'10 tỉ USD vũ khí Mỹ' sắp tới Ukraine, Nga phản ứng gắt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng thống Donald Trump xác nhận Mỹ sẽ bán lô vũ khí, bao gồm cả tên lửa tầm xa, trị giá “hàng tỉ USD” cho các nước NATO để chuyển giao cho Ukraine.

"Mỹ đã đạt được thỏa thuận với NATO về việc bán vũ khí nhằm hỗ trợ Ukraine" - trang Axios dẫn tuyên bố từ Tổng thống Donald Trump hôm 14-7, đồng thời cho rằng đây là lô vũ khí quân sự "tốt nhất và trị giá hàng tỉ USD".

Một nguồn tin thân cận tiết lộ với Axios rằng trong "làn sóng đầu tiên", Mỹ sẽ chuyển giao số vũ khí trị giá khoảng 10 tỉ USD cho các đồng minh NATO.

Vẫn theo tiết lộ từ nguồn tin trên, chuyến hàng sắp tới của Mỹ bao gồm hệ thống phòng không, đạn pháo, đặc biệt là tên lửa tầm xa có khả năng đánh sâu bên trong lãnh thổ Nga.

Binh sĩ Nga khai hỏa về phía Ukraine. Ảnh: Sputnik
Binh sĩ Nga khai hỏa về phía Ukraine. Ảnh: Sputnik

Thông tin trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi ông chủ Nhà Trắng tuyên bố Ukraine sẽ sớm nhận thêm các hệ thống tên lửa phòng không Patriot từ Mỹ, trong bối cảnh xung đột ở Ukraine vẫn đang diễn biến căng thẳng.

Tổng thống Donald Trump còn ra "tối hậu thư" yêu cầu Nga giải quyết cuộc xung đột Ukraine trong 50 ngày tới hoặc đối mặt mức thuế lên tới 100%.

"Chúng tôi sẽ áp các mức thuế khoảng 100%, gọi là thuế thứ cấp, nếu không có thỏa thuận trong vòng 50 ngày tới" – tổng thống Mỹ phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte tại Nhà Trắng hôm 14-7.

Phản ứng trước động thái trên, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng điều này thực chất chỉ là sự tiếp nối chính sách của Mỹ từ thời cựu Tổng thống Joe Biden với một hình thức mới.

"Việc Mỹ tiếp tục cung cấp vũ khí và trang thiết bị quân sự cho Kiev vẫn không thay đổi được cục diện xung đột tại Ukraine" – NPR dẫn lời ông Peskov.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Thượng viện Nga Konstantin Kosachev chỉ trích các thỏa thuận vũ khí giữa Mỹ và châu Âu, cho rằng "phía hưởng lợi duy nhất là ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ", còn châu Âu phải tiếp tục chi trả ngày càng nhiều.

Cũng có những ý kiến tại Nga cho rằng "tối hậu thư 50 ngày" của Tổng thống Donald Trump lại là "mốc vàng" để Moscow giành thêm bước tiến tại Ukraine trước khi ngồi vào bàn đàm phán.

Tổng thống Donald Trump tiếp Tổng Thư ký NATO Mark Rutte tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ở Washington, DC – Mỹ hôm 14-7. Ảnh: AP
Tổng thống Donald Trump tiếp Tổng Thư ký NATO Mark Rutte tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ở Washington, DC – Mỹ hôm 14-7. Ảnh: AP

Theo Hải Hưng (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Chiến sự Zaporizhzhia leo thang: Nga mở rộng đột phá, Kiev lệnh tử thủ

Chiến sự Zaporizhzhia leo thang: Nga mở rộng đột phá, Kiev lệnh tử thủ

(GLO)- Từ Pokrovsk đến Zaporizhzhia, tuyến phòng thủ Ukraine liên tục bị chọc thủng trước sức ép dồn dập của Nga. Kiev ra lệnh “tử thủ”, nhưng nhiều đơn vị rơi vào hỗn loạn, sĩ quan tháo chạy. Giới phân tích cảnh báo, nếu Zaporizhzhia thất thủ, cục diện chiến sự có thể nghiêng hẳn về phía Moscow.

Israel cảnh báo san phẳng Gaza, Liên Hiệp quốc tuyên bố nạn đói đã xảy ra

Israel cảnh báo san phẳng Gaza, Liên Hiệp quốc tuyên bố nạn đói đã xảy ra

(GLO)- Tuyên bố cứng rắn của Israel về việc sẽ hủy diệt Gaza nếu Hamas không thả con tin càng khoét sâu mâu thuẫn khi chiến sự kéo dài gần 2 năm. Trong khi đó, Liên Hiệp quốc xác nhận nạn đói đã xảy ra, đặt dải đất này vào vòng xoáy thảm họa nhân đạo, đồng thời làm gia tăng sức ép ngoại giao quốc tế.

Israel khởi động chiến dịch chiếm thành phố Gaza: Bài toán khó chưa có lời giải

Israel khởi động chiến dịch chiếm thành phố Gaza: Bài toán khó chưa có lời giải

(GLO)- Quân đội Israel vừa bước vào giai đoạn đầu của kế hoạch chiếm TP. Gaza, trung tâm đô thị lớn nhất của Dải Gaza. Động thái này cho thấy quyết tâm của Tel Aviv trong việc đánh bật Hamas khỏi “thủ phủ” biểu tượng, song đồng thời cũng hé lộ thách thức chưa từng có sau gần hai năm giao tranh.

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

(GLO)- Quan hệ Estonia-Nga bước vào giai đoạn căng thẳng mới sau khi Tallinn lần đầu tiên trong lịch sử trục xuất Tham tán thứ nhất của Đại sứ quán Nga. NATO lập tức triển khai tiêm kích F-35 tuần tra, trong khi Moscow đưa khí tài áp sát biên giới Baltic, tạo thế đối đầu vừa ngoại giao vừa quân sự.

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

(GLO)- Chỉ còn ít ngày trước thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska, châu Âu đang tăng tốc ngoại giao nhằm đảm bảo mình không bị gạt ra ngoài cuộc chơi. Với Kiev, mối lo “thỏa thuận trên đầu” trở nên hiện hữu, còn với Brussels, đây là bài kiểm tra bản lĩnh và vị thế chiến lược của lục địa già.

null