mà 32 nước đồng minh cần đầu tư trong những năm tới để duy trì khả năng răn đe và phòng thủ mạnh mẽ, bảo đảm an toàn cho một tỷ người dân trong khối quân sự này. Các mục tiêu này là cơ sở cho một kế hoạch đầu tư quốc phòng mới.

Trước thềm hội nghị, Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng áp lực nhằm buộc các thành viên NATO tăng mạnh ngân sách quốc phòng lên mức 5% GDP so với 2% như mục tiêu trước đây.

Tuần trước, ở Brussels (Bỉ), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho hay các đồng minh gần đạt được thỏa thuận về mức chi tiêu 5%, và chủ nhân Lầu Năm Góc tự tin mục tiêu này có thể được chính thức thông qua tại hội nghị ở The Hague.

NATO trong tháng 6 còn phô diễn sức mạnh của mình ở Biển Baltic, khi hàng nghìn quân nhân từ 17 quốc gia cùng với 50 tàu tham gia các cuộc tập trận do Hạm đội 6 của Hải quân Mỹ chỉ huy.

Trong số 9 quốc gia có chung đường bờ biển ở khu vực Biển Baltic, chỉ có Nga không phải là thành viên NATO. Cuộc tập trận mang tên BALTOPS nhằm mục đích đảm bảo các quốc gia khác có thể hợp tác để bảo vệ vùng biển này, vào thời điểm nhiều nước đổ lỗi Moscow đang gây gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Kiên trì ủng hộ Kiev và lường trước khả năng Nga tấn công

Sau 2 cuộc đàm phán diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ với nhiều bất đồng về điều kiện, Nga và Ukaine dù đạt được những kết quả nhất định nhưng thực tế vẫn “vừa đánh vừa đàm”, không như mong muốn phía Kiev là ngừng bắn rồi mới đàm phán.

Dấu ấn của Ukraine trong xung đột với Nga là hồi đầu tháng 6 thành công với chiến dịch mạng nhện. Chiến dịch nhắm vào hơn 40 máy bay ném bom của Nga gây thiệt hại ước trên 7 tỷ USD. Đây là đòn khá bất ngờ, đặc biệt phía Kiev chưa tham khảo ý kiến từ Mỹ. Chiến dịch được tổng thống Ukraine Zelensky cho là xứng đáng ghi vào sử sách, vực dậy tỷ lệ người Ukraine ủng hộ cuộc chiến hiện nay với Nga.

Từ sau chiến dịch nói trên, Moscow và Kiev tiếp tục các hoạt động nhân đạo như trao trả tù binh, thi thể binh sỹ tử nạn... song vẫn liên tục tấn công qua lại với quy mô càng lớn, nhắm vào các cơ sở quân sự và hạ tầng năng lượng của nhau.

Giữa bối cảnh xung đột leo thang, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng Ukraine sẽ phải đối mặt với “những thực tế mới trên chiến trường” nếu không chấp nhận những điều kiện của Nga tại bàn đàm phán.

“Những ai không chịu nhìn nhận thực tế chiến tranh tại bàn thương lượng, sẽ buộc phải đối mặt với chúng trên thực địa,” ông viết trên Telegram, đồng thời nhấn mạnh rằng quân đội Nga đã chính thức mở đợt tấn công vào Dnipropetrovsk.

Theo Phó Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Pavlo Palisa, mục tiêu lâu dài của Nga là giành toàn bộ lãnh thổ phía Đông sông Dnipro và tiếp tục hướng về Odesa và Mykolaiv nhằm cắt đứt hoàn toàn lối ra Biển Đen của Ukraine – một phần trong chiến dịch mùa hè được cho là đang được khởi động lại.

tau-ho-tong-cua-duc-truoc-mot-cuoc-tap-tran-anh-reuters-s.jpg
Tàu hộ tổng của Đức trước cuộc tập trận trên biển. Ảnh: Reuters

Đề cập đến mối đe dọa tiềm tàng mà Nga có thể gây ra ngoài Ukraine, tướng Christian Freuding của Đức cho biết Moscow có kế hoạch để tái thiết và phát triển quân đội, dự kiến ​​sẽ tăng gấp đôi lực lượng trên bộ lên 1,5 triệu quân vào năm 2026.

Theo tướng Freuding, Nga cũng đang tăng cường cơ sở hạ tầng quân sự, đặc biệt là ở khu vực quân sự phía tây giáp với Phần Lan, thành viên NATO mới.

Ông cho biết bất kỳ lệnh ngừng bắn nào ở Ukraine cũng có thể cho phép Nga đẩy nhanh nỗ lực tái vũ trang trước một cuộc tấn công quy mô lớn có thể xảy ra vào lãnh thổ NATO.

Để hỗ trợ Kiev, các thành viên châu Âu của NATO cùng với Canada đã cung cấp vượt quá con số viện trợ quân sự ước tính trị giá 20 tỷ đô la mà Mỹ cung cấp cho Kiev vào năm ngoái. Chi phí này chiếm khoảng 60% tổng chi phí mà các đồng minh phương Tây phải gánh chịu.

"Cuộc chiến của Ukraine đang diễn ra dữ dội trên lục địa của chúng ta. Nếu có ý chí chính trị, thì cũng sẽ có phương pháp để bù đắp phần lớn cho sự hỗ trợ của Mỹ", Freuding nói trong một cuộc phỏng vấn.

Theo Bộ Quốc phòng Đức, nước này đã cung cấp tổng cộng 38 tỷ euro (43 tỷ đô la) viện trợ quân sự cho Ukraine, trở thành nhà tài trợ lớn thứ hai sau Mỹ.

Không rõ chính quyền Mỹ có chấp thuận chuyển giao vũ khí của Mỹ cho Kiev được thanh toán bởi các nước thứ ba hay không, tuy nhiên, việc bù đắp một phần hỗ trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine đặt ra những thách thức đáng kể cho châu Âu.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13) dự kiến có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, các sở, ngành và doanh nghiệp viễn thông, bưu chính trên địa bàn tỉnh đang triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Tránh để thiệt hại tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của người dân

(GLO)- Chiều 4-11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh về công tác chuẩn bị ứng phó với bão Kalmaegi. Tránh để thiệt hại tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của người dân là yêu cầu đặt ra.

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở

(GLO)- Sáng 4-11, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường có dự án đi qua.

Đại biểu Lê Hoàng Anh tham gia ý kiến về Dự thảo Luật Thương mại điện tử tại buổi thảo luận tổ vào chiều 3-11.

Phân định rõ tiền kiểm và hậu kiểm, quản lý chặt chẽ các nền tảng thương mại điện tử

(GLO)- Tham gia thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Thương mại điện tử, đại biểu Lê Hoàng Anh (thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai) cho rằng cần phân định rõ tiền kiểm và hậu kiểm, cắt giảm gánh nặng thủ tục báo cáo nhưng vẫn quản lý được nền tảng thương mại điện tử.

Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 13

Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, được dự báo là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Gia Lai-Quảng Ngãi vào ngày 7-11, tỉnh Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, công trình và bảo vệ sản xuất.

null