(GLO)- Khi lực lượng Hamas đe dọa sẽ hoãn việc trao đổi con tin và tù nhân, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ hủy bỏ thỏa thuận ngừng bắn nếu tất cả các con tin không được thả từ Dải Gaza trước 12 giờ ngày 15-2.
(GLO)- Ngày 19-2, truyền thông Israel cho biết, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã yêu cầu giải giáp Hamas, phi quân sự hóa Gaza, đồng thời, hoạt động quản lý vùng lãnh thổ này sau xung đột không có sự tham gia của chính quyền Palestine.
(GLO)- Ngày 9/2, lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đang rút quân khỏi khu vực quân sự hóa của hành lang Netzarim, nơi chia Dải Gaza thành hai phần nam- bắc, theo thỏa thuận ngừng bắn và trao dổi con tin, theo truyền thông Israel.
(GLO)- Sáng 16-1, lãnh đạo các nước trung gian hòa giải gồm Ai Cập, Qatar, Mỹ tuyên bố Israel và Hamas đã đồng ý thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin. Ngay sau khi thông tin về thỏa thuận được công bố, người dân Palestine đã đổ xuống đường ăn mừng ở Dải Gaza.
(GLO)- Mặc dù thời gian gần đây, lực lượng Hamas và Israel cho biết đã có nhiều tiến triển trong việc đàm phán, nhưng cả 2 bên đều tiếp tục cáo buộc lẫn nhau về việc trì hoãn để đạt được thỏa thuận ngừng bắn.
(GLO)- Các nhóm vũ trang bao gồm Hamas, phong trào Jihad Hồi giáo Palestine và Mặt trận Bình dân Giải phóng Palestine đã ra một tuyên bố chung là thỏa thuận ngừng bắn với Israel có thể đạt được nếu Tel Aviv không áp thêm các điều kiện mới.
(GLO)- Wall Street Journal ngày 12/12 dẫn tin từ nhóm trung gian Arab cho hay, Hamas lần đầu tiên chấp nhận binh sĩ Israel ở Dải Gaza trong thời gian tạm dừng giao tranh, giao nộp danh sách con tin, cam kết thả những người này , nếu đạt thỏa thuận ngừng bắn.
(GLO)- Israel cảnh báo sẽ tấn công nhắm vào cả nhà nước Lebanon nếu như thỏa thuận ngừng bắn với Hezbollah sụp đổ. Đồng thời, chính quyền Lebanon phải chịu trách nhiệm vì các chiến binh vi phạm thỏa thuận.
(GLO)- Hàng nghìn người ở Israel đã xuống đường biểu tình trong ngày thứ hai liên tiếp ( 2/9) lên án hành vi giết con tin, phản đối chiến tranh, kêu gọi Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhất trí một thỏa thuận ngừng bắn với phong trào Hồi giáo Hamas để đảm bảo việc thả các con tin ở Dải Gaza.
Tám bộ trưởng đã nhất trí duy trì quyền kiểm soát quân sự của Israel dọc Hành lang Philadelphi, một dải đất hẹp dài 14,5km dọc theo biên giới phía Nam của Gaza với Ai Cập.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 19/8 cho biết, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chấp nhận "đề xuất bắc cầu" do Washington đưa ra để giải quyết những bất đồng cản trở thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza.
(GLO)- Chỉ huy hàng đầu của Hamas tuyên bố việc tăng cường các hoạt động quân sự của Israel ở Gaza sẽ khiến Hamas có lập trường cứng rắn trong các nỗ lực đàm phán hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn.
(GLO)- Ngày 11/6, Hamas đã từ chối đề xuất ngừng bắn do Tổng thống Mỹ công bố và được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ( LHQ) ủng hộ bằng Nghị quyết số 2735 ngày 10/6.
(GLO)- Ngày 24/5, Reuters dẫn 3 nguồn tin giấu tên cho biết Tổng thống Putin thất vọng về một nhóm cố vấn Nga được phương Tây hậu thuẫn nhằm cản trở các cuộc đàm phán, cũng như việc Tổng thống Ukraine từ chối tham gia đàm phán.
(GLO)-Một giờ trước khi lệnh ngừng bắn dự kiến kết thúc vào 7h ngày 1/12 (12h giờ Việt Nam), phía Israel cho biết họ đã chặn một tên lửa bắn từ Dải Gaza và các phương tiện truyền thông liên kết với Hamas đưa tin có âm thanh về vụ nổ cũng như tiếng súng ở vùng đất của người Palestine.
(GLO)-Theo tờ Times of Israel, chính phủ nước này tối 27/11 (theo giờ địa phương) đã thông qua danh sách gồm 50 nữ tù nhân Palestine có khả năng được trả tự do sớm như một phần của thỏa thuận nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn tạm thời với Hamas ở Gaza, qua đó đảm bảo thả thêm gần 20 người Israel bị nhóm chiến binh Palestine bắt làm con tin kể từ ngày 7/10.
(GLO)- Tổng Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Myanmar phát đi thông báo ngày 31-12, quân đội nước này đã gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với các tổ chức vũ trang sắc tộc (EAO) cho đến cuối năm 2023. Tính đến tuyên bố này, quân đội Myanmar đã 21 lần gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với EAO trong thời gian từ 21-12-2018 đến ngày 31-12-2022.
Theo phụ tá của Bộ trưởng Nội vụ Libya, ông Fathi Bashagha đã bị các đối tượng trên một xe bọc thép dùng súng máy bắn khi đang trên đường cao tốc gần thủ đô Tripoli để về nhà.