
Thông tin nêu trên cũng được hãng Reuters đăng tải và cho biết thêm Pakistan tuyên bố đang tiến hành đáp trả.
Theo Reuters, các quan chức cấp cao của Ấn Độ đã trao đổi với những người đồng cấp tại Mỹ, Anh, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Liên bang Nga để thông báo cho họ về các bước đi mà quân đội Ấn Độ đã thực hiện.
Một quan chức ngoại giao nói với hãng tin này rằng điều đó bao gồm cả cuộc trao đổi giữa Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sau khi các cuộc không kích diễn ra.
Về phía Pakistan, báo The Guardian cho biết Thủ tướng nước này, ông Shehbaz Sharif, tuyên bố Pakistan đang đáp trả mạnh mẽ “hành động chiến tranh” của Ấn Độ
Trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, ông Sharif viết: “Pakistan có đầy đủ quyền để đáp trả mạnh mẽ hành động chiến tranh mà Ấn Độ áp đặt, và một phản ứng quyết liệt đang được tiến hành”
Ông Sharif nhấn mạnh rằng “toàn thể dân tộc” đang sát cánh cùng lực lượng vũ trang Pakistan trong việc “đối phó với kẻ thù”.
Theo hãng tin AFP Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan, ông Khawaja Muhammad Asif xác nhận 9 địa điểm bị tấn công, và ít nhất 3 thường dân gồm một trẻ em, đã thiệt mạng sau khi Ấn Độ phóng tên lửa vào lãnh thổ Pakistan.
Ông Khawaja Muhammad Asif nói với AFP: “Họ đã tấn công nhiều địa điểm, tất cả đều là khu vực dân sự… Chúng tôi có báo cáo xác nhận 3 thường dân đã thiệt mạng, trong đó có một trẻ em”.
Giới chức Mỹ tỏ ra lo ngại về đà leo thang. Tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump gọi diễn biến này là “đáng tiếc” và hy vọng xung đột “sớm kết thúc”.
LHQ, các nước trong khu vực kêu gọi Ấn Độ và Pakistan, 2 nước đều đang sở hữu vũ khí hạt nhân, hết sức kiềm chế, không làm leo thang xung đột. Giới phân tích đang dồn sự chú ý vào Pakistan sau loạt tên lửa tấn công từ Ấn Độ.