(GLO)- Ukraine tấn công dồn dập khi Tổng thống Putin bác thư ngỏ hòa bình; Israel tuyên bố sẽ tấn công Iran “quyết liệt” sau vụ phóng tên lửa; Iraq: Tai nạn xe bus, 21 người thiệt mạng... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 8-6.
(GLO)- Tổng thống Putin phản hồi bức thư đặc biệt của Tổng thống Ukraine; UAV Ukraine tập kích các đoàn tàu hậu cần của Nga ở Crimea; Israel hoãn thông qua thỏa thuận ngừng bắn với Liban... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 6-6.
(GLO)- Nổ lớn tại Crimea, các sân bay chiến lược bị tấn công; Tổng thống Trump gia hạn trừng phạt Nga; Ủy ban quản lý Gaza tuyển lực lượng cảnh sát chuyển tiếp; Lockheed Martin chọn Ả rập Xê út làm trung tâm quốc phòng toàn cầu... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 20-2.
(GLO)- Ukraine tấn công nhiều mục tiêu của Nga trên bán đảo Crimea; Mỹ tiến hành hàng loạt vụ không kích nhằm vào IS tại Syria; Anh sẽ điều tàu sân bay, tiêm kích F-35 tới Bắc Cực; Bão bụi nghiêm trọng bao trùm Israel ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 15-2.
(GLO)-Tin thế giới ngày 14-11 có những nội dung đáng chú ý sau: Ukraine tung Flamingo tấn công hàng loạt mục tiêu tại Crưm và lãnh thổ Nga; Kremlin cảnh báo việc Kiev từ bỏ đàm phán, tuyên bố đẩy mạnh tấn công; Các nước Bắc Âu – Baltic viện trợ 430 triệu euro cho Ukraine;
(GLO)-Tin thế giới ngày 23-9 có những nội dung đáng chú ý sau: Ông Zelensky gặp trực tiếp ông Trum tại New York giữa lúc chiến sự leo thang; Lần đầu tiên Ukraine tấn công trúng 2 thủy phi cơ Nga ở Crimea; Nga bị lên án dữ dội vì chiến đấu cơ xâm phạm không phận Estonia...
(GLO)- Tin thế giới ngày 2-9 có những nội dung đáng chú ý sau: Ông Zelensky sẽ họp với lãnh đạo châu Âu tại Paris vào ngày 4-9; Crimea bị tập kích dữ dội: Một điệp viên của Moscow thiệt mạng; Nghi phạm ám sát cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine bị bắt;...
(GLO)- Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói với kênh truyền hình TF1 hôm 13/5, rằng Ukraine biết không thể giành lại toàn bộ lãnh thổ Nga đang kiểm soát, đồng thời nhấn mạnh phương Tây không muốn xảy ra Thế chiến III.
(GLO)- Bloomberg ngày 19/4 dẫn các nguồn tin cho biết, Mỹ sẵn sàng công nhận quyền kiểm soát của Nga đối với bán đảo Crimea nhằm đạt được thỏa thuận hòa bình toàn diện giữa Moscow và Kiev.
(GLO)- Nga đã gửi đến Mỹ danh sách các yêu cầu đối với thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột với Ukraine, cũng như cài đặt lại quan hệ với Washington. Đây là những điều khoản cả 2 bên đã thảo luận trong các cuộc trao đổi trực tiếp và trực tuyến suốt 3 tuần qua.
(GLO)- Kết quả đàm phán Mỹ - Ukraine khiến Nga trở thành bên quyết định số phận nỗ lực hòa bình, chấp thuận ngừng bắn hoặc đối mặt thêm áp lực từ Washington.
(GLO)- Ngày 24/6, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập Đại sứ Mỹ Lynne Tracy và tuyên bố Washington phải "chịu trách nhiệm tương tự Ukraine" về vụ tấn công bằng tên lửa tầm xa ATACMS mang đầu đạn chùm vào bán đảo Crimea.
Truyền thông Ukraine đưa tin máy bay không người lái của Cơ quan An ninh Ukraine đã tấn công hệ thống radar Nebo-SVU trị giá 100 triệu USD của Nga ở bán đảo Crimea.
(GLO)- Ngày 3/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết việc chuẩn bị tấn công cầu Crimea là điều thật khó tin, nhưng lại đang được tiến hành công khai cùng sự phô trương sức mạnh cũng như với sự hỗ trợ trực tiếp và không hề nao núng của phương Tây.
(GLO)-Nghị sĩ thuộc đảng Nước Nga Thống nhất tại Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) Mikhail Sheremet ngày 4/9 đã đáp trả phát ngôn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói về kế hoạch của Kiev nhằm giành lại Crimea.
(GLO)-Cảnh báo trước tuyên bố của Ukraine rằng phương Tây ủng hộ tấn công vào Crimea, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 29/8 nói: "Nếu điều này là đúng và chúng tôi không có lý do gì để nghi ngờ thì nó là bằng chứng trực tiếp, có ý nghĩa pháp lý về sự tham gia của phương Tây vào cuộc chiến chống lại Nga".
(GLO)-Tổng cục Tình báo (HUR) của Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 24/8 cho biết:"Các đơn vị đặc biệt trên tàu thủy đã đổ bộ vào bờ biển trong khu vực định cư Olenivka và Mayak (thuộc Crimea) ”.
(GLO)-PravdaUkraine ngày 17/7 đưa tin, hệ thống phòng không đã được kích hoạt ở vùng thủ đô Kiev cùng các tỉnh Chernihiv, Kharkov, Dnipro, Poltava, Cherkasy, Sumy và Kirovohrad của Ukraine trong bối cảnh lực lượng không quân Ukraine ghi nhận hai oanh tạc cơ Tu-22M3 mang tên lửa của Nga cất cánh.
(GLO)-Vụ cháy do Đài RT dẫn thông tin sơ bộ cung cấp bởi Thống đốc Sevastopol do Nga bổ nhiệm, ông Mikhail Razvozhayev trên Telegram. Ông Razvozhayev cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 5 giờ sáng (giờ địa phương) ngày 29/4: “Tất cả các cơ quan an ninh và cứu hộ đều có mặt tại hiện trường. Khu vực đám cháy rộng khoảng 1.000 m2”.