Vĩnh Thạnh & những cung đường mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nếu lâu ngày mới trở lại xã vùng cao Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh, ai cũng sẽ thấy vui khi được chạy xe trên những cung đường rộng thoáng. Niềm vui của người dân như trải dọc tuyến đường ÐT 637 đoạn qua xã Vĩnh Sơn. Ở Vĩnh Thạnh hôm nay có nhiều tuyến đường mang lại niềm vui như ÐT 637.

Một đoạn tuyến đường ĐH 43 ở làng 6, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thạnh được đầu tư từ Dự án LRAMP.

Một đoạn tuyến đường ĐH 43 ở làng 6, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thạnh được đầu tư từ Dự án LRAMP.

Tuyến đường ĐT 637 Vĩnh Thạnh đi Vĩnh Sơn được đầu tư xây dựng từ năm 2002 theo dự án di dân tái định cư hồ Định Bình. Sau nhiều năm sử dụng đã bong tróc, hư hỏng nhiều đoạn gây khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân. Giáp Tết vừa rồi, đơn vị thi công tăng cường nhân lực, đảm bảo hoàn thiện những công đoạn cuối công trình sửa chữa, nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT 637 đoạn từ km 58 đến km 62, mặt đường được mở rộng từ 3,5 m lên 5,5 m và được đổ lớp bê tông mới.

Anh Nguyễn Tuyến Nên, ở thị trấn Vĩnh Thạnh là người buôn bán nhỏ, cho biết: “Hàng ngày tôi chở hàng hóa từ thị trấn lên bán cho bà con Vĩnh Sơn. Ở đây chưa có chợ nên những xe hàng của chúng tôi là nguồn cung cấp chính về hàng tiêu dùng, thực phẩm cho bà con. Việc Nhà nước nâng cấp mở rộng đường khiến ai cũng vui mừng, việc đi lại, giao thương hàng hóa thuận tiện, dễ dàng hơn rất nhiều”.

Giao thông thuận tiện sẽ mở ra cơ hội để đồng bào Vĩnh Sơn phát triển sản xuất, giao thương và nâng cao đời sống. Bok Un - một người dân ở làng K2, xã Vĩnh Sơn, bày tỏ: “Đường rộng tới 5,5 m, rất là đẹp, đi lại thoải mái. Bà con dân làng rất vui, phấn khởi khi có đường đẹp, đi lại rộng rãi hơn”.

Anh Nguyễn Tuyến Nên, ở thị trấn Vĩnh Thạnh - người buôn bán nhỏ, vui mừng khi đường ĐT 637 đi Vĩnh Sơn được đầu tư mở rộng.

Anh Nguyễn Tuyến Nên, ở thị trấn Vĩnh Thạnh - người buôn bán nhỏ, vui mừng khi đường ĐT 637 đi Vĩnh Sơn được đầu tư mở rộng.

Không chỉ có tuyến đường ĐT 637, thời gian gần đây hệ thống đường giao thông ở Vĩnh Thạnh có sự phát triển vượt bậc. Nhiều tuyến đường huyện, đường xã đã được đúc bê tông, các tuyến đường đi về các xã Vĩnh Hòa, Vĩnh Thuận thậm chí còn được thảm bê tông nhựa khang trang. Đặc biệt tuyến đường từ trung tâm huyện đi xã Vĩnh Thuận - ĐH 43, được đầu tư sửa chữa và làm mới từ Dự án đường LRAMP. Tuyến ĐH 43 Vĩnh Thạnh - Vĩnh Thuận với chiều dài gần 7,4 km được dự báo sẽ là đòn bẩy thúc đẩy kinh tế khu vực này phát triển vượt bậc trong thời gian tới. Bà Đinh Thị H’Nhơi, một người dân ở làng 6, xã Vĩnh Thuận, bày tỏ: “Có đường mới đẹp như thế này bà con ai cũng vui. Bà con rủ nhau trồng hoa hai bên đường, giữ gìn vệ sinh đường sạch sẽ vì đây là bộ mặt của bản làng mình”.

Trong những năm qua, hệ thống đường giao thông nông thôn, miền núi được huyện Vĩnh Thạnh đặc biệt đầu tư, nâng cấp. Đến nay, ô tô đã có thể đến tất cả các trung tâm xã suốt bốn mùa. Ông Lê Văn Đẩu - Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh, khẳng định: “Nhiều năm qua, bằng các nguồn hỗ trợ của nhà nước, huyện Vĩnh Thạnh đã tập trung đầu tư xây dựng hệ thống giao thông, trong đó huyện đặc biệt chú trọng đầu tư giao thông tại các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay, ngoại trừ làng O2 của xã Vĩnh Kim vì đèo dốc khó khăn đòi hỏi nguồn đầu tư lớn, còn lại 100% các thôn, làng đều có đường bê tông đến làng và vào các khu sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển KT-XH”.

XUÂN DŨNG

Có thể bạn quan tâm

Ngư dân Gia Lai phấn khởi trúng mùa cá ngừ đại dương trước Tết.

Ngư dân Gia Lai trúng mùa cá ngừ đại dương

(GLO)- Những ngày cận Tết Nguyên đán, các cảng cá ở Gia Lai trở nên sôi động khi nhiều tàu câu cá ngừ đại dương liên tục cập bến với khoang cá đầy ắp. Sản lượng cao, giá bán ổn định giúp ngư dân có một cái Tết vui vẻ, phấn khởi.

Giá heo hơi tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi.

Gia Lai: Giá heo hơi tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

(GLO)- Hơn một tháng nay, giá heo hơi trên thị trường Gia Lai liên tục tăng. Hiện tại, giá đang dao động ở mức 74.000 - 77.000 đồng/kg, giúp người chăn nuôi phấn khởi tập trung chăm sóc đàn heo, sẵn sàng xuất chuồng cung cấp cho người tiêu dùng trước, trong và sau Tết Bính Ngọ.

Đảng viên tiên phong, làng giảm nghèo bền vững.

Đảng viên tiên phong, làng giảm nghèo bền vững

(GLO)- Ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số Tây Gia Lai, hành trình thoát nghèo không bắt đầu từ những khẩu hiệu suông, mà khởi nguồn từ những đảng viên ở thôn, làng - những người dám tiên phong đổi mới, chấp nhận vất vả để làm gương cho dân làng noi theo.

Thu mua nông sản gặp khó với thanh toán không tiền mặt

Thu mua nông sản gặp khó với thanh toán không tiền mặt

(GLO)- Chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt là cần thiết, góp phần minh bạch hoạt động thương mại. Tuy nhiên, tại nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, việc thu mua nông sản của doanh nghiệp và tiêu thụ sản phẩm của người dân phát sinh không ít khó khăn.

Ðồng hành hỗ trợ người nộp thuế

Ðồng hành hỗ trợ người nộp thuế

(GLO)- Trong bối cảnh nhiều hộ kinh doanh chuyển từ thuế khoán sang kê khai theo chính sách mới, cán bộ, công chức Thuế cơ sở 9 (Thuế tỉnh Gia Lai) đã chủ động bám sát địa bàn, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người nộp thuế. 

null