
Ông Steve Witkoff nói rằng nhà lãnh đạo Mỹ và Nga sẽ có thể có cuộc điện đàm vào tuần tới, là giải pháp trong nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm sớm đạt được lệnh ngừng bắn 30 ngày giữa Nga và Ukraine.
Trước đó, đặc phái viên Witkoff đã có cuộc gặp và hội đàm nhiều giờ với Tổng thống Putin vào ngày 13/3. Theo đó, khi trả lời phỏng vấn của CNN, ông Witkoff mô tả cuộc gặp kéo dài 4 giờ với Tổng thống Putin là tích cực và nói thêm rằng cuộc thảo luận là dựa trên các giải pháp.
"Tôi hy vọng sẽ có cuộc điện đàm giữa hai vị tổng thống trong tuần tới. Và chúng tôi cũng đang tiếp tục tham gia và trò chuyện với người Ukraine", ông Witkoff trao đổi tại chương trình State of the Union của kênh truyền hình CNN.
Tổng thống Trump đã lên tiếng bênh vực ông Witkoff trước thông tin ông phải chờ hàng giờ mới được gặp Tổng thống Nga ở Moscow. Ông Trump nói đó là tin giả mạo.
Cũng trong ngày 16/3, ngoại trưởng Nga và người đồng cấp Mỹ ngày 16/3 đã điện đàm, thảo luận về "những bước tiếp theo" trong nỗ lực chấm dứt chiến sự Ukraine.
"Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Mỹ Marco Rubio đã thảo luận về các khía cạnh cụ thể của việc thực hiện nhận thức chung đạt được tại cuộc gặp ở Arab Saudi. Ông Lavrov và ông Rubio nhất trí giữ liên lạc", Điện Kremlin ngày 16/3 cho biết, và thêm rằng cuộc điện đàm diễn ra theo đề nghị từ phía Mỹ.
Thông báo của Điện Kremlin không nhắc đến đề xuất ngừng bắn 30 ngày tại Ukraine mà Mỹ đưa ra trước đó.
Tammy Bruce, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, cũng xác nhận nội dung thảo luận ”những bước tiếp theo” giữa 2 bộ trưởng. "Hai bên còn nhất trí tiếp tục nỗ lực hướng đến khôi phục liên lạc giữa Mỹ và Nga", phát ngôn viên Bruce cho hay.
Nói về diễn tiến, ngày 12/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin về chấm dứt chiến sự Ukraine.
Hiện thực cho đề xuất của Tổng thống Trump, phái đoàn Mỹ hôm 11/3 gặp đại diện Ukraine tại Arab Saudi. Giới chức Ukraine tuyên bố "sẵn sàng chấp nhận lệnh ngừng bắn sơ bộ" theo sáng kiến của Mỹ. Lệnh ngừng bắn có thời hạn 30 ngày, sẽ có hiệu lực ngay khi Nga đồng ý, và có thể gia hạn lâu hơn.
Sau đó, phái đoàn của Mỹ do đặc phái viên Witkoff dẫn đầu đã đến Nga để tiếp tục thảo luận về đề xuất của Tổng thống Trump.
Giới chức Mỹ và Nga thời gian qua đã có hai lần gặp nhau ở Saudi Arab để thảo luận các bước cần thiết để tiến tới đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine.
Liên quan, sau khi chủ trì cuộc họp trực tuyến với các nhà lãnh đạo từ 26 quốc gia châu Âu ngày 15/3, Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố rằng các nước đã đồng ý tiếp tục các bước tiếp theo trong việc lên kế hoạch thành lập lực lượng đa quốc gia nhằm đảm bảo lệnh ngừng bắn tại Ukraine.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng tuyên bố việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine là vấn đề cần quyết định của Kiev, chứ không phải Moscow. Pháp và Anh đề xuất đưa vấn đề này vào thỏa thuận ngừng bắn với Nga.