Pakistan: Ấn Độ lên kế hoạch 'tấn công quân sự' trong vòng 24 - 36 giờ tới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bộ trưởng Thông tin Pakistan cho biết Ấn Độ dự định phát động một cuộc tấn công quân sự nhằm vào nước này trong vòng 24 đến 36 giờ tới.

Lực lượng an ninh Ấn Độ tuần tra dọc đường Ranh giới Kiểm soát (LoC) phân chia khu vực Kashmir giữa Ấn Độ và Pakistan. Ảnh: ANI/TTXVN
Lực lượng an ninh Ấn Độ tuần tra dọc đường Ranh giới Kiểm soát (LoC) phân chia khu vực Kashmir giữa Ấn Độ và Pakistan. Ảnh: ANI/TTXVN

Kênh RT của Liên bang Nga tối 29/4, theo giờ địa phương, cho biết căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan đã leo thang sau một vụ tấn công khủng bố chết người ở khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.

Pakistan cáo buộc rằng Ấn Độ đang lên kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công quân sự nhằm vào lãnh thổ Pakistan, báo hiệu nguy cơ leo thang nghiêm trọng hơn trong quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng có vũ khí hạt nhân.

Viết trên nền tảng X vào tối thứ Ba (29/4), Bộ trưởng Thông tin Pakistan Attaullah Tarar cho biết Islamabad “có thông tin tình báo đáng tin cậy rằng Ấn Độ dự định phát động một cuộc tấn công quân sự trong vòng 24 đến 36 giờ tới, lấy vụ việc ở Pahalgam làm cái cớ giả tạo”.

“Mọi hành động gây hấn sẽ vấp phải phản ứng dứt khoát. Ấn Độ sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất kỳ hậu quả nghiêm trọng nào trong khu vực”, ông Tarar nói thêm.

Trước đó, theo hãng tin Reuters của Anh sáng 29/4, Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Muhammad Asif cho biết một cuộc tấn công quân sự từ nước láng giềng Ấn Độ đang cận kề.

Tuyên bố của ông Asif được đưa ra hôm 28/4 sau vụ tấn công của các phần tử vũ trang khiến nhiều du khách thiệt mạng ở Kashmir vào tuần trước, trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.

“Chúng tôi đã tăng cường lực lượng vì điều này hiện nay đã trở nên cận kề. Trong tình huống đó, một số quyết định chiến lược phải được đưa ra, và những quyết định đó đã được đưa ra”, Bộ trưởng Quốc phòng Khawaja Muhammad Asif nói trong một cuộc phỏng vấn với Reuters tại văn phòng của ông ở Islamabad.

Ông Asif cho biết, giọng điệu của Ấn Độ đang trở nên gay gắt và quân đội Pakistan đã báo cáo cho chính phủ về khả năng xảy ra một cuộc tấn công từ Ấn Độ. Ông Asif không tiết lộ thêm chi tiết nào về lý do khiến ông tin rằng cuộc xâm nhập quân sự này là sắp xảy ra.

Theo ông Asif, Pakistan đã đặt các lực lượng vào tình trạng báo động cao, nhưng chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân “nếu có mối đe dọa trực tiếp tới sự tồn tại của chúng tôi”.

Viết trên nền tảng X vào tối thứ Ba (29/4), Bộ trưởng Thông tin Pakistan Attaullah Tarar cho biết Islamabad “có thông tin tình báo đáng tin cậy rằng Ấn Độ dự định phát động một cuộc tấn công quân sự trong vòng 24 đến 36 giờ tới, lấy vụ việc ở Pahalgam làm cái cớ giả tạo”. Ảnh chụp màn hình tài khoản mạng xã hội X của Bộ trưởng Thông tin Pakistan Attaullah Tarar
Viết trên nền tảng X vào tối thứ Ba (29/4), Bộ trưởng Thông tin Pakistan Attaullah Tarar cho biết Islamabad “có thông tin tình báo đáng tin cậy rằng Ấn Độ dự định phát động một cuộc tấn công quân sự trong vòng 24 đến 36 giờ tới, lấy vụ việc ở Pahalgam làm cái cớ giả tạo”. Ảnh chụp màn hình tài khoản mạng xã hội X của Bộ trưởng Thông tin Pakistan Attaullah Tarar

Ngày 22/4, một vụ tấn công khủng bố đã khiến 26 người thiệt mạng – phần lớn là khách du lịch Ấn Độ – tại Pahalgam, thuộc vùng phía Bắc Jammu và Kashmir. Nhóm Mặt trận Kháng chiến (The Resistance Front), được cho là một nhánh của tổ chức thánh chiến Lashkar-e-Taiba có trụ sở tại Pakistan, đã lên tiếng nhận trách nhiệm.

Vụ khủng bố đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ ở Ấn Độ, quốc gia có đa số dân theo đạo Hindu, cùng với những lời kêu gọi có hành động chống lại Pakistan, quốc gia có đa số dân theo đạo Hồi. Ấn Độ cáo buộc Pakistan hậu thuẫn cho các hoạt động vũ trang tại Kashmir, khu vực mà cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền và đã từng xảy ra hai cuộc chiến tranh.

Trong một diễn biến liên quan, vào ngày 29/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã triệu tập cuộc họp với lãnh đạo cấp cao quân đội và lực lượng an ninh, khẳng định quyết tâm không khoan nhượng trong cuộc chiến chống khủng bố và cho phép quân đội được "tự do hành động" để đáp trả vụ tấn công khủng bố ở Kashmir hồi tuần trước, khiến ít nhất 26 người thiệt mạng.

Tại cuộc họp, Thủ tướng Modi cho biết nước này sẽ "giáng một đòn quyết liệt" vào các thế lực đe dọa an ninh quốc gia. Nhà lãnh đạo Ấn Độ cũng bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào năng lực và bản lĩnh của lực lượng vũ trang và trao cho họ "toàn quyền lựa chọn cách thức, mục tiêu và thời điểm" để thực thi hành động đáp trả vụ khủng bố tại Kashmir.

Cuộc họp diễn ra chỉ vài ngày sau phiên họp của Ủy ban nội các về an ninh quốc gia, trong đó chính phủ Ấn Độ đã xem xét các phản ứng chiến lược liên quan đến vụ tấn công tại Kashmir. Trước đó, chính phủ Ấn Độ khẳng định những đối tượng thực hiện vụ khủng bố cũng như những kẻ chủ mưu sẽ phải “gánh chịu hậu quả nghiêm khắc”.

Theo Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Có thể bạn quan tâm

Nga tăng tốc tấn công, vũ khí phương Tây liệu có xoay chuyển cục diện Ukraine?

Nga tăng tốc tấn công, vũ khí phương Tây liệu có xoay chuyển cục diện Ukraine?

(GLO)- Khi Nga gia tăng tốc độ tiến công trên chiến trường, Mỹ và châu Âu tiếp tục dồn vũ khí hiện đại cho Ukraine, từ tên lửa hành trình tầm xa đến hệ thống Patriot và F-16. Giới phân tích cho rằng, dù mang lại năng lực mới, các gói viện trợ này chưa chắc tạo ra bước ngoặt chiến lược.

Mỹ tung “cú sốc thuế” 50% với Ấn Độ vì dầu Nga, thương mại song phương lao đao

Mỹ tung “cú sốc thuế” 50% với Ấn Độ vì dầu Nga, thương mại song phương lao đao

(GLO)- Ngay sau nửa đêm 27-8 (giờ Mỹ), chính quyền Tổng thống Donald Trump áp mức thuế 50% với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ-mức cao kỷ lục tại châu Á. Quyết định này khiến New Delhi choáng váng, báo hiệu căng thẳng mới trong quan hệ song phương, giữa lúc dầu Nga vẫn là tâm điểm đối đầu.

Ukraine giành lại nhiều làng ở Donetsk, hòa đàm với Nga vẫn bế tắc

Ukraine giành lại nhiều làng ở Donetsk, hòa đàm với Nga vẫn bế tắc

(GLO)- Ukraine tuyên bố tái kiểm soát một số làng ở Donetsk và nhận thêm viện trợ lớn từ phương Tây, trong khi triển vọng thượng đỉnh Nga-Ukraine vẫn xa vời. Giới quan sát nhận định cán cân quyền lực trên chiến trường cùng toan tính địa chính trị khiến tiến trình hòa bình ngày càng phức tạp.

Nga dùng chiến thuật “song kiếm hợp bích”, Mỹ kìm hãm bước tiến của Ukraine

Nga dùng chiến thuật “song kiếm hợp bích”, Mỹ kìm hãm bước tiến của Ukraine

(GLO)- Nga đang khai thác chiến thuật kết hợp Su-35S và Su-34, tạo thế tấn công-phòng thủ linh hoạt trên bầu trời Ukraine. Trong khi Mỹ lại giới hạn Kiev sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS nhằm tránh nguy cơ xung đột lan rộng. Sự đối nghịch này phản ánh thế giằng co giữa chiến trường và bàn đàm phán.

Tối hậu thư từ Nhà Trắng buộc Tổng thống Putin phải tính toán lại

Tối hậu thư từ Nhà Trắng buộc Tổng thống Putin phải tính toán lại

(GLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt trong hai tuần tới, có thể là gói trừng phạt hoặc thuế quan quy mô lớn nhằm vào Nga. Giới quan sát cho rằng đây là “tối hậu thư” của Washington, tiềm ẩn nguy cơ gây sốc cho Moscow nếu không đối thoại với Ukraine.

Israel khởi động chiến dịch chiếm thành phố Gaza: Bài toán khó chưa có lời giải

Israel khởi động chiến dịch chiếm thành phố Gaza: Bài toán khó chưa có lời giải

(GLO)- Quân đội Israel vừa bước vào giai đoạn đầu của kế hoạch chiếm TP. Gaza, trung tâm đô thị lớn nhất của Dải Gaza. Động thái này cho thấy quyết tâm của Tel Aviv trong việc đánh bật Hamas khỏi “thủ phủ” biểu tượng, song đồng thời cũng hé lộ thách thức chưa từng có sau gần hai năm giao tranh.

null