Sụp đổ thỏa thuận ngừng bắn mong manh Israel- Hamas

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas vốn mong manh đã bị phá vỡ đêm 17/3 khi Israel thực hiện các cuộc không kích chết chóc khắp Dải Gaza.

cac-tay-sung-hamas-anh-jpost.jpg
Các tay súng Hamas. Ảnh: Jpost

Theo CNN, trong một thông báo đưa ra sáng sớm 18/3, Lực lượng Phòng vệ Israel và Cơ quan An ninh nước này cho biết, họ đang tấn công mở rộng nhằm vào các mục tiêu Hamas ở Gaza.

Basem Naim, một quan chức Hamas cáo buộc nhà nước Do Thái đơn phương chấm dứt thỏa thuận ngừng bắn.

Thống kê ban đầu, ở thành phố Gaza, hơn 15 người, trong đó có 5 trẻ em đã thiệt mạng và 20 người bị thương. Tại miền trung Gaza, hơn 70 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện Al-Awda sau khi các ngôi nhà ở trại tị nạn Nuseirat bị không kích.

Trong một tuyên bố, Hamas cho rằng "Thủ tướng Israel Netanyahu và chính phủ cực đoan của ông ta đã quyết định đảo ngược thỏa thuận ngừng bắn, khiến những người bị giam giữ ở Dải Gaza đứng trước nguy cơ không rõ số phận sẽ ra sao".

Thủ tướng Israel Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Katz đã ra lệnh chiến dịch không kích trên với cáo buộc Hamas nhiều lần từ chối thả con tin và khước từ mọi lời đề nghị của Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà trung gian hòa giải.

Tuyên bố từ văn phòng của ông Netanyahu nêu rõ: "Lực lượng Phòng vệ Israel đang tấn công tổ chức khủng bố Hamas trên khắp Dải Gaza nhằm đạt được những mục tiêu do các lãnh đạo chính trị đã xác định, gồm cả việc phóng thích tất cả con tin Israel... Từ bây giờ, Israel sẽ hành động chống lại Hamas với sức mạnh quân sự ngày càng tăng".

Thống kê cho thấy chiến dịch không kích ồ ạt của Israel vào sáng 18/3 vào dải Gaza đã khiến ít nhất 112 người người chết, gần 200 người bị thương.

Theo số liệu được cơ quan y tế tại Gaza công bố trong ngày 17/3, số người thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel kể từ khi xung đột bùng phát hồi tháng 10/2023 đã lên tới gần 48.600 người và đã có hơn 112.000 người khác bị thương.

Trong những ngày qua, Israel tăng cường các cuộc tấn công vào Gaza trong bối cảnh giai đoạn 1 thỏa thuận ngừng bắn ( có hiệu lực vào ngày 19/1) tại vùng lãnh thổ này đã hết hạn vào ngày 1/3 và tiến trình đàm phán về giai đoạn 2 thỏa thuận vẫn đang bế tắc.

LHQ và cộng đồng quốc tế bày tỏ sự lo ngại sâu sắc trước chiến dịch không kích Gaza của Israel, yêu cầu nhanh chóng hỗ trợ người dân Palestine vùng bị nạn, đồng thời đề nghị Hamas tuân thủ các điều khoản thỏa thuận ngừng bắn trước đó.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Hoàn thành việc cấp mã số thuế, tài khoản kho bạc cho UBND cấp xã mới chậm nhất vào ngày 30-6

Gia Lai: Hoàn thành việc cấp mã số thuế, tài khoản kho bạc cho UBND cấp xã mới chậm nhất vào ngày 30-6

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 1691/UBND-NC về triển khai một số nội dung liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong thời gian sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước. Trong đó, việc cấp mã số thuế, tài khoản kho bạc cho UBND cấp xã mới hoàn thành chậm nhất vào ngày 30-6-2025.

Gia Lai: 12 cơ sở vi phạm trong lĩnh vực y tế bị xử phạt 70 triệu đồng

Gia Lai: 12 cơ sở vi phạm trong lĩnh vực y tế bị xử phạt 70 triệu đồng

(GLO)- Theo Sở Y tế tỉnh Gia Lai, thực hiện cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh, từ ngày 27-5 đến 15-6, Sở Y tế đã tiến hành kiểm tra đột xuất và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm.

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

(GLO)-  Israel đã tấn công phủ đầu Iran nhằm làm suy yếu chương trình hạt nhân và kho tên lửa đạn đạo của nước này. Tehran sau đó đã có đòn đáp trả. Hai bên tiếp tục “ăn miếng trả miếng”. Tình hình Trung Đông nóng hơn cả xung đột Nga-Ukraine. 

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo không để ngắt quãng, gián đoạn khi vận hành mô hình chính quyền hai cấp

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo không để ngắt quãng, gián đoạn khi vận hành mô hình chính quyền hai cấp

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND tỉnh, thành trực thuộc Trung ương triển khai hiệu quả các nghị định về phân cấp, phân quyền; không để ngắt quãng, gián đoạn khi vận hành mô hình chính quyền hai cấp.

Nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, hoạt động từ ngày 1-7

Nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, hoạt động từ ngày 1-7

(GLO)-Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12-6-2025 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Nghị quyết này được Quốc hội biểu quyết thông qua sáng cùng ngày, tại Kỳ họp thứ 9. Cả nước còn 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, bắt đầu hoạt động từ 1-7-2025

null