Tổng thống Trump: Mỹ không có ý định đàm phán với Iran
Ngày 6-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông không có ý định đàm phán để chấm dứt cuộc chiến với Iran.
Trong một thông điệp cứng rắn trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump nêu rõ “sẽ không có bất kỳ thỏa thuận nào với Iran”. Ông đồng thời kêu gọi Tehran “đầu hàng vô điều kiện” trong bối cảnh các đợt không kích của Mỹ và Israel tiếp diễn dồn dập. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng khẳng định Washington và các đồng minh sẽ trực tiếp lựa chọn (những) nhà lãnh đạo “vĩ đại và có thể chấp nhận được” cho quốc gia này.
Những phát ngôn trên là tín hiệu cho thấy Nhà Trắng có thể đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột kéo dài, trái ngược với những tuyên bố trước đó của giới chức Mỹ rằng mục tiêu của họ không phải là thay đổi chế độ.
Iran phát động 3 đợt tấn công liên tiếp vào Israel trong đêm
Đêm 6-3, ngày thứ 7 trong cuộc đối đầu quân sự khốc liệt với cùng lúc cả Mỹ và Israel, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã phát động 3 đợt tấn công liên tiếp bằng tên lửa đạn đạo về phía lãnh thổ Israel.
Các cuộc tấn công cho thấy Tehran vẫn chưa bị cạn kiệt kho tên lửa như một số nhận định và màn đối đầu hỏa lực giữa các bên sẽ chưa sớm dừng lại.
Truyền hình Nhà nước Iran đưa tin các đợt tập kích nằm trong chiến dịch trả đũa mang tên “Lời hứa đích thực 4”, được các lực lượng vũ trang Iran phát động từ đầu xung đột ngày 28-2. Vũ khí sử dụng trong các cuộc tấn công có cả các tên lửa đạn đạo tiên tiến như Khorramshahr-4, Kheybar và Fattah. Mục tiêu nhắm đến gồm có thành phố Tel Aviv, sân bay quốc tế Ben Gurion và các cơ sở quân sự bên trong thành phố cảng Haifa của Israel.
Ngoài các mục tiêu tại Israel, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cũng tuyên bố phóng tên lửa và UAV tấn công căn cứ không quân Al-Dhafra của Mỹ đặt tại Các tiểu vương quốc A rập thống nhất (UAE).
Về phía Israel, trong ngày 6-3, không quân nước này đã đánh phá hơn 400 mục tiêu quân sự ở khu vực phía Tây Iran, trong đó có các bệ phóng tên lửa đạn đạo và nhà chứa máy bay không người lái.
Liên Hợp Quốc tuyên bố tình trạng nhân đạo khẩn cấp nghiêm trọng ở Trung Đông
Ngày 6-3, Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) tuyên bố, cuộc khủng hoảng ở Trung Đông là một tình trạng nhân đạo khẩn cấp nghiêm trọng, đồng thời nhấn mạnh tất cả thường dân đang chạy trốn cần được đảm bảo an toàn.
Ayaki Ito, quan chức cấp cao tại UNHCR cho biết, việc leo thang thù địch và các cuộc tấn công gần đây ở Trung Đông đã gây ra các cuộc di dân đáng kể, với khoảng 100.000 người đã phải di tản tại Iran trong những ngày đầu của cuộc xung đột, trong khi gần 100.000 người phải di dời ở Lebanon và hàng chục nghìn người tị nạn Syria đã chạy trốn trở lại qua biên giới.
Ông Ayaki Ito cũng cho biết, UNHCR đang cố gắng đưa viện trợ cứu sinh đến các quốc gia bị ảnh hưởng trên khắp khu vực, nhấn mạnh điều tối quan trọng là tất cả dân thường buộc phải di tản cần được đảm bảo an toàn.
Mỹ có thể dỡ bỏ thêm lệnh trừng phạt đối với dầu Nga
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent ngày 6-3 cho biết, Mỹ đang cân nhắc khả năng dỡ bỏ thêm một số lệnh trừng phạt đối với dầu của Nga nhằm tăng nguồn cung năng lượng trên thị trường toàn cầu.
Theo ông Bessent, phía Mỹ có thể sẽ dỡ bỏ cả lệnh trừng phạt với các loại dầu khác của Nga. Theo ước tính, hiện có hàng trăm triệu thùng dầu thô bị cấm vận của Nga đang lưu thông trên biển. Phía Mỹ cho rằng, nếu huỷ bỏ lệnh cấm vận với số dầu này, có thể tạo thêm nguồn cung cho thị trường.
Tuyên bố của ông Bessent được đưa ra một ngày sau khi Washington ban hành lệnh miễn trừ kéo dài 30 ngày, cho phép tiếp tục bán một số lô dầu thô của Nga đang bị mắc kẹt trên biển cho Ấn Độ. Động thái này được cho là nhằm giảm bớt áp lực lên thị trường năng lượng toàn cầu trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh do căng thẳng bởi giao tranh gia tăng ở Trung Đông và những lo ngại về gián đoạn nguồn cung.
Giá dầu ở Mỹ ghi nhận mức tăng hàng tuần lớn nhất lịch sử do chiến sự Trung Đông
Giá dầu thô của Mỹ đã ghi nhận mức tăng hàng tuần lớn nhất trong lịch sử kể từ khi hợp đồng dầu chuẩn Mỹ được thiết lập vào tháng 3-1983, khi cuộc chiến tại Iran làm dấy lên lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu.
Trong phiên giao dịch ngày 6-3, giá dầu thô của Mỹ tăng hơn 12%, lên trên 91 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 10/2023. Tính chung cả tuần, dầu chuẩn Mỹ (WTI) tăng khoảng 36%, mức tăng mạnh nhất kể từ khi hợp đồng này được giao dịch.
Trong khi đó, giá dầu Brent đã vượt mốc 94 USD/thùng sau khi tăng hơn 9%, đạt mức cao nhất kể từ tháng 4-2024.
Còn theo ghi nhận, giá xăng trung bình tại Mỹ ở mức lên 3,32 USD/gallon, tăng khoảng 0,34 USD chỉ trong một tuần. Đây là mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 3/2022, thời điểm giá xăng tăng vọt sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine.