Ấn Độ và Pakistan đồng ý ngừng bắn, Tổng thống Trump công bố

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ấn Độ và Pakistan đã đồng ý ngừng leo thang nếu bên còn lại không tiếp tục tấn công và Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ đã làm trung gian đối thoại.

Pakistan và Ấn Độ đã xác nhận đạt thỏa thuận ngừng bắn và kích hoạt kênh liên lạc quân sự giữa hai bên, theo Reuters. Thỏa thuận ngừng bắn bắt đầu từ 17 giờ ngày 10.5, theo giờ Ấn Độ. Quan chức quân sự hai bên sẽ liên lạc lại vào ngày 12.5.

Thông tin được Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên nền tảng Truth Social đầu tiên. "Sau một đêm dài đối thoại do Mỹ làm trung gian, Ấn Độ và Pakistan đã nhất trí ngừng bắn hoàn toàn và ngay lập tức. Xin chúc mừng cả hai nước vì đã hành động với lý trí và sự khôn ngoan tuyệt vời", nhà lãnh đạo Mỹ viết.

Trước đó, Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar ngày 10.5 nói rằng nước ông sẽ cân nhắc xuống thang nếu Ấn Độ ngừng tấn công thêm, theo AP. "Chúng tôi đã phản ứng vì sự kiên nhẫn của chúng tôi đã đạt đến giới hạn. Nếu họ dừng ở đây, chúng tôi cũng sẽ cân nhắc dừng lại", ông Dar nói và cảnh báo nếu Ấn Độ tấn công tiếp, Pakistan sẽ đáp trả.

Cảnh sát Ấn Độ tại Jalandhar kiểm tra vật nghi là mảnh vỡ vũ khí Pakistan bị ngăn chặn ngày 10.5
Cảnh sát Ấn Độ tại Jalandhar kiểm tra vật nghi là mảnh vỡ vũ khí Pakistan bị ngăn chặn ngày 10.5

Trong cuộc họp báo cùng ngày, phía quân đội Ấn Độ nhấn mạnh nước này cam kết không leo thang nếu Pakistan có hành động tương tự. Sĩ quan không quân Ấn Độ Vyomika Singh cho biết quân đội nước này vẫn đang trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao độ. Bà nói rằng New Delhi đã tấn công chính xác các mục tiêu quân sự của Pakistan sau khi Islamabad tấn công trước.

Trước đó, Ấn Độ bị cáo buộc phóng tên lửa vào rạng sáng 10.5, tấn công 3 căn cứ quân sự của Pakistan. Quân đội Pakistan sau đó đáp trả các mục tiêu của Ấn Độ, nói rằng đã sử dụng tên lửa tầm trung Fateh để tấn công một kho chứa tên lửa và các căn cứ không quân.

Truyền thông Pakistan đưa tin các máy bay chiến đấu JF-17 cũng phóng tên lửa bội siêu thanh phá hủy một hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Ấn Độ.

Chất nổ do máy bay không người lái Pakistan mang theo bị ngăn chặn tại Amritsar (Ấn Độ) ngày 10.5
Chất nổ do máy bay không người lái Pakistan mang theo bị ngăn chặn tại Amritsar (Ấn Độ) ngày 10.5

Đại tá Sophia Qureshi của quân đội Ấn Độ thừa nhận cuộc đáp trả của Pakistan đã gây thiệt hại các thiết bị quân sự và làm bị thương quân nhân tại 5 căn cứ không quân.

Động thái xuống thang của hai bên được công bố sau những liên lạc với Mỹ. Ngoại trưởng Dar cho hay đã chuyển thông điệp của Pakistan đến Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ông Rubio đã điện đàm với giới chức của hai nước Nam Á để kêu gọi đối thoại. Ông Dar cho biết thỏa thuận đạt được nhờ nỗ lực ngoại giao của 3 chục nước.

Theo Vi Trân (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Nga tăng tốc tấn công, vũ khí phương Tây liệu có xoay chuyển cục diện Ukraine?

Nga tăng tốc tấn công, vũ khí phương Tây liệu có xoay chuyển cục diện Ukraine?

(GLO)- Khi Nga gia tăng tốc độ tiến công trên chiến trường, Mỹ và châu Âu tiếp tục dồn vũ khí hiện đại cho Ukraine, từ tên lửa hành trình tầm xa đến hệ thống Patriot và F-16. Giới phân tích cho rằng, dù mang lại năng lực mới, các gói viện trợ này chưa chắc tạo ra bước ngoặt chiến lược.

Mỹ tung “cú sốc thuế” 50% với Ấn Độ vì dầu Nga, thương mại song phương lao đao

Mỹ tung “cú sốc thuế” 50% với Ấn Độ vì dầu Nga, thương mại song phương lao đao

(GLO)- Ngay sau nửa đêm 27-8 (giờ Mỹ), chính quyền Tổng thống Donald Trump áp mức thuế 50% với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ-mức cao kỷ lục tại châu Á. Quyết định này khiến New Delhi choáng váng, báo hiệu căng thẳng mới trong quan hệ song phương, giữa lúc dầu Nga vẫn là tâm điểm đối đầu.

Ukraine giành lại nhiều làng ở Donetsk, hòa đàm với Nga vẫn bế tắc

Ukraine giành lại nhiều làng ở Donetsk, hòa đàm với Nga vẫn bế tắc

(GLO)- Ukraine tuyên bố tái kiểm soát một số làng ở Donetsk và nhận thêm viện trợ lớn từ phương Tây, trong khi triển vọng thượng đỉnh Nga-Ukraine vẫn xa vời. Giới quan sát nhận định cán cân quyền lực trên chiến trường cùng toan tính địa chính trị khiến tiến trình hòa bình ngày càng phức tạp.

Nga dùng chiến thuật “song kiếm hợp bích”, Mỹ kìm hãm bước tiến của Ukraine

Nga dùng chiến thuật “song kiếm hợp bích”, Mỹ kìm hãm bước tiến của Ukraine

(GLO)- Nga đang khai thác chiến thuật kết hợp Su-35S và Su-34, tạo thế tấn công-phòng thủ linh hoạt trên bầu trời Ukraine. Trong khi Mỹ lại giới hạn Kiev sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS nhằm tránh nguy cơ xung đột lan rộng. Sự đối nghịch này phản ánh thế giằng co giữa chiến trường và bàn đàm phán.

Tối hậu thư từ Nhà Trắng buộc Tổng thống Putin phải tính toán lại

Tối hậu thư từ Nhà Trắng buộc Tổng thống Putin phải tính toán lại

(GLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt trong hai tuần tới, có thể là gói trừng phạt hoặc thuế quan quy mô lớn nhằm vào Nga. Giới quan sát cho rằng đây là “tối hậu thư” của Washington, tiềm ẩn nguy cơ gây sốc cho Moscow nếu không đối thoại với Ukraine.

Israel khởi động chiến dịch chiếm thành phố Gaza: Bài toán khó chưa có lời giải

Israel khởi động chiến dịch chiếm thành phố Gaza: Bài toán khó chưa có lời giải

(GLO)- Quân đội Israel vừa bước vào giai đoạn đầu của kế hoạch chiếm TP. Gaza, trung tâm đô thị lớn nhất của Dải Gaza. Động thái này cho thấy quyết tâm của Tel Aviv trong việc đánh bật Hamas khỏi “thủ phủ” biểu tượng, song đồng thời cũng hé lộ thách thức chưa từng có sau gần hai năm giao tranh.

null