Ukraine hạ sát 'đặc vụ Nga' bắn chết đại tá tình báo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ukraine xác nhận đã tiêu diệt các thành viên thuộc "mạng lưới mật vụ Nga" trực tiếp tham gia ám sát đại tá tình báo Ivan Voronych.

Đại tá Ivan Voronych thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) thiệt mạng sau khi bị bắn nhiều phát súng tại một bãi đậu xe ở thủ đô Kiev hôm 10-7.

Nhà chức trách Ukraine cáo buộc các đặc vụ thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã lên kịch bản ám sát sĩ quan cấp cao của SBU.

SBU sau đó mở chiến dịch đặc biệt nhằm bắt giữ các nghi phạm. Tuy nhiên, khi bị bao vây, các nghi phạm đã chống trả quyết liệt buộc lực lượng đặc nhiệm phải "tiêu diệt tại chỗ".

"Chúng tôi vừa tiến hành một chiến dịch đặc biệt, tiêu diệt các thành viên đặc vụ FSB. Chúng tôi buộc phải tiêu diệt do họ chống cự quyết liệt" – thông báo của SBU xác nhận thêm rằng "các đặc vụ Nga bị tiêu diệt sáng 13-7" (giờ địa phương).

Hình ảnh đại tá Ivan Voronych thuộc SBU bước xuống cầu thang vài phút trước khi bị bắn chết hôm 10-7. Ảnh: Ukrainska Pravda
Hình ảnh đại tá Ivan Voronych thuộc SBU bước xuống cầu thang vài phút trước khi bị bắn chết hôm 10-7. Ảnh: Ukrainska Pravda

Nga vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận chính thức nào về vụ việc.

Vụ việc lần này làm dấy lên những so sánh với các chiến dịch ám sát trước đó của Ukraine nhằm vào các quan chức cấp cao Nga trong cuộc xung đột kéo dài suốt hơn 3 năm qua.

SBU cho biết 2 nghi phạm (một nam và một nữ) bị nghi là thủ phạm sát hại đại tá Voronych. Tuy nhiên, Ukraine không tiết lộ số lượng cụ thể nghi phạm bị tiêu diệt trong chiến dịch này.

Theo điều tra ban đầu, nhóm nghi phạm được chỉ đạo theo dõi mục tiêu, nắm lộ trình di chuyển của đại tá Ukraine và sau đó được chỉ dẫn đến chỗ cất giấu vũ khí. Tại đó, họ tìm thấy một khẩu súng lắp ống giảm thanh và đã bắn liên tiếp vào đại tá SBU.

Sau khi thực hiện vụ ám sát, nhóm này tìm cách lẩn trốn nhưng nhanh chóng bị lực lượng SBU phối hợp cảnh sát truy lùng và tiêu diệt.

Từ sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhắm vào Ukraine năm 2022, SBU không chỉ hoạt động trong lĩnh vực an ninh và phản gián mà còn tham gia sâu vào các chiến dịch đặc biệt nhắm vào Moscow, bao gồm ám sát và phá hoại.

Theo Hải Hưng (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bà Duterte phát biểu tại một cuộc họp báo ở Manila hôm 7-2-2025. Ảnh: AP

Philippines phát lệnh bắt Phó Tổng thống Sara Duterte

(GLO)- Ngày 4-9, Tòa án Philippines phát lệnh bắt Phó Tổng thống Sara Duterte với 3 cáo buộc “đe dọa nghiêm trọng”, liên quan những phát ngôn của bà về việc sát hại Tổng thống Ferdinand Marcos Jr., phu nhân của ông và cựu Chủ tịch Hạ viện Martin Romualdez.

Đức bắt đầu sản xuất UAV cho Ukraine

Đức bắt đầu sản xuất UAV cho Ukraine

Báo Handelsblatt (Đức) ngày 3.9 đưa tin hoạt động sản xuất hơn 5.000 máy bay không người lái (UAV) tầm trung và tầm xa cho Ukraine đã được chính thức tiến hành theo thỏa thuận trị giá 300 triệu euro (gần 9.100 tỉ đồng) giữa Đức và Ukraine.

Toàn cảnh phiên làm việc của Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 4-9. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Sáng kiến văn hóa của Việt Nam được 103 nước đồng bảo trợ tại Liên hợp quốc

(GLO)- Ngày 4-9, Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết “Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững giai đoạn 2027-2036”, do Việt Nam đề xuất và thúc đẩy cùng nhóm nòng cốt, gồm Cyprus, Italy, Lào, Qatar và Saint Kitts và Nevis. Nghị quyết nhận được sự đồng bảo trợ của 103 nước.

Tin thế giới tối 3-9: Lũ quét Nepal - Trung Quốc: Hơn 2.300 người tìm kiếm nạn nhân trong lớp bùn đá dày 16 m

Tin thế giới tối 3-9: Lũ quét Nepal - Trung Quốc: Hơn 2.300 người tìm kiếm nạn nhân trong lớp bùn đá dày 16 m

(GLO)- Căn cứ UAV Mỹ tại Jordan nghi trúng tên lửa Iran; 40 tàu dầu vượt Hormuz dưới sự hộ tống của Mỹ; Ông Tập Cận Bình nêu 4 điểm về an ninh Trung Đông; Lũ quét Nepal - Trung Quốc: Hơn 2.300 người tìm kiếm nạn nhân trong lớp bùn đá dày 16m là những thông tin đáng chú ý hôm nay.

null