Thủ tướng Israel Netanyahu đến Mỹ gặp Tổng thống Donald Trump

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến Mỹ gặp Tổng thống Donald Trump kể từ sau khi ông nhậm chức vào tháng trước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: Reuters)

Hãng Reuters ngày 2/2 đưa tin Thủ tướng Netanyahu đã rời Israel đến Mỹ gặp Tổng thống Trump, nhằm củng cố mối quan hệ với Washington sau những căng thẳng với chính quyền Nhà Trắng tiền nhiệm về cuộc xung đột ở Dải Gaza.

Chuyến thăm của Thủ tướng Netanyahu diễn ra khi lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza đang được duy trì. Các cuộc đàm phán hướng đến giai đoạn hai của lệnh ngừng bắn dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 3/2, khi ông Netanyahu gặp Đặc phái viên Trung Đông của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff tại Washington.

"Những quyết định mà chúng tôi đưa ra trong cuộc chiến đã thay đổi bộ mặt của Trung Đông", ông Netanyahu phát biểu tại sân bay trước khi lên đường.

"Những quyết định này và lòng dũng cảm của các binh sĩ đã vẽ lại bản đồ. Tôi tin rằng khi làm việc chặt chẽ với Tổng thống Trump, chúng tôi có thể vẽ lại bản đồ xa hơn".

Trong cuộc gặp với đặc phái viên Witkoff, ông Netanyahu sẽ thảo luận về lập trường của Israel liên quan đến lệnh ngừng bắn. Sau đó, ông Witkoff sẽ nói chuyện với các quan chức từ Ai Cập và Qatar, hai quốc gia đã làm trung gian giữa Israel và Hamas trong 15 tháng qua.

Ông Netanyahu hiện đang phải đối mặt với lệnh bắt giữ từ Tòa án Hình sự Quốc tế vì cáo buộc phạm tội ác chiến tranh ở Dải Gaza.

Ông có mối quan hệ căng thẳng với người tiền nhiệm của ông Trump là cựu Tổng thống Joe Biden, và chưa từng đến Nhà Trắng kể từ khi trở lại nhiệm sở vào cuối năm 2022.

Tháng trước, Israel và Hamas đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn gồm ba giai đoạn nhằm chấm dứt giao tranh ở Dải Gaza. Đến thời điểm hiện tại, Hamas đã thả 18 con tin để đổi lấy hàng trăm người Palestine đang bị giam giữ trong các nhà tù và trại giam của Israel. Hiện vẫn còn hơn 70 con tin bị giam giữ ở Dải Gaza.

Theo Minh Hạnh (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null