Tổng thống Mỹ Donald Trump tặng tổng thống Nga 3 'món quà' lớn?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tạp chí Newsweek cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tặng cho Tổng thống Nga Vladimir Putin 3 món quà lớn kể từ khi nhậm chức vào ngày 20-1.

Theo tạp chí Newsweek, đầu tiên là quyết định áp đặt lệnh trừng phạt đối với Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) của Tổng thống Trump, trong bối cảnh chính quyền mới đưa ra một loạt biện pháp có thể có lợi cho Tổng thống Putin.

Sau khi tiếp đón Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng, ông Trump ngày 6-2 ký sắc lệnh hành pháp trừng phạt ICC, cáo buộc tòa án này có "hành động bất hợp pháp và vô căn cứ" nhằm vào Mỹ và Israel.

Theo đó, sắc lệnh ban hành các lệnh trừng phạt tài chính và hạn chế thị thực đối với những cá nhân và gia đình ủng hộ các cuộc điều tra của ICC đối với công dân Mỹ hoặc các quốc gia đồng minh.

Sắc lệnh của ông Trump đã bị ICC và 79 bên ký kết lên án vì cho rằng quyết định này có thể làm xói mòn luật pháp quốc tế.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Bloomberg
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Bloomberg

Tuy nhiên, tờ The Moscow Times đưa tin Nga hoan nghênh động thái này.

Tờ báo trích lời một quan chức cấp cao của Điện Kremlin gọi đây là "tin tuyệt vời" và cho biết ICC "đã trở nên quá kiêu ngạo và giờ đây Washington đã đặt cơ quan này vào đúng vị trí". Một nhà ngoại giao Nga giấu tên chia sẻ với tờ báo rằng động thái của ông Trump là một "món quà dành cho Moscow".

Hồi tháng 5-2024, tòa án có trụ sở tại Hague ban hành lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng khi đó là ông Yoav Gallant vì xung đột ở dải Gaza.

Trước đó, hồi tháng 3-2023, ICC từng phát lệnh bắt giữ ông Putin với cáo buộc liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine. Sau lệnh bắt giữ, ông Putin không tham dự dự hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Nam Phi.

Tổng thống Trump ký sắc lệnh trừng phạt các nhân viên ICC giữa lúc Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi sẽ chấm dứt nỗ lực thực thi lệnh trừng phạt và nhắm vào các nhà tài phiệt thân cận với Điện Kremlin. Như vậy, theo Newsweek, đây là "món quà" thứ hai dành cho ông Putin.

Vào ngày 6-2, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ ban hành các bản ghi nhớ chính sách có thể có tác động đáng kể đến Nga. Trong đó có bản ghi nhớ giải tán Lực lượng đặc nhiệm KleptoCapture do chính quyền ông Joe Biden khởi xướng để trừng phạt các nhà tài phiệt có liên hệ với Điện Kremlin và tịch thu du thuyền của họ.

Bà Bondi đã giải tán lực lượng đặc nhiệm và cho biết các nguồn lực hiện sẽ được chuyển hướng để nhắm vào các băng đảng ma túy, tổ chức tội phạm.

Hãng Reuters đưa tin lực lượng đặc nhiệm vẫn sẽ điều tra các vụ án nhưng có khả năng sẽ giảm bớt việc nhắm mục tiêu vào các nhân vật người Nga.

Newsweek gọi một chỉ thị khác của Bộ trưởng Bondi là "món quà" thứ ba cho Nga, là ngăn chặn các nỗ lực thực thi pháp luật liên bang, nhằm chống lại các chiến dịch gây ảnh hưởng bí mật của Nga và các đối thủ khác như Trung Quốc đối với chính trị Mỹ.

Tuy nhiên, không phải tất cả đều là tin tức đáng mừng đối với Moscow, khi đặc phái viên của ông Trump về Ukraine và Nga - tướng về hưu Keith Kellogg - nói rằng chính quyền ông Trump có thể tăng cường trừng phạt Moscow để thúc đẩy chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Ông Trump nói với tờ The New York Post rằng việc thực thi lệnh trừng phạt đối với Nga vẫn chưa đạt được mục tiêu đề ra và vẫn còn dư địa để tăng cường thêm.

Theo Huệ Bình (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null