Israel chỉ dừng tấn công khi Hamas giải giáp và thả tất cả con tin

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 30/3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết nước này sẵn sàng thảo luận về giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận ngừng bắn nhằm chấm dứt xung đột tại Dải Gaza, với điều kiện phong trào Hamas hạ vũ khí và rời khỏi vùng đất này.

gaza-do-nat-truoc-cac-dot-khong-kich-cua-israel-anh-afp.jpg
Gaza đổ nát và hoang tàn trước các đợt không kích của Israel. Ảnh: AFP

Phát biểu trong cuộc họp Chính phủ, Thủ tướng Netanyahu khẳng định Israel sẵn sàng thảo luận về thỏa thuận cuối cùng nếu Hamas từ bỏ vũ khí.

"Các thủ lĩnh Hamas sẽ được phép rời khỏi Dải Gaza, chúng tôi sẽ đảm bảo an ninh chung ở Gaza và thực hiện kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump về di cư tự nguyện”, ông Netanyahu nói tại cuộc họp.

Cũng theo nhà lãnh đạo Israel, Nội các an ninh của nước này đã quyết định gia tăng áp lực quân sự với Hamas để tạo điều kiện tốt hơn cho việc thả con tin. Thủ tướng Netanyahu cho rằng việc gia tăng áp lực này đang tỏ ra có hiệu quả vì có thể làm suy yếu Hamas để có được điều kiện thuận lợi hơn cho việc giải cứu con tin.

Cùng ngày, lãnh đạo Hamas tại Gaza Khalil al-Hayya phát biểu rằng Hamas đã nhận được đề xuất mới trong việc giải quyết xung đột giữa Hamas và Israel từ các nhà trung gian Ai Cập và Qatar cách đây hai ngày và đã đồng ý.

Tuyên bố của ông al-Hayya được đưa ra sau khi các phương tiện truyền thông đưa tin rằng phong trào Hamas đồng ý thả 5 con tin người Israel để đổi lấy 50 ngày ngừng bắn và thả các tù nhân Palestine.

Phát biểu trên truyền hình, ông al-Hayya xác nhận: “Chúng tôi đã nhận được đề xuất từ các bên trung gian và đã đồng ý”. Tuy nhiên, ông khẳng định Hamas sẽ không giải giáp nếu Israel tiếp tục chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Palestine. Ông al-Hayya cũng là trưởng phái đoàn đàm phán của Hamas trong các cuộc thương lượng gián tiếp với Israel.

Trước đó, ngày 27/3, các nguồn tin an ninh tiết lộ Ai Cập đã nhận được tín hiệu tích cực từ Israel về đề xuất ngừng bắn, trong đó có một giai đoạn chuyển tiếp. Đề xuất này yêu cầu Hamas trả tự do cho 5 con tin Israel mỗi tuần. Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết Tel Aviv đã tổ chức các cuộc tham vấn về đề xuất này và gửi phương án thay thế thông qua phối hợp với Mỹ.

Tuyên bố của Hamas được đưa ra trong bối cảnh xung đột tại Dải Gaza tiếp tục leo thang. Quân đội Israel đã nối lại các chiến dịch quân sự tại vùng lãnh thổ Palestine, khiến nhiều người thiệt mạng.

Mới đây, các cơ quan y tế ở Dải Gaza cho biết các cuộc không kích của Israel trên toàn khu vực này hôm 27/3 đã khiến ít nhất 20 người Palestine thiệt mạng.

Phát biểu trước nội các Israel ngày 30/3, Thủ tướng Netanyahu khẳng định, các mối đe dọa an ninh mà Israel phải đối mặt từ Hamas, Hezbollah và Houthi đang được giải quyết hết sức nghiêm khắc. Nhà lãnh đạo Israel thề sẽ "đè bẹp" Hamas để đảm bảo việc thả các con tin.

Không chỉ bị cộng đồng quốc tế phản đối, các cuộc tấn công trở lại của Israel ở Gaza kể từ hôm 19/3 cũng bị chỉ trích ở Israel, với việc hàng ngàn người dân diễu hành trên đường phố sau khi người đứng đầu cơ quan tình báo nội địa nước này, Ronen Bar bị sa thải. Các cuộc biểu tình cũng kêu gọi quay lại bàn đàm phán và đưa 59 con tin bị giam giữ ở Gaza trở về nước.

Có thể bạn quan tâm

gia-lai-xu-ly-dut-diem-ton-tai-chong-khai-thac-IUU

Gia Lai: Xử lý dứt điểm tồn tại trong chống khai thác IUU

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp vừa ký ban hành Văn bản số 12699/UBND-NNMT yêu cầu các sở, ngành, lực lượng và địa phương liên quan khẩn trương khắc phục những tồn tại trong đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Lấy nâng cao đời sống nhân dân làm thước đo hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia

Lấy nâng cao đời sống nhân dân làm thước đo hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia

(GLO)- Sáng 15-10, chủ trì Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc miền núi giai đoạn 2026-2035, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phân cấp triệt để và lấy nâng cao đời sống nhân dân làm thước đo hiệu quả thực hiện.

Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Gia Lai

Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 15-10, Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã làm việc với UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật về chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị giai đoạn 2024-2026 trên địa bàn tỉnh.

gia-lai-huong-dan-ngu-dan-khai-thac-hai-san-an-toan-hieu-qua

Gia Lai tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản an toàn, hiệu quả

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã ký ban hành Văn bản 12566/UBND-NNMT gửi các sở, ngành, địa phương ven biển yêu cầu tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản phù hợp với ngư trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn cho người, tàu cá hoạt động trên biển.

Tích cực phối hợp tháo gỡ khó khăn để đảm bảo tiến độ triển khai các dự án

Tích cực phối hợp tháo gỡ khó khăn để đảm bảo tiến độ triển khai các dự án

(GLO)- Ngày 12-10, Tổ giám sát số 1 do đồng chí Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai làm tổ trưởng đã làm việc với UBND xã Ia Khươl và phường Pleiku về tình hình thực hiện, triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Triển khai ngay các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

Triển khai ngay các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các dự án, đưa nhanh nguồn lực vào sản xuất, kinh doanh; xác định mục tiêu tăng trưởng 2 con số là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt ngay từ năm 2026.

null