Nga đồng ý ngừng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau khi điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin đồng ý với đề xuất của Mỹ về việc Nga và Ukraine sẽ ngừng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau trong 30 ngày nhưng không ngừng bắn hoàn toàn.

tong-thong-my-donald-trump-bia-trai-va-tong-thong-nga-vladimir-putin-anh-ap-reuters.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump (bìa trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AP, Reuters

Điện Kremlin cho biết, 2 lãnh đạo trao đổi quan điểm “chi tiết và thẳng thắn” về vấn đề Ukraine. “Ông Donald Trump đề xuất các bên xung đột ngừng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau trong 30 ngày. Ông Vladimir Putin phản hồi tích cực với sáng kiến này và ngay lập tức ra chỉ thị với quân đội Nga”-theo tuyên bố của Điện Kremlin.

Trong khi đó, Nhà Trắng nêu trong thông cáo rằng 2 tổng thống nhận định xung đột Nga-Ukraine cần kết thúc bằng một nền hòa bình lâu dài. Tiến trình hướng tới hòa bình sẽ bắt đầu với thỏa thuận ngừng tấn công cơ sở năng lượng và hạ tầng.

Ngoài ra, Nhà Trắng cho biết, 2 bên sẽ ngay lập tức tổ chức đàm phán ở Trung Đông về triển vọng ngừng bắn trên Biển Đen, cũng như một lệnh ngừng bắn toàn diện và thỏa thuận hòa bình lâu dài. Tuy nhiên, Mỹ không nêu tên quốc gia, thời điểm cụ thể và liệu Ukraine có được mời tham gia hay không.

Trước động thái trên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev sẽ ủng hộ đề xuất của Mỹ về việc ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, song ông cảnh báo Nga đang cố gắng trì hoãn các cuộc đàm phán do Mỹ dẫn đầu và làm suy yếu Ukraine bằng cách đưa ra các yêu cầu mới.

Ông Zelensky nói sẽ ủng hộ bất kỳ đề xuất nào có thể dẫn đến “hòa bình ổn định và công bằng”. Tuy nhiên, dựa trên kết quả cuộc hội đàm, có thể thấy Nga đã không trao cho Mỹ lệnh ngừng bắn hoàn toàn vô điều kiện trong 30 ngày mà Washington đang tìm kiếm.

Có thể bạn quan tâm

Quân đội Đức tăng cường bảo vệ sườn phía đông NATO

Quân đội Đức tăng cường bảo vệ sườn phía đông NATO

(GLO)- Hôm 24/5, CNN đưa tin Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã triển khai một lữ đoàn thường trú tại Litva, có nhiệm vụ giúp bảo vệ sườn phía đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và tuyên bố rằng "an ninh của các đồng minh Baltic cũng là an ninh của chúng tôi”.

Bị thu hồi quyền tuyển sinh viên quốc tế, Đại học Harvard đâm đơn kiện Chính phủ Mỹ

Bị thu hồi quyền tuyển sinh viên quốc tế, Đại học Harvard đâm đơn kiện Chính phủ Mỹ

(GLO)- Theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS), Đại học Harvard sẽ không còn được phép tiếp nhận sinh viên nước ngoài, các du học sinh hiện tại sẽ phải chuyển sang trường khác nếu muốn duy trì tư cách lưu trú hợp pháp. Harvard đã có đơn kiện, nhiều quốc gia cũng bày tỏ quan điểm không đồng tình.

Nga tuyên bố bắn hạ hơn 230 UAV của Ukraine

Nga tuyên bố bắn hạ hơn 230 UAV của Ukraine

(GLO) – Bộ Quốc phòng Nga ngày 21-5 cho biết, lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 232 máy bay không người lái (UAV) do Ukraine phóng tới trong vòng 24 giờ qua. Các UAV bị phát hiện tại nhiều khu vực, trong đó có một số bay gần thủ đô Moskva.

Nga tấn công sân bay quân sự, phá hủy xưởng lắp ráp UAV của Ukraine

Nga tấn công sân bay quân sự, phá hủy xưởng lắp ráp UAV của Ukraine

(GLO)- Chỉ trong vòng 24 giờ, lực lượng của Nga đã triển khai hàng loạt đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu quân sự trọng yếu của Ukraine, bao gồm 1 sân bay quân sự, xưởng lắp ráp UAV, kho đạn, kho hậu cần, kho nhiên liệu và 147 vị trí đóng quân của quân đội và lính đánh thuê.