Nga đứng trước khả năng chấm dứt xung đột với Kiev hoặc gia tăng sức ép từ Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Kết quả đàm phán Mỹ - Ukraine khiến Nga trở thành bên quyết định số phận nỗ lực hòa bình, chấp thuận ngừng bắn hoặc đối mặt thêm áp lực từ Washington.

tong-thong-my-va-tong-thong-nga-anh-afp.jpg
Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga. Ảnh: AFP

Theo lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 12/3, Nga cần phải được Mỹ thông báo tóm tắt về kết quả đàm phán với Ukraine tại Saudi Arabia trước khi bình luận về việc liệu đề xuất ngừng bắn có được Moscow chấp nhận hay không.

Ông Peskov cũng không loại trừ khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump sẽ trao đổi với nhau và có thể đạt thỏa thuận một cách rất nhanh chóng nếu cần thiết.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố, Moscow sẽ tự đưa ra quyết định về cuộc xung đột ở Ukraine, sau khi Kiev cho biết sẵn sàng ủng hộ đề xuất ngừng bắn 30 ngày của Mỹ.

Hãng tin Reuters cho hay, trong một cuộc phỏng vấn với các blogger Mỹ được đăng tải ngày 12/3, Ngoại trưởng Lavrov nhắc lại lập trường của Nga rằng, trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình lâu dài nào, Moscow cũng sẽ không chấp nhận sự hiện diện của binh sĩ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Ukraine.

Ngoài ra, người đứng đầu ngành ngoại giao Nga cũng cho rằng, để bảo vệ biên giới, chính quyền Kiev phải tuân thủ thỏa thuận Minsk - sáng kiến do chính Kiev đề xuất. Trong trường hợp này Ukraine sẽ tồn tại theo đường biên giới năm 1991 song không có Crimea và một phần Donbass (chỉ phần diện tích bốn tỉnh mà Nga đã kiểm soát).

Sau cuộc đàm phán dài hơn 8 giờ tại Arab Saudi ngày 11/3, phái đoàn Mỹ và Ukraine ra tuyên bố chung khẳng định Kiev "sẵn sàng chấp nhận lệnh ngừng bắn sơ bộ" theo sáng kiến của Washington. Mỹ cũng đồng ý lập tức nối lại viện trợ quân sự và chia sẻ thông tin tình báo cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Theo RIA, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak, cho hay, nếu Nga đồng ý với đề xuất của Mỹ về lệnh ngừng bắn trong 30 ngày, Kiev "sẵn sàng làm việc không ngừng nghỉ để chuẩn bị, đàm phán về giai đoạn tiếp theo, bởi vì, tất nhiên, đây chỉ là bước đầu tiên".

Cộng đồng quốc tế hoan nghênh kết quả cuộc họp chung Mỹ-Ukraine ở Saudi Arabia ngày 11/3. Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) cho rằng, đề xuất ngừng bắn, nếu được Nga chấp thuận, có thể là bước quan trọng theo hướng đạt được một nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài dựa trên các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc (LHQ).

Sau khi đàm phán Mỹ- Ukraine kết thúc, tình báo Nga-Mỹ nhất trí tiếp xúc thường xuyên. Giám đốc Cơ quan Tình báo đối ngoại Nga (SVR) Sergei Naryshkin và người đứng đầu Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe thống nhất cho rằng việc tiếp xúc nhằm bảo đảm ổn định và an ninh quốc tế, cũng như giảm đối đầu trong quan hệ giữa Moscow và Washington. Hai bên cũng thảo luận các vấn đề hợp tác giữa hai cơ quan tình báo trong các lĩnh vực cùng quan tâm và giải quyết các tình huống khủng hoảng.

Trên thực địa, các cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine vẫn diễn ra ác liệt. Ngay trước khi Mỹ Ukraine đạt được thỏa thuận, Nga đã hứng chịu một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn chưa từng có từ phía Ukraine.

Có thể bạn quan tâm

Các doanh nghiệp KCN Phú Tài thiệt hại nặng do lũ

Doanh nghiệp Gia Lai đối mặt thiệt hại hàng trăm tỷ đồng sau lũ

(GLO)- Đợt lũ lịch sử đã gây thiệt hại nặng cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đặc biệt tại Khu công nghiệp Phú Tài. Ngay sau khi nước rút, toàn bộ Khu công nghiệp hiện lên với cảnh bùn đất phủ dày trên các nhà xưởng, hàng hóa ngổn ngang, nhiều kiện sản phẩm hư hỏng hoàn toàn.

Khẩn trương hỗ trợ các địa phương khu vực miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Khẩn trương hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả lũ lụt

(GLO)- Sáng 23-11, từ thành phố Johannesburg (Nam Phi), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với điểm cầu Chính phủ tại Hà Nội và các điểm cầu địa phương bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt lớn gồm các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

Tập trung hỗ trợ nhân dân ổn định đời sống, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

Tập trung hỗ trợ nhân dân ổn định đời sống, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

(GLO)- Làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai vào chiều 21-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long yêu cầu tỉnh tập trung triển khai hiệu quả việc khắc phục hậu quả bão lũ, ổn định cuộc sống của người dân và khôi phục sản xuất kinh doanh theo phương châm “nước rút đến đâu khắc phục ngay đến đó”.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long tặng quà người dân thôn Luật Lễ (xã Tuy Phước).

Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai

(GLO)- Kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và thăm hỏi đời sống người dân vào chiều ngày 21-11, Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu tỉnh Gia Lai tập trung tối đa lực lượng, phương tiện nhanh chóng khắc phục hậu quả, nhất là đảm bảo an sinh xã hội và khôi phục các hạ tầng thiết yếu.

Thượng tướng Trương Thiên Tô (bìa trái) thăm, tặng quà người dân vùng lũ ở phường Quy Nhơn Đông.

Thượng tướng Trương Thiên Tô thăm, tặng quà người dân bị thiệt hại do mưa lũ tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 21-11, Thượng tướng Trương Thiên Tô - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà người dân vùng lũ ở phường Quy Nhơn Đông và Quy Nhơn Bắc. Cùng đi có Thiếu tướng Lương Đình Chung - Chính ủy Quân khu 5.

null