Trung Quốc, Iran, Saudi Arabia kêu gọi Ấn Độ và Pakistan tránh leo thang căng thẳng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 28/4, Trung Quốc kêu gọi Ấn Độ và Pakistan kiềm chế sau vụ tấn công khủng bố ở Kashmir khiến 26 người thiệt mạng, đồng thời đề xuất một cuộc điều tra khách quan và nhấn mạnh sự cần thiết hòa giải để duy trì ổn định khu vực.

bo-truong-ngoai-giao-trung-quoc-vuong-nghi-tai-hoi-dam-trung-quoc-iran-anh-rt-sua.jpg
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại hội đàm Trung Quốc- Iran. Ảnh: RT

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn nêu rõ với tư cách là nước láng giềng của cả Ấn Độ và Pakistan, Trung Quốc hy vọng hai nước sẽ kiềm chế và hoan nghênh mọi biện pháp làm giảm căng thẳng.

Ngoài ra, ông Quách Gia Côn cũng cho biết Trung Quốc và Ấn Độ đã nhất trí nối lại việc cho phép người hành hương Ấn Độ đến khu vực Tây Tạng từ mùa Hè này. Hai nước sẽ tiến hành các việc chuẩn bị liên quan.

Trung Quốc kêu gọi tiến hành điều tra khách quan về vụ tấn công khủng bố tại khu vực Kashmir khiến 26 người thiệt mạng, đồng thời đề nghị Ấn Độ và Pakistan kiềm chế, nỗ lực giảm căng thẳng.

Trong cuộc điện đàm ngày 27/4 với Ngoại trưởng Pakistan Mohammad Ishaq Dar, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh rằng xung đột không phù hợp với lợi ích của Ấn Độ và Pakistan, đồng thời sẽ gây phương hại đến hòa bình và ổn định khu vực.

Ông Vương Nghị khẳng định Trung Quốc ủng hộ nỗ lực của Pakistan trong cuộc chiến chống khủng bố, nhấn mạnh đây là trách nhiệm chung của tất cả các quốc gia.

Bên cạnh Trung Quốc, Iran cũng tuyên bố sẵn sàng đóng vai trò trung gian hòa giải. Ngày 25/4 Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi cho biết Tehran sẵn sàng hỗ trợ hai quốc gia láng giềng “thân thiết” xoa dịu căng thẳng, viện dẫn mối quan hệ văn hóa lâu đời giữa các nước.

Saudi Arabia, nơi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đang có chuyến thăm vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, cũng nỗ lực ngoại giao nhằm xoa dịu tình hình.

Ngoại trưởng Saudi Arabia Faisal bin Farhan đã có các cuộc điện đàm riêng với người đồng cấp Ấn Độ S. Jaishankar và Ngoại trưởng Pakistan Mohammad Ishaq Dar để thảo luận về các biện pháp giảm căng thẳng.

Sau vụ việc khủng bố nói trên, Ấn Độ đóng cửa biên giới với Pakistan và đình chỉ Hiệp ước nước sông Ấn giữa hai nước.

Ngày 28/4, Ấn Độ ngày đã công bố lệnh cấm 16 kênh YouTube của Pakistan với lý do phát tán nội dung khiêu khích và nhạy cảm về mặt cộng đồng cũng như thông tin sai lệch về quân đội, các cơ quan an ninh và chống lại Ấn Độ.

Đáp lại, Pakistan đóng cửa không phận với Ấn Độ và hiện hoạt động giao thương giữa hai nước đang gặp rủi ro. Pakistan còn dọa sử dụng cả vũ khí hạt nhân nếu Ấn Độ ngăn nước sông Indus chảy qua nước này.

Có thể bạn quan tâm

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

(GLO)- Đêm 21/6 ( sáng 22/6 theo giờ Việt Nam), Mỹ đã tiến hành tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Tổng thống Trump nói mục tiêu đã bị tiêu hủy, trong khi Iran chưa lên tiếng phản hồi. Nguy cơ xung đột lan rộng và rò rỉ hạt nhân là mối lo không chỉ với Tehran.

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

(GLO)- Tranh chấp, xung đột giữa Campuchia và Thái Lan kéo dài trong lịch sử. Cuộc đọ súng ngày 28/5 gần khu vực biên giới tỉnh Ubon Ratchathani- Thái Lan khiến tình hình thêm nghiêm trọng. 2 nước nỗ lực kéo giảm căng thẳng, trong khi chính trường Thái Lan phát sinh diễn biến khó lường.

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Phát biểu tại cuộc họp với lãnh đạo các hãng thông tấn thế giới bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các nhóm đàm phán của Nga và Ukraine đang duy trì liên lạc và sẵn sàng nối lại các cuộc hòa đàm trực tiếp sau ngày 22/6.

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã lên tiếng xin lỗi sau khi cuộc điện đàm giữa bà và Chủ tịch Thượng viện Campuchia, cựu Thủ tướng Hun Sen bị rò rỉ. Cũng trong sáng nay, những người biểu tình bắt đầu tụ tập gần Tòa nhà Chính phủ để yêu cầu Thủ tướng Paetongtarn từ chức sau vụ việc này.

Hiệp định Biển cả (Ảnh minh họa: Ambafrance)

Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ để có hiệu lực: Dấu mốc lịch sử

(GLO)-Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ của 60 quốc gia để có hiệu lực ngay từ đầu năm 2026. Theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, 55 quốc gia đã hoàn tất phê chuẩn hiệp định, khoảng 15 quốc gia đang trong quá trình phê chuẩn với ngày cụ thể và 15 quốc gia khác sẽ hoàn tất vào cuối năm.

null