Thủ tướng Ấn Độ giám sát chiến dịch tấn công suốt đêm, Pakistan báo cáo với Hội đồng Bảo an

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một quan chức Ấn Độ xác nhận, Thủ tướng Narendra Modi đã giám sát chiến dịch tấn công vào Pakistan suốt đêm. Pakistan cho biết đã thông báo với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vụ tấn công và hành động đáp trả.

Vị quan chức Ấn Độ giấu tên cho biết, chiến dịch mang tên Sindor đã tấn công thành công 9 địa điểm ở Pakistan và vùng Kashmir, những nơi được dùng làm "căn cứ khủng bố".

Theo truyền thông Ấn Độ, chiến dịch tấn công nhắm vào 2 nhóm phiến quân Hồi giáo Jaish-e-Mohammed và Lashkar-e-Taiba có căn cứ ở Kashmir và đều muốn khu vực này sáp nhập với Pakistan.

Người dân đứng gần một phần xác máy bay sau cuộc không kích sáng 7/5 (Ảnh: Reuters)
Người dân đứng gần một phần xác máy bay sau cuộc không kích sáng 7/5 (Ảnh: Reuters)

Chiến dịch Sindor được triển khai để đáp trả cuộc tấn công ngày 22/4 ở Kashmir, khiến 26 người thiệt mạng. New Delhi cáo buộc Islamabad hậu thuẫn các tay súng thực hiện vụ tấn công trên phần đất mà Ấn Độ quản lý, nhưng Pakistan bác bỏ.

Sau các cuộc không kích, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar viết trong bài đăng trên mạng xã hội X, rằng "thế giới phải thể hiện thái độ không khoan nhượng với chủ nghĩa khủng bố".

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết đã thông báo với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về cuộc tấn công của Ấn Độ và cảnh báo về mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế.

Bộ Ngoại giao Pakistan viết trong thông báo rằng nước này "có quyền đáp trả thích đáng hành vi xâm lược vào thời điểm và địa điểm do chúng tôi lựa chọn".

Tại thủ phủ Muzaffarabad của vùng thuộc Kashmir do Pakistan quản lý, Mặt trời lên đã cho thấy rõ thiệt hại từ các cuộc không kích. Lực lượng an ninh đã phong tỏa một nhà thờ Hồi giáo nhỏ trong khu dân cư trên sườn đồi, nơi hứng vụ tấn công và tháp của nhà thờ đã bị sập. Quan chức địa phương cho biết, 1 người thiệt mạng trong cuộc không kích vào địa điểm này.

Ông Imran Shaheen, quan chức quận Haveli ở Kashmir, cho biết lực lượng hai bên đã nổ súng ở khu vực Đường kiểm soát trong sáng sớm nay. Hai quả đạn cối đã rơi xuống một ngôi nhà ở thị trấn Forward Kahuta, khiến hai người thiệt mạng và một số người khác bị thương.

Chuyến bay duy nhất

Theo trang dữ liệu trên trang theo dõi hoạt động hàng không Flightradar24.com, các hãng hàng không thương mại gần như tránh xa hoàn toàn không phận Pakistan sau khi Ấn Độ tiến hành đợt không kích.

Chỉ có duy nhất 1 chuyến bay qua Pakistan trong sáng nay.
Chỉ có duy nhất 1 chuyến bay qua Pakistan trong sáng nay.

Flightradar24 ghi nhận sáng nay chỉ có một chuyến bay qua Pakistan, sau khi nhiều hãng hàng không chuyển hướng hoặc hủy chuyến.

Trong khi đó, các trường học tại khu vực Kashmir do Pakistan quản lý và thủ đô Islamabad nhận được yêu cầu đóng cửa trong hôm nay.

Đồng rupee của Ấn Độ giảm so với đô la Mỹ trong phiên giao dịch buổi sáng, từ mức 84,4325 rupee/usd xuống 84,6484.

Trong tuyên bố đưa ra sáng nay, Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Ấn Độ và Pakistan kiềm chế và đặt hòa bình và ổn định lên hàng đầu.

"Hoạt động quân sự của Ấn Độ vào sáng sớm nay là đáng tiếc. Chúng tôi lo ngại về tình hình đang diễn ra. Ấn Độ và Pakistan là hàng xóm của nhau và là hàng xóm của Trung Quốc. Trung Quốc phản đối mọi hình thức khủng bố", tuyên bố nêu rõ.

Tuyên bố kêu gọi hai bên “bình tĩnh, kiềm chế và không thực hiện các hành động có thể làm phức tạp thêm tình hình".

Theo Bình Giang (TPO/Nguồn CNN, Reuters)

Có thể bạn quan tâm

Tổng thống Mỹ áp thuế bổ sung 100% với hàng hóa Trung Quốc từ ngày 1-11

Tổng thống Mỹ áp thuế bổ sung 100% với hàng hóa Trung Quốc từ ngày 1-11

(GLO)- Theo AP, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10-10 tuyên bố sẽ áp thuế bổ sung 100% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc bắt đầu từ ngày 1-11 hoặc sớm hơn, động thái có thể khiến mức thuế quan tăng lên gần mức từng làm dấy lên lo ngại suy thoái nghiêm trọng và hỗn loạn tài chính hồi tháng 4.

Nga mở đợt không kích lớn nhất tháng 10, Ukraine hứng hậu quả nặng nề

Nga mở đợt không kích lớn nhất tháng 10, Ukraine hứng hậu quả nặng nề

(GLO)- Ngày 10-10, Bộ Quốc phòng Nga phát thông báo khẩn cấp, xác nhận các cuộc tấn công đêm 9-10 tại Ukraine đã trúng mục tiêu. Đây là tuyên bố chi tiết nhất từ đầu tháng 10, khi Moscow tăng cường không kích hạ tầng năng lượng, công nghiệp quốc phòng và hậu cần, tạo áp lực chiến lược lên Kiev.

Tổng thống Trump điều động Vệ binh Quốc gia Texas tới Chicago

Tổng thống Trump điều động Vệ binh Quốc gia Texas tới Chicago, dấy lên tranh cãi về giới hạn quyền lực

(GLO)- Hàng trăm binh sĩ thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia bang Texas (Mỹ) đã tập trung ngày 7-10 tại một cơ sở quân sự gần Chicago. Ông Trump nhấn mạnh: “Chicago là một thành phố tuyệt vời nhưng có nhiều tội phạm. Nếu thống đốc không làm được, chúng tôi sẽ làm. Mọi chuyện rất đơn giản”. 

Tổng thống Trump đã ra quyết định về tên lửa Tomahawk cho Ukraine

Tin thế giới sáng 7-10: Tổng thống Trump đã ra quyết định về tên lửa Tomahawk cho Ukraine

(GLO)- Tổng thống Trump đã ra quyết định về tên lửa Tomahawk cho Ukraine, Nga-Ấn Độ tập trận chung với các kịch bản xung đột phức tạp, Đàm phán Israel-Hamas chính thức bắt đầu tại Ai Cập, Mưa lũ tại Ấn Độ và Nepal: Hàng chục người thiệt mạng... là những tin tức thế giới nổi bật sáng 7-10. 

null