Tin thế giới tối 10-1: Anh sẽ chi gần 270 triệu USD cho quân đội dự kiến triển khai tại Ukraine

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Anh sẽ chi gần 270 triệu USD cho quân đội dự kiến triển khai tại Ukraine; Tổng thống Trump lạc quan về quan hệ Mỹ - Colombia; Trung Quốc, Nga và Iran tập trận hải quân BRICS+; Hàn Quốc: Sơ tán dân do cháy rừng bùng phát... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 10-1.

Anh sẽ chi gần 270 triệu USD cho quân đội dự kiến triển khai tại Ukraine

Ngày 9-1, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey thông báo nước này sẽ chi gần 270 triệu USD để trang bị cho quân đội dự kiến triển khai tại Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Số tiền sẽ được đầu tư vào các đơn vị thuộc lực lượng đa quốc gia, với mục tiêu cung cấp “đảm bảo an ninh lâu dài” cho Ukraine.

ngoai-truong-anh-john-healy-hoi-dam-cung-tong-thong-ukraine-zelensky.jpg
Anh sẽ chi gần 270 triệu USD để trang bị cho quân đội dự kiến triển khai tại Ukraine. Ảnh: PA

Phát biểu tại Kiev, Bộ trưởng Healey nhấn mạnh: “Chúng tôi đang tăng cường đầu tư để Lực lượng Vũ trang Anh sẵn sàng triển khai và lãnh đạo Lực lượng Đa quốc gia Ukraine, bởi một Ukraine an toàn đồng nghĩa với một nước Anh an toàn”.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denis Shmigal cho biết Anh sẽ bắt đầu sản xuất 1.000 thiết bị bay không người lái đánh chặn Octopus mỗi tháng từ tháng 2 và chuyển giao cho Ukraine.

Tổng thống Trump lạc quan về quan hệ Mỹ - Colombia

Ngày 9-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết người đồng cấp Colombia Gustavo Petro sẽ tới thăm Nhà Trắng vào tháng 2 tới, đồng thời bày tỏ lạc quan về quan hệ song phương. Động thái này thể hiện sự thay đổi trong lập trường của người đứng đầu Nhà Trắng kể từ sau cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo hôm 7-1.

594149586-1290993556395940-30645.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Colombia Gustavo Petro. Ảnh: CNN

Trên mạng xã hội X, ông Trump viết: “Tôi mong chờ cuộc gặp với Tổng thống Colombia Gustavo Petro tại Nhà Trắng trong tuần đầu tiên của tháng 2”.

Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng cuộc gặp song phương sẽ mang lại kết quả tích cực cho quan hệ Colombia-Mỹ. Ông Trump khẳng định tuyệt đối ngăn chặn không để cocaine và các loại ma túy khác xâm nhập vào nước Mỹ.

Trung Quốc, Nga và Iran tập trận hải quân BRICS+

tap-tran.jpg
Trung Quốc, Nga và Iran tập trận hải quân chung tại vùng biển Nam Phi. Ảnh: AFP

Ngày 10-1, Trung Quốc, Nga và Iran đã bắt đầu một tuần tập trận hải quân chung tại vùng biển Nam Phi, mang tên Will for peace 2026. Nước chủ nhà Nam Phi cho biết đây là hoạt động trong khuôn khổ BRICS+ nhằm "đảm bảo an toàn cho hoạt động vận tải biển và kinh tế hàng hải."

Tuyên bố của quân đội Nam Phi nêu rõ: "Cuộc tập trận WILL FOR PEACE 2026 quy tụ lực lượng hải quân các nước BRICS+ để thực hiện các hoạt động an toàn hàng hải chung và các cuộc diễn tập phối hợp tác chiến."

Trung tá Mpho Mathebula, người phát ngôn của các hoạt động phối hợp, khẳng định mục đích của cuộc tập trận hải quân này là nâng cao năng lực và chia sẻ thông tin. Brazil, Ai Cập và Ethiopia tham gia với tư cách quan sát viên trong cuộc tập trận lần này.

Hàn Quốc: Sơ tán dân do cháy rừng bùng phát

Chiều ngày 10-1, chính quyền huyện Uiseong, tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc đã ban hành lệnh sơ tán dân sau khi cháy rừng bùng phát ở khu vực miền núi của huyện.

xcbwthoqqbibfbdvrx6or7au4e.jpg
Khói bốc lên từ đám cháy rừng ở huyện Uiseong, tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc. Ảnh: News1

Lực lượng cứu hỏa địa phương đã ban hành cảnh báo "Cấp độ ứng phó 2" và huy động mọi nguồn lực sẵn có cho công tác chữa cháy. Cấp độ ứng phó 2 gồm việc huy động toàn bộ nhân lực và thiết bị từ trạm cứu hỏa chịu trách nhiệm và các trạm cứu hỏa lân cận.

Một máy bay trực thăng và lực lượng cứu hỏa, bao gồm cả Đội phản ứng đặc biệt chữa cháy rừng 119 đã được điều động đến hiện trường để khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên, gió mạnh với tốc độ 6,4 m/giây đang gây khó khăn cho việc điều động thêm máy bay trực thăng. Hơn nữa, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, tuyết rơi dày, hạn chế việc triển khai các thiết bị hỗ trợ, gây khó khăn cho công tác chữa cháy.

Có thể bạn quan tâm

Phà chở hơn 270 người bốc cháy ngoài khơi Indonesia, nhiều người thiệt mạng và mất tích

Tin thế giới tối 2-8: Phà chở hơn 270 người bốc cháy ngoài khơi Indonesia, nhiều người thiệt mạng và mất tích

(GLO)- Iran bác bỏ thông tin xin đàm phán với Mỹ; Hơn 600 UAV Ukraine dồn dập tấn công, căn cứ chiến lược Nga trúng hỏa lực; Phà chở hơn 270 người bốc cháy ngoài khơi Indonesia, nhiều người thiệt mạng và mất tích;... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 2-8.

Ảnh minh hoạ. Ảnh: AFP

Tin thế giới sáng 31-7: Thành lập Liên minh bảo vệ an ninh hàng hải tại Trung Đông với 14 nước tham gia

(GLO)- Thành lập Liên minh bảo vệ an ninh hàng hải tại Trung Đông với 14 nước tham gia; Iran sử dụng gần 700 tấn thuốc nổ phá hủy đường hầm của Hezbollah; Tổng thống Trump tuyên bố đạt thỏa thuận ‘giải giáp hoàn toàn Hamas’ ở Gaza ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 31-7.

Ukraine đánh vào kho ngũ cốc của Nga ở eo biển Kerch, Moscow đáp trả bằng tên lửa đạn đạo

Tin thế giới tối 30-7: Ukraine đánh vào kho ngũ cốc của Nga ở eo biển Kerch, Moscow đáp trả bằng tên lửa đạn đạo

(GLO)- Ukraine đánh vào kho ngũ cốc của Nga ở eo biển Kerch, Moscow đáp trả bằng tên lửa đạn đạo; Mỹ tuyên bố hơn 50.000 lính đang 'sẵn sàng cao độ' gần Iran; Ước tính gần 10.000 ca tử vong liên quan tới nắng nóng tại Đức... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 30-7. 

Nga trút tên lửa đạn đạo ồ ạt xuống thủ đô Ukraine và các thành phố khác

Tin thế giới sáng 30-7: Nga trút tên lửa đạn đạo ồ ạt xuống thủ đô Ukraine và các thành phố khác

(GLO)- Nga trút tên lửa đạn đạo ồ ạt xuống thủ đô Ukraine và các thành phố khác; Tổng thống Trump tuyên bố sẽ đáp trả "rất mạnh" sau khi UAV tấn công tàu chở LNG của Mỹ; Cơ sở khí đốt của Ai Cập bị cháy, nghi do bị UAV tập kích... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 30-7. 

Tổng thống Trump: Mỹ đủ vũ khí cho chiến sự với Iran

Tổng thống Trump: Mỹ đủ vũ khí cho chiến sự với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định quân đội nước này vẫn có đủ năng lực và đạn dược để duy trì chiến dịch quân sự tại Iran, song thừa nhận Washington cần bổ sung thêm các loại vũ khí hiện đại, trong bối cảnh xung đột kéo dài làm tiêu hao một phần kho dự trữ.

Khói bốc lên sau một cuộc không kích nhằm vào thủ đô Tehran, Iran.

Mỹ và Iran phát tín hiệu trái chiều về triển vọng đàm phán chấm dứt xung đột

(GLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27-7 bày tỏ lạc quan về khả năng đạt được một thỏa thuận với Iran, trong bối cảnh hai bên đã tạm ngừng giao tranh ngày thứ ba liên tiếp. Tuy nhiên, phía Tehran khẳng định hiện không đàm phán trực tiếp với Washington, dù vẫn duy trì các kênh trao đổi.

Tổng thống Trump tiết lộ đề nghị từ Iran khiến Mỹ tạm ngừng không kích

Tin thế giới sáng 28-7: Tổng thống Trump tiết lộ đề nghị từ Iran khiến Mỹ tạm ngừng không kích

(GLO)- Tổng thống Trump tiết lộ đề nghị từ Iran khiến Mỹ tạm ngừng không kích; Nga nêu "điều kiện tiên quyết" với Mỹ trước khi đàm phán về Ukraine; Ukraine bắt giam người tổ chức cuộc triển lãm drone bị Nga tập kích... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 28-7.

null